NSƯT Hạnh Thúy: "Tôi nói với con, năm 60 tuổi, mẹ sẽ có bồ"

Nguyễn Hương |

"Thật ra, Thúy rất cô đơn. Chuyện vui ít nói, chuyện buồn lại càng không bao giờ nói nên giải tỏa bằng cách chơi với con hoặc đi đâu đó ngồi một mình", NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ.

Hạnh Thúy là cái tên và gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Chị được yêu thích qua nhiều vai diễn, đặc biệt là những vai khắc khổ. Tài năng và sự cống hiến của chị đã được khán giả, đồng nghiệp ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong vai trò diễn viên cũng như đạo diễn và danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú suốt nhiều năm qua.

Nữ nghệ sĩ cũng có cuộc hôn nhân không scandal với ông xã suốt 23 năm qua. Dù yên ấm như thế nhưng khi nói về đời tư của mình, chị thừa nhận, bản thân rất cô đơn. Nữ nghệ sĩ cũng không bao giờ dùng từ "hạnh phúc" để nói về những gì mình đã và đang có, thay vào đó là chị hài lòng với những yên ổn này.

NSƯT Hạnh Thúy: Tôi nói với con, năm 60 tuổi, mẹ sẽ có bồ - Ảnh 1.

NSƯT Hạnh Thúy.

Nhiều lúc thèm làm mẹ đơn thân!

Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Hạnh Thúy gây ngỡ ngàng khi bảo "nhiều lúc thèm làm mẹ đơn thân".

Chị nói: “Bản thân Thúy không dám nói gia đình hạnh phúc nhưng đến giờ này, nó vẫn trọn vẹn một gia đình. Dĩ nhiên trong hành trình 23 năm đó, vẫn có những bất đồng, tranh cãi, và nhiều lúc nản muốn buông.

Thúy từng chán, từng nản, từng muốn buông nhưng rồi nghĩ lại, mình buông thì bắt cái gì. Hơn nữa, bản thân Thúy cũng không muốn thay đổi. Ngày xưa, người này là người mình muốn bắt về nuôi nhất mà giờ mình còn nản đến vậy thì những đối tượng xung quanh, mình không chọn sẽ thế nào", nữ nghệ sĩ chia sẻ trong chương trình "Hạnh phúc ở đâu".

Chính suy nghĩ đó đã níu giữ cuộc hôn nhân của Hạnh Thúy suốt 23 năm qua trong yên ấm. Những lúc vợ chồng căng thẳng, bất hòa, cãi nhau, Hạnh Thúy thường chọn cách im lặng. Một phần vì chị không thích tranh luận. Mỗi lần chị có cảm giác, câu mình sắp nói ra sẽ sướng miệng lắm đây, là lập tức chị im lặng.

Chị bảo: "Lời nói trong cơn tức giận sẽ gây tổn thương cho người khác. Thúy không muốn người khác gây tổn thương cho mình nên cũng không muốn gây tổn thương cho người khác. Và căn bản là Thúy rất ghét xin lỗi. Nói câu sai thì mình phải xin lỗi nên nuốt câu đó lại để khỏi phải xin lỗi người ta".

Và những lúc như thế, Hạnh Thúy xả "cơn giận" bằng cách tự huyễn hoặc mình rằng, hôm nay, mình đã làm được một điều tốt là không gây tổn thương cho người khác. Thế nhưng, tận cùng trong suy nghĩ và cảm xúc của mình, Hạnh Thúy tủi thân, chạnh lòng.

"Thật ra, Thúy rất cô đơn. Chuyện vui ít nói, chuyện buồn lại càng không bao giờ nói nên giải tỏa bằng cách chơi với con hoặc đi đâu đó ngồi một mình. Ví dụ, hôm nào đi quay xa mà chỉ có một phân đoạn thì Thúy tự cho mình đi chơi "banh xác" từ sáng tới tối, đôi khi chỉ là ngồi ở quán cà phê một mình. Đó là lúc Thúy sống cho bản thân mình.

Thúy hay nói với con là, thời điểm mẹ hư hỏng chưa đến đâu. Tới năm 60 tuổi, mẹ sẽ rất hư nha. Lúc đó con lớn rồi, mẹ già rồi, mẹ sẽ có bồ, sẽ đi chơi. Con nói, hy vọng lúc đó mẹ có thể có bồ và hy vọng lúc đó, mẹ có thể đi chơi".

NSƯT Hạnh Thúy: Tôi nói với con, năm 60 tuổi, mẹ sẽ có bồ - Ảnh 3.

Hạnh Thúy cho biết, vợ chồng chị cũng có lúc căng thẳng, bất hòa nhưng sau tất cả, chị hài lòng với cuộc sống yên ổn mà mình đang có.

Dạy con sống có ích là đủ, không cần quá công dung ngôn hạnh

Ngoài công việc nghệ thuật là làm diễn viên, sáng tác kịch bản, đạo diễn sân khấu, đạo diễn điện ảnh, Hạnh Thúy dành tất cả đam mê cho con cái.

Nếu không phải đi làm, Hạnh Thúy dành tất cả thời gian để chơi với con, dạy con học và tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống.

Chị chia sẻ: "Trong gia đình Thúy, chồng quyết định chuyện lớn, vợ quyết định chuyện nhỏ. Nhưng ở nhà toàn chuyện nhỏ, không có chuyện lớn. Thật ra là, Thúy hơi mạnh mẽ và chuyên quyền. Thúy hay nói, anh yên tâm, con để em dạy.

Con Thúy không hiền dịu, nết na mà mạnh mẽ như mẹ, rất tự chủ trong cuộc sống. Nó hiểu hết những việc xảy ra trong cuộc sống. Và mọi chuyện đang rất ổn, chỉ phiền một chỗ là con không giỏi công dung ngôn hạnh, không nấu ăn giỏi, không dọn dẹp nhà cửa.

Và Thúy quan niệm, con không phải quá công dung ngôn hạnh, chỉ cần hiền, ngoan, biết thương mình, biết đối nhân xử thế, sống có ích là đủ".

Với Hạnh Thúy, trong "từ điển dạy con" chưa bao giờ có từ được làm cái này, không được làm cái kia. Chị luôn phân tích cho con hiểu, chuyện này đúng hay sai theo quan điểm của mẹ và xã hội. Con có thể chọn đúng hoặc sai tùy quyết định của con nhưng con sẽ phải tự chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Hạnh Thúy và các con rất gần gũi, như những người bạn. Khi về nhà, chị luôn dành tất cả thời gian cho con.

Chị tâm sự: "Thúy đang hài lòng với những gì mình có. Thúy không bao giờ dùng từ hạnh phúc cho mình. Vì hạnh phúc là không còn trăn trở gì nữa, còn Thúy vẫn trăn trở, vẫn thiếu thốn.

Mình đang yên ấm thì mình bằng lòng với điều đó. Nếu được mong ước, Thúy muốn mọi thứ bình yên như vậy và cho mình thêm nhiều cơ hội để phấn đấu, để trải nghiệm hơn nữa trong sự nghiệp là đủ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại