NSND Hồng Vân: "Tôi không làm hài nhảm, hài mà nhảm là tôi dẹp ngay"

Tùng Ninh |

"Quan điểm của tôi ngay từ đầu là tôi không làm hài nhảm, nên web drama mà có hài nhảm là tôi không làm. Hài mà nhảm, không đúng tâm lý, tình huống là tôi dẹp ngay" – NSND Hồng Vân nói.

Thời gian qua, NSND Hồng Vân đã phát hành xong phần 1 web drama Đại kê chạy đi và gây nhiều tiếng vang, thu hút lượt view đông đảo. Động lực đó đã khiến cô quyết định làm tiếp phần hai.

Chia sẻ với báo chí và công chúng ngay tại phim trường, NSND Hồng Vân nói: "Điều tạo nên động lực, khiến tôi quyết định làm web drama chính là khán giả trẻ, con nít tiểu học ở lứa tuổi 8 đến 9, 12 tới 13.

Ngoài ra, khán giả của tôi còn có tầng lớp lớn tuổi. Các cụ già cũng hay mở Youtube lên để coi web drama Đại kê chạy đi của tôi.

NSND Hồng Vân: Tôi không làm hài nhảm, hài mà nhảm là tôi dẹp ngay - Ảnh 1.

Có nhiều bạn trẻ còn quay lại cảnh ông nội, bà ngoại hoặc bạn bè, trẻ nhỏ trong nhà cũng đang xem web drama tôi làm. Cả nhà, cả xóm có khi cùng ngồi xem, khiến tôi sung sướng, hạnh phúc lắm.

Xúc động nhất với tôi phải kể đến cảnh 200 em ở trường khuyết tật cùng ngồi xem web drama Đại kê chạy đi. Cô giáo mở tivi lên rồi khoảng 200 em ngồi dưới chăm chú coi và thích thú.

Tôi đã làm xong Đại kê chạy đi phần 1 từ lâu rồi, phần 2 cũng đã có trong kế hoạch quay. Ban đầu tôi định sau khi dịch bệnh hết hẳn trên thế giới, có vắc xin rồi thì mới quay phần 2.

Nhưng chính sự yêu thích từ các khán giả đã tạo động lực cho tôi phải làm phần 2 ngay lúc này".

Trước ý kiến cho rằng bản thân đang chạy theo thị trường khi làm web drama, NSND Hồng Vân nói:

NSND Hồng Vân: Tôi không làm hài nhảm, hài mà nhảm là tôi dẹp ngay - Ảnh 3.

"Về việc hàng loạt nghệ sĩ trong showbiz đua nhau lao vào làm web drama như hiện nay, tôi nghĩ đây là lộ trình mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải làm hoặc tiến tới trong thời đại này. Ít ai đi khỏi quy luật này được.

Nó gần như lộ trình của tất cả văn nghệ sĩ, chỉ có điều là họ sẽ bắt đầu vào thời điểm nào, lúc nào cho phù hợp với khả năng của họ thôi. Tôi cũng vậy, chứ không phải đợi đến bây giờ thì tôi mới làm.

Tất nhiên, tôi xuất thân từ một nghệ sĩ sân khấu, nhưng khi sân khấu có quá nhiều loại hình nghệ thuật cạnh tranh, trong khi lượng diễn viên trẻ, học trò của tôi ngày càng nhiều nên tôi buộc phải mở rộng thị trường hơn nữa.

Để làm được như vậy, tôi phải nghĩ cách mở thêm loại hình nghệ thuật khác mà web drama này là một ví dụ. Tôi cần làm thế giúp học trò của mình có cơ hội cọ xát với nghề".

NSND Hồng Vân: Tôi không làm hài nhảm, hài mà nhảm là tôi dẹp ngay - Ảnh 4.

Về mục đích làm web drama của mình, NSND Hồng Vân cho biết: "Ngay khi bắt tay vào làm web drama, tôi không nghĩ sẽ làm để cạnh tranh với các nghệ sĩ trẻ, đàn em của mình, hay làm vì một lợi nhuận, nguồn thu gì đó.

Tôi chỉ nghĩ, làm web drama như thế này để giúp tôi có cơ hội làm cái tôi thích, đề tài tôi yêu và đưa những người bạn bè thân thiết vào tác phẩm của mình để kỷ niệm. Tôi không muốn cạnh tranh với ai hết".

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng NSND Hồng Vân vẫn gặp phải một số ý kiến chê bai khi làm web drama. Trước sự việc này, cô lên tiếng:

NSND Hồng Vân: Tôi không làm hài nhảm, hài mà nhảm là tôi dẹp ngay - Ảnh 5.

"Về loạt ý kiến khen chê, tôi nghĩ, không ai làm ra cái gì mà lại chỉ có những lời khen, cùng chiều, ủng hộ. Luôn luôn phải có những ý kiến trái chiều, tranh cãi, đối nghịch lại với nhau.

Đứng về mặt sản xuất, người diễn viên như tôi phải sáng suốt trong việc chọn lọc ý kiến, nên nghe cái gì, không nên nghe cái gì.

Quan điểm của tôi ngay từ đầu là tôi không làm hài nhảm, nên web drama mà có hài nhảm là tôi không làm. Hài mà nhảm, không đúng tâm lý, tình huống là tôi dẹp ngay.

Bởi vậy, khi có ý kiến trái chiều, dù ít hay nhiều, tôi sẽ ghi nhận và kiểm tra lại. Tất nhiên, ý kiến nào không đúng thì tôi bỏ qua, tự tin vào những gì mình làm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại