NSX phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" phản bác lại Thành Lộc, nói lời chua chát về Kiều Minh Tuấn, An Nguy

Phương Anh |

Nhà sản xuất Dung Bình Dương khẳng định chắc chắn sẽ khởi kiện An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, theo bà, sự việc vừa qua có lẽ chỉ là rủi ro nghề nghiệp.

Ngay trước khi công chiếu, bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con gây lùm xùm khi cặp diễn viên chính là An Nguy và Kiều Minh Tuấn tuyên bố yêu nhau do không thể thoát vai.

Những ồn ào xung quanh chuyện "phim giả tình thật" khiến bộ phim gây được sự chú ý lớn với khán giả. Nhưng theo nhà sản xuất, đây lại chính là điều khiến bộ phim không đạt doanh thu như kỳ vọng, thậm chí đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Bức xúc vì tác phẩm do mình bỏ vốn dính scandal không đáng có, bà Dung Bình Dương- nhà sản xuất của phim Chú ơi đừng lấy mẹ con đã quyết định khởi kiện An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Trước động thái này của nhà sản xuất, hai diễn viên vẫn giữ im lặng.

Kiện không phải để đòi tiền

Trong buổi chia sẻ vừa diễn ra với trang Yeah1, bà Dung Bình Dương một lần nữa khẳng định việc khởi kiện là có và bà chắc chắn sẽ làm.

"Đến giờ này hai bạn An Nguy và Kiều Minh Tuấn vẫn im lặng và không có một lời xin lỗi nên tôi sẽ nghiên cứu hồ sơ để khởi kiện.

Tôi kiện không phải vì tiền hay vật chất, tôi không cần các bạn trả lại tiền đầu tư cho rồi mà muốn hai bạn cũng như các diễn viên khác có một bài học", bà Dung Bình Dương nói.

Nhà sản xuất cho biết tiền bạc mất đi có thể tìm lại được còn danh dự thì không. Chính vì vậy, mục đích khiến bà Dung Bình Dương muốn khởi kiệnm, trước tiên là để minh oan rằng bản thân không tham gia vào việc PR phim gây phản cảm bằng scandal, tiếp đó là để An Nguy và Kiều Minh Tuấn biết rằng mình đã làm sai.

NSX phim Chú ơi đừng lấy mẹ con phản bác lại Thành Lộc, nói lời chua chát về Kiều Minh Tuấn, An Nguy - Ảnh 1.

Bà Dung Bình Dương đứng cùng An Nguy và Kiều Minh Tuấn trong lễ công chiếu phim Chú ơi đừng lấy mẹ con.

Nhà sản xuất cũng cho hay, bà rất bức xúc và không có ý định mời hai diễn viên này hợp tác trong các dự án sắp tới.

"Hai bạn đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt là làm khán giả phản cảm. Tôi cần hai bạn xin lỗi nhưng hai bạn im lặng giống như dùng muối xát vào tim tôi. Tôi không giết các bạn nhưng các bạn lại giết tôi, hại đến sức khỏe của tôi.

Các bạn không hề quan tâm đến đồng tiền của nhà sản xuất và hàng trăm người trong ê kíp của bộ phim. Không nhận được lời xin lỗi nào, tôi rất bức xúc", bà Dung Bình Dương nói.

Ngoài ra, bà Dung Bình Dương còn tiết lộ căn cứ được bà dùng để khởi kiện sẽ là hợp đồng dịch vụ ràng buộc giữa An Nguy, Kiều Minh Tuấn và công ty sản xuất phim.

Théo đó, trong hợp đồng có những điều khoản quy định về việc diễn viên cần giữ hình ảnh cá nhân trong thời gian làm phim. Nội dung cụ thể của các điều khoản này sẽ được bà Dung công bố sau khi có phán quyết từ tòa án.

Tất cả chỉ là rủi ro nghề nghiệp

Tuy khẳng định bức xúc và sẽ kiện An Nguy và Kiều Minh Tuấn nhưng nhà sản xuất Dung Bình Dương vẫn dành nhiều lời khen cho hai diễn viên về tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Bà khẳng định, việc An Nguy và Kiều Minh Tuấn bày tỏ tình cảm khiến bà rất bất ngờ. Bởi trong quá trình quay phim bản thân bà nhiều lần đến trường quay nhưng không hề nghe bất cứ thông tin phản ánh nào của ê kíp rằng hai người có cử chỉ thân mật như yêu nhau.

Từ khi khởi quay đến lúc đóng máy, bà Dung Bình Dương thấy An Nguy và Kiều Minh Tuấn biểu hiện hết sức bình thường.

Đứng trước câu hỏi liệu đây có phải là chiêu PR phim của Cát Phượng, bà Dung Bình Dương phủ nhận và cho rằng tất cả có lẽ chỉ là rủi ro nghề nghiệp.

"Đến giờ này tôi vẫn nghĩ Cát Phượng là người tốt. Tôi thường xuyên nói chuyện với Cát Phượng sau khi sự việc xảy ra. Vì nếu Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau thật thì người đau khổ nhất là Cát Phượng chứ không phải tôi.

Tôi nghĩ tất cả có lẽ chỉ là rủi ro nghề nghiệp. Cát Phượng không bao giờ làm điều đó với tôi", bà Dung Bình Dương nói.

NSX phim Chú ơi đừng lấy mẹ con phản bác lại Thành Lộc, nói lời chua chát về Kiều Minh Tuấn, An Nguy - Ảnh 2.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương.

Nhà sản xuất phim còn thẳng thắn phản biện lại lời phê bình gây chú ý của NSƯT Thành Lộc - cho là nhắm đến trường hợp hai diễn viên phim Chú ơi đừng lấy mẹ con.

Nghệ sĩ Thành Lộc từng chia sẻ: "Đứng về mặt nghề nghiệp mà nói thì người nhập vai mà thoát vai không được là những diễn viên dở, mà nói nặng hơn là diễn viên nghiệp dư, không phải diễn viên chuyên nghiệp".

Bà Dung cho rằng lời phê bình này là sai: "Xin lỗi nghệ sĩ Thành Lộc nhưng việc phê bình của anh là không đúng. Diễn không thoát vai được không phải là diễn dở.

Thoát vai hay không là cảm nhận riêng của từng diễn viên. Cũng như có người không học thuộc bài còn có người lên lớp 12 vẫn thuộc bài từ lớp 1 vậy".

Bà Dung tiết lộ thêm, vai nữ chính ban đầu không dự định do An Nguy thủ vai mà muốn nhắm đến các tên tuổi nổi tiếng hơn.

"Lúc đó tôi thấy An Nguy cũng dễ thương và yêu nghệ thuật. Tôi muốn mời các diễn viên lớn hơn như Ninh Dương Lan Ngọc hay Diễm My 9x nhưng họ đều bận lịch quay phim khác nên không thể tham gia", bà Dung chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại