NSND Công Lý: "Mấy năm nay kinh tế của tôi khá hơn"

Tử Thất |

Đó cũng chính là lý do mà thời gian gần đây anh thường xuyên xuất hiện với những món đồ hàng hiệu đắt đỏ.

Với NSND Công Lý, 2019 là một năm có rất nhiều niềm vui cả trong công việc lẫn gia đình. Vừa đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân chưa lâu thì cô con gái đầu lòng của anh cũng có kết quả đỗ đại học.

Thế nhưng đằng sau niềm vui đó là áp lực. Anh tâm sự: "Áp lực hơn chứ. Vì rõ ràng là nhà nước và nhân dân đã tin tưởng trao cho mình danh hiệu cao quý nhất với người nghệ sĩ. Trong cả công việc lẫn cách sống mình không thể ẩu như trước nữa.

Kiến (tên con gái đầu của NSND Công Lý - PV) đỗ đại học, lại cùng cái nghề của bố. Nên trách nhiệm của mình phải hướng dẫn và định hướng cùng con".

NSND Công Lý: Mấy năm nay kinh tế của tôi khá hơn - Ảnh 1.

Công Lý vinh hạnh đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Theo lời kể của NSND Công Lý thì Kiến có cá tính khá mạnh nên dù đã được bố khuyên ngăn không nên theo học đạo diễn nhưng bé vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

"Từ bé đến lớn tôi không áp đặt Kiến. Tôi chỉ góp ý và định hướng thôi còn con quyết định. Cháu thích nghệ thuật tôi đồng ý. Tôi thấy cháu có khả năng viết nên khuyên cháu nên thi biên kịch.

Nhưng con bé đó cá tính lắm. Nó thích đi đạo diễn. Tôi bảo vất vả lắm đấy. Con ra đoàn phim thấy bố chỉ có ngồi hô, không đơn giản thế đâu.

Trước đó từ khâu kịch bản đến đi chọn cảnh, tiền kì, hậu kì... đạo diễn đều phải làm hết. Để hoàn thành được một bộ phim thì công việc của đạo diễn là nặng nhất.

Bố là đàn ông vất vả bố chịu được, còn con là con gái... Thế rồi cuối cùng nó vẫn thi.

Thực ra Kiến cũng chưa biết gì đâu, thích thế thôi, chưa nhìn ra cái vất vả đâu nhưng kệ nó. Tôi cho nó trải nghiệm để biết", NSND Công Lý tâm sự.

NSND Công Lý: Mấy năm nay kinh tế của tôi khá hơn - Ảnh 2.

NSND Công Lý và con gái đầu lòng

Trong những năm gần đây, ngoài vai trò diễn viên, NSND Công Lý còn được biết đến khi tham gia vào khâu đạo diễn của một số bộ phim truyền hình của VTV.

Về bước ngoặt trong sự nghiệp này, anh cho biết trước kia anh từng học ngành đạo diễn mà lại có 10 năm trong nghề diễn rồi nên bây giờ mới bắt đầu là hơi muộn.

Tuy nhiên, có hai lý do khiến anh vẫn chưa thể đứng tên một mình khi sản xuất các bộ phim truyền hình.

"Xu hướng phim truyền hình bây giờ là nhiều tập. Ví dụ "Hoa hồng trên ngực trái' chỉ quay tiền kỳ thôi đã mất 7 tháng rồi.

Tôi vẫn đang là người của Nhà hát kịch Hà Nội. Không ai cho tôi nghỉ chừng ấy thời gian để theo đuổi 1 bộ phim cả.

Thêm lý do nữa là bây giờ người ta cũng chưa hoàn toàn yên tâm để giao sự sống còn của một bộ phim cho mình. Mà một bộ phim bao tiền của, bao công sức, đổ bể thì chết, nên người ta cũng phải lựa chọn những phương án an toàn nhất.

Ở giai đoạn này, tôi cứ đồng đạo diễn hoặc phó đạo diễn thôi, chờ đến khi cứng cáp đã", anh thổ lộ.

NSND Công Lý: Mấy năm nay kinh tế của tôi khá hơn - Ảnh 3.

NSND Công Lý trong vai trò đạo diễn

Khi được hỏi có muốn cho cô bạn gái xinh đẹp của mình thử sức làm diễn viên hay không, anh khẳng định là không.

"Tôi không thích như thế vì cách làm việc khác nhau. Mà quan điểm của tôi là không muốn vì quen mà thế này thế kia. Kể cả con Kiến ra đoàn phim thực tập cũng thế. Mọi người cứ ngại không dám mắng còn tôi bảo cứ dậy dỗ nó hẳn hoi, phải dậy mới lớn được chứ làm nghề này mà cứ ỉ vào bố thì chết", anh nói.

Về chuyện có kết hôn trong năm tới không, Công Lý từ chối trả lời và cho biết anh thường không tính trước kế hoạch gì cho mình cả.

"Trong việc gì tôi cũng luôn cố gắng. Còn có được hay không thì lại là chuyện khác. Không phải là thời điểm nào, mà lúc nào tôi cũng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc", NSND Công Lý đáp.

Còn về việc gần đây hay sử dụng hàng hiệu và quan tâm đến ngoại hình của mình mỗi lần xuất hiện, NSND Công Lý thật thà cho biết: "Kinh tế của tôi mấy năm nay khá hơn và tôi cũng nghĩ mình cần phải chỉn chu hơn một chút. Đó là điều tốt mà, phải không?".

NSND Công Lý: Mấy năm nay kinh tế của tôi khá hơn - Ảnh 5.

Công Lý và bạn gái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại