NSND Mạnh Cường trở lại với "Lựa chọn số phận": Gợi nhớ một quý ông hào hoa bậc nhất làng phim miền Bắc

Đỗ Quyên (th) |

NSND Mạnh Cường trở lại với màn ảnh nhỏ trong Lựa chọn số phận. Gương mặt của ông nhắc khán giả nhớ về một miền ký ức vinh quang của làng phim phía Bắc.

NSND Mạnh Cường là diễn viên gạo cội trong dàn cast của "Lựa chọn số phận". Trong phim ông vào vai nhân vật Lộc - người bố quyền lực nhưng hết lòng lo cho con cái. Có 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ trong phim, ông Lộc cũng như bao bậc phụ huynh khác đều mong muốn cho con một đời bình an.

Trong phim, ông Lộc gặp thẩm phán Cường (Hà Việt Dũng) - chồng chưa cưới của Trang (Phương Oanh" để nói chuyện. Ông Lộc mong muốn con rể tương lai chuyển sang nghề khác để con gái được bình an. Hay như chuyện vì con trai Đức (Huỳnh Anh) gây tai nạn, ông Lộc cũng tự tay mình trực tiếp lo liệu để giúp con.

NSND Mạnh Cường trở lại với Lựa chọn số phận: Gợi nhớ một quý ông hào hoa bậc nhất làng phim miền Bắc - Ảnh 1.

NSND Mạnh Cường - ông Lộc trong "Lựa chọn số phận".

Đây không phải là vai diễn đắt nhất của NSND Mạnh Cường nhưng nó phù hợp với độ tuổi hiện tại của nam nghệ sĩ. NSND Mạnh Cường từng là gương mặt điển trai nổi tiếng trong màn ảnh phim phía Bắc.

Nghệ sĩ Mai Hồng Phong - đạo diễn "Lựa chọn số phận" nhận xét về NSND Mạnh Cường: "Tôi đánh giá cao "thương hiệu" của Mạnh Cường, gương mặt của anh thực sự là một gương mặt điện ảnh thuộc của "hiếm" trong làng điện ảnh. Cá nhân tôi chỉ mong sẽ nhận được những kịch bản thật hay và hy vọng sẽ có vai thật đắt dành cho người bạn của mình thể hiện để đạt tới ngưỡng đẳng cấp. Anh ấy có lợi thế ở đôi mắt đầy thần thái và cương trực, chính đôi mắt ấy đã tạo nên một Mạnh Cường và khẳng định phẩm chất của một người lính, người nghệ sĩ kiên định".

NSND Mạnh Cường trở lại với Lựa chọn số phận: Gợi nhớ một quý ông hào hoa bậc nhất làng phim miền Bắc - Ảnh 2.

NSND Mạnh Cường và NSND Lê Khanh

NSND Mạnh Cường sinh năm 1960, từng theo học Khoa Sân khấu, trường Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp ông về công tác tại Đoàn kịch Quân đội. Từ năm 1993-1997, ông theo học Đạo diễn sân khấu, trường ĐH Sân khấu - điện ảnh. Xen kẽ khoảng thời gian này, ông tiếp tục theo học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh tại trường ĐH Sân khấu - điện ảnh.

Nam nghệ sĩ cũng có khoảng thời gian từng phục vụ trong quân ngũ, làm trợ lý văn hóa - nghệ thuật của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Bên cạnh đó, ông cũng từng rẽ ngang đảm nhận công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn, làm giảng viên trường ĐH Nghệ thuật Quân đội. Trên cương vị nào, NSND Mạnh Cường cũng hết mình trong công việc.

Ông được đánh giá là nam nghệ sĩ kỳ cựu của màn ảnh Việt khi có thể hóa thân chân thật vào tất cả dạng vai và luôn để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Nhưng dạng nhân vật đào hoa thì nam nghệ sĩ sinh năm 1960 ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất trong lòng khán giả. Một số phim dạng như vậy phải kể đến như: Tin vào điều không thể có, Những giấc mơ dài, Bảy ngày và một đời, Mùa hè chiều thẳng đứng

NSND Mạnh Cường trở lại với Lựa chọn số phận: Gợi nhớ một quý ông hào hoa bậc nhất làng phim miền Bắc - Ảnh 3.

NSND Mạnh Cường cùng NSƯT Mỹ Uyên phim "Cả đời ân oán".

Cụ thể, trong "Tin vào điều không thể có", nghệ sĩ Mạnh Cường vào vai vị giám đốc vướng lưới tình của một cô gái trẻ do Á hậu Ngọc Oanh đảm nhận. Mặc dù hơn bạn diễn rất nhiều tuổi nhưng nghệ sĩ Mạnh Cường vẫn diễn rất ăn ý với Ngọc Oanh. Thậm chí Á hậu còn phải thừa nhận rằng, diễn xuất của "chú" Mạnh Cường đã tung hứng cho cô rất nhiều, giúp cô khóc ngon lành những cảnh nặng về mặt cảm xúc.

Thời gian gần đây, ông còn gây chú ý với các phim: Lựa chọn cuối cùng, Cả một đời ân oán. Mạnh Cường luôn khiến khán giả nhớ bởi nét phong trần cùng gương mặt nam tính đào hoa.

Trong sự nghiệp, NSND Mạnh Cường gây được thương nhớ cho nhiều fan nữ thập niên 90, còn trong cuộc sống ông lại cực kỳ kín tiếng. Theo nhiều nguồn tin, NSND Mạnh Cường có một gia đình hạnh phúc.

Chuyện tình của ông cách đây ít năm được báo Pháp luật và Xã hội ghi lại rằng: Vợ NSND vốn là cô bạn cùng lớp sân khấu, trường Nghệ thuật Quân đội. Bà là con gái thứ 2 của nhạc sĩ nổi tiếng Lương Ngọc Trác. Yêu nhau được 2 năm thì hai người chia tay. Lý do là thời đó, nghệ sĩ Mạnh Cường được rất nhiều bóng hồng hâm mộ, cộng với tính cách ông có phần nông nổi của tuổi trẻ.

NSND Mạnh Cường trở lại với Lựa chọn số phận: Gợi nhớ một quý ông hào hoa bậc nhất làng phim miền Bắc - Ảnh 4.

Niềm vui tuổi 60 bên con cháu của NSND Mạnh Cường.

Tuy nhiên, sau đó, mặc dù từng hẹn hò vài người nhưng NSND Mạnh Cường vẫn lưu luyến về cô bạn cũ. Nam nghệ sĩ còn nhớ, ngày đó, để nối lại tình xưa, ông đến tận nhà bà xã và hỏi: "Em còn yêu anh không?". Vợ ông khi đó chỉ gật đầu. Và hai người quay trở lại với nhau, gắn bó đến tận bây giờ.

Trong mắt nam nghệ sĩ sinh năm 1960, vợ là một người phụ nữ thấu đáo, chu toàn các công việc. Nhờ tấm lòng rộng lượng, thấu hiểu của bà mà một người đàn ông điển trai, phong trần, có hàng dài các cô gái theo đuổi như Mạnh Cường lúc nào cũng đặt chữ tình với vợ con lên trên hết.

Hiện tại, ngoài đóng phim, NSND Mạnh Cường còn là Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học, nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông hài lòng với cuộc sống viên mãn bên tình đầu và con cháu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại