NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được

Gia Linh |

"Tôi nghĩ không chuyên với chuyên nghiệp chả có gì khác nhau cả. Chỉ cần họ đam mê nghệ thuật thật sự thì tôi sẵn sàng tham gia thôi", NSND Thu Hiền chia sẻ.

Xuất hiện tại vòng bán kết cuộc thi Giọng hát vàng doanh nhân với vai trò giám khảo, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền được giới truyền thông săn đón.

Trước câu hỏi vì sao lại nhận lời tham gia chấm điểm cho một cuộc thi không chuyên, NSND Thu Hiền cho biết:

"Tôi nghĩ không chuyên với chuyên nghiệp chả có gì khác nhau cả. Chỉ cần họ đam mê nghệ thuật thật sự thì tôi sẵn sàng tham gia thôi. Nghệ thuật thì không có ranh giới và tất cả đều từ không chuyên thì mới có thể trở thành chuyên nghiệp được".

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 1.

NSND Thu Hiền.

Chia sẻ thêm về việc chấm điểm cho những giọng hát không chuyên nghiệp thì thường dựa vào yếu tố gì, NSND Thu Hiền tiết lộ:

"Chắc chắn là khi đánh giá cho các thí sinh không phải ca sĩ thì sẽ khác rồi. Họ không phải là dân chuyên nhưng hát bằng trái tim thì mình cũng nghe và đánh giá bằng trái tim.

Họ hát rất tự nhiên và đời thường nên tôi cũng dựa vào đó chứ không lấy cái tiêu chuẩn đánh giá của ca sĩ chuyên nghiệp ra đòi hỏi được. Mỗi cuộc thi đều đòi hỏi người chấm phải có những tư duy khác nhau và hãy chấm bằng tất cả những gì vô tư nhất, công tâm nhất".

NSND Thu Hiền còn khẳng định, cô rất thích xem các chương trình ca nhạc không phải ca sĩ chuyên nghiệp hát:

"Tôi rất thích xem các chương trình không chuyên nghiệp bởi vì tôi là ca sĩ chuyên nghiệp rồi nên phải tìm một cái gì đó rất mộc mạc, vô tư bằng trái tim.

Tất nhiên nghệ sĩ cũng phải hát bằng trái tim nhưng nó là nghệ thuật rồi không phải ai cũng giữ được sự mộc mạc nữa".

Quay trở lại với đêm bán kết Giọng hát vàng doanh nhân với chủ đề Bolero, các thí sinh đã mang đến nhiều tiết mục ngọt ngào, sâu lắng và được chuẩn bị công phu.

Ban giám khảo đã chọn được 7 giọng hát xuất sắc nhất vào vòng chung kết gồm các thí sinh: Hoàng Nga, Hoàng Thị Thanh Nga, Hà Thị Phương Thảo, Lý Thị Thảo, Nguyễn Đăng Trường, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Thành.

Các thí sinh này sẽ cùng với 14 thí sinh khác của các vòng thi Nhạc nhẹ, Dân gian để tranh tài tại đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào tối 25/11 tới.

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 2.

Ngoài NSND Thu Hiền thì còn có nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh...

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 3.

... ca sĩ Lan Anh...

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 4.

... nhạc sĩ Giáng Son ngồi ghế nóng.

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 5.

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 6.

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 7.

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 8.

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 9.

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 10.

NSND Thu Hiền: Nghệ thuật không có ranh giới, từ không chuyên mới chuyên nghiệp được - Ảnh 11.

Hình ảnh một số tiết mục của các thí sinh tham gia.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại