Nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ra sao ở tuổi U50?

Tú Oanh |

Harisu được biết đến là thần tượng Kpop chuyển giới đầu tiên, từng gây bão khắp châu Á vào đầu những năm 2000. Hiện tại, cô ít lộ diện trong ngành giải trí, thay vào đó tập trung phát triển công việc kinh doanh.

Biểu tượng chuyển giới của Hàn Quốc

Harisu, tên thật là Lee Kyung Eun (SN 1975), là nhân vật tiên phong trong việc đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á. Cô bắt đầu sự nghiệp giải trí vào năm 2001, được biết đến là thần tượng Kpop chuyển giới đầu tiên.

Nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 1.

Harisu nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á giai đoạn thập niên 2000.

Khi sinh ra, Harisu mang giới tính sinh học là nam. Cô quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 1995 khi mới 20 tuổi. Theo Koreaboo , người giúp cô thực hiện ước mơ sống với giới tính thật là Kim Seok Kwon – bác sĩ phẫu thuật chuyển giới thành công nhất Hàn Quốc. Từ đó, Harisu trở thành người thứ hai ở Hàn Quốc thay đổi giới tính một cách hợp pháp.

Vào đầu những năm 2000, Harisu công khai việc là người chuyển giới bất chấp xã hội Hàn Quốc lúc bấy giờ còn bảo thủ với chủ đề này. Không chỉ vì bản thân, Harisu còn gánh trách nhiệm vận động cho quyền của cộng đồng LGBTQ+, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của mình một cách cởi mở để người khác hiểu hơn về người chuyển giới.

Trên các phương tiện truyền thông, Harisu bộc bạch sống trong cơ thể nam giới khi biết mình là phụ nữ từ nhỏ là một trải nghiệm đau đớn, thậm chí có thể giết chết cô nếu không làm gì đó.

“Nếu tôi sống như một người đàn ông mà không trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính, có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi là một phụ nữ ngoại trừ bộ phận sinh dục của tôi. Tôi không muốn sống một cuộc sống khó xử với bộ phận sinh dục đó. Tôi là phụ nữ, vì vậy tôi muốn sống như một người phụ nữ”, cô nói.

Nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 2.

Harisu lúc còn trong hình hài đàn ông.

Một điều thú vị, Harisu bắt đầu làm việc trong ngành giải trí từ năm 1991 với thân phận nam giới. Cô tham gia một số chương trình truyền hình, đảm nhận các vai phụ ít biết.

Năm 2001, cô có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi xuất hiện trong quảng cáo trên truyền hình cho hãng mỹ phẩm DoDo Cosmetics. Hình ảnh tuyệt đẹp khiến nhiều người xem tò mò muốn biết cô là ai. Khi họ phát hiện cô là phụ nữ chuyển giới, độ nổi tiếng của cô tăng vọt chỉ sau một đêm.

Cô ra mắt với tư cách là thần tượng Kpop ngay trong năm đó với album đầu tay Temptation . Một năm sau, cô trình làng album thứ hai, Liar . Năm 2003, Harisu rời công ty quản lý TTM Entertainment và bắt đầu cuộc chiến pháp lý kéo dài về quyền đối với nghệ danh của cô, Harisu. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết có lợi cho người đẹp. Sau đó, cô tiếp tục các hoạt động giải trí dưới sự quản lý của công ty riêng, G&F Entertainment.

Sự nghiệp của Harisu phát triển không ngừng, thậm chí vươn tầm quốc tế. Năm 2004, cô phát hành album thứ ba, Foxy Lady . Cô được mời đóng vai chính trong phim truyền hình Đài Loan, Trung Quốc có tên Hi! Honey . Đạo diễn Hong Kong Yonfan giao cho cô một vai trong bộ phim chính kịch khiêu dâm Color Blossoms . Bạn diễn của cô là nữ diễn viên Nhật Bản kỳ cựu Keiko Matsuzaka. Cùng năm đó, Harisu cũng xuất hiện trong một loạt quảng cáo cho sản phẩm băng vệ sinh của công ty Đài Loan UFT. Chiến dịch thành công rực rỡ, giúp cô bỏ túi khoản thù lao lớn.

Năm 2005, cô góp mặt trong miniseries Beating Heart của đài MBC. Đây là dự án đáng chú ý nhất của cô ở mảng phim truyền hình Hàn Quốc. Những năm tiếp theo, Harisu mở rộng sự nghiệp của mình ở Đài Loan và Malaysia thông qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Cô ấy cũng phát hành sản phẩm nhạc mới ở Hàn Quốc.

Về đời tư, năm 2007, cô kết hôn với rapper Micky Jung. Tuy nhiên, họ ly hôn vào 10 năm sau đó.

Nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 4.

Nữ idol chuyển giới đầu tiên của Kpop xinh đẹp trong ngày cưới.

Cuộc sống hiện tại

Những năm gần đây, Harisu hoạt động cầm chừng trong ngành giải trí, chỉ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình như Turning Point của JTBC. Tại đây, cô tiết lộ gần 100 người nổi tiếng nam đã theo đuổi cô trong đời.

Năm 2019, cô mở một kênh YouTube, chủ yếu đăng các màn trình diễn và các nội dung theo phong cách vlog. Tuy nhiên, cô không cập nhật kênh trong hai năm qua.

Công việc chính hiện nay của người đẹp là điều hành công ty riêng, Nuevo Perro - thương hiệu chăm sóc thú cưng. Cô cũng thỉnh thoảng livestream và xuất hiện trên TV.

Người đẹp dường như đang độc thân. Cô sống một mình cùng những con thú cưng đáng yêu.

Cô có tài khoản Instagram với hơn 31.900 người theo dõi. Trên đó, người đẹp đăng nhiều hình ảnh hiện tại. Ở tuổi 48, cô không già đi, vẫn giữ được ngoại hình xinh đẹp và có phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại.

Nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 5.

Harisu ít hoạt động giải trí ở thời điểm hiện tại, thay vào đó tập trung điều hành công ty chăm sóc thú cưng.

Nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 6.

Cô sở hữu ngoại hình trẻ trung và phong cách thời thượng ở tuổi 48.

Nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 7.

Người đẹp đang độc thân và tận hưởng cuộc sống tốt nhất bên thú cưng.

Nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 8.

Người đẹp thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình.

Theo Koreaboo, IG

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại