Novaland: 4 tháng và 6.320 tỷ đồng

Pha Lê |

Từ tháng 4 đến tháng 7/2016, Novaland - doanh nghiệp dự đoán khi niêm yết sẽ có 2 đại gia giàu nhất TTCK, đã chi 6.320 tỷ đồng cho các dự án đầu tư.

Novaland: 4 tháng và 6.320 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo thông tin từ sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, vào ngày 28/12 tới đây, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No va (Novaland) sẽ niêm yết toàn bộ 589 triệu cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mã cổ phiếu NVL, mức giá ngày đầu giao dịch là 50.000 đồng/cổ phiếu.

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland đang sở hữu 86,6 triệu cổ phiếu và ông Bùi Cao Nhật Quân, Phó Tổng giám đốc Novaland sở hữu 85,5 triệu. Với mức giá trên, khi No va lên sàn 2 lãnh đạo của No va sẽ có tài sản lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, sẽ đứng trong danh sách Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt.

Tính đến tháng 9/2016, Novaland đạt doanh thu ước tính 7.176 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ và lợi nhuận là 1.561 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản tăng lên 32.480 tỷ đồng.

Cũng trong năm này, công ty địa ốc do ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có nhiều thương vụ kinh doanh lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo đó, vào tháng 9/2015, Novaland đã hoàn tất việc mua 99,91% lợi ích vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng, qua đó sở hữu 50% vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần phát triển quốc tế Thế kỷ 21 (Thế kỷ 21) với giá phí lần 1 là hơn 1.340,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban giám đốc thì tập đoàn chưa thể kiểm soát được Thế kỷ 21 nên đến tháng 4/2016 đã mua hêm 32,46% lợi ích vốn chủ sở hữu của Thế kỷ 21 với giá phí lên đến hơn 2.608 tỷ đồng, và đã nắm giữ 82,46% lợi ích vốn chủ sở hữu của Thế kỷ 21.

Tháng 5/2016, một công ty con trong Novaland đã hoàn tất việc mua 99,89% lợi ích vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Phú Việt Tín với tổng giá phí là gần 976,2 tỷ đồng.

Cũng trong tháng này, thương vụ mua lại 99,9% lợi ích vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh đã hoàn tất với chi phí là hơn 325,66 tỷ đồng. Do Tường Minh nắm giữ 99,9% lợi ích vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần cao ốc Phương Đông nên No va cũng nắm lợi ích tại Phương Đông.

Tập đoàn cũng mua lại 99,9% vốn của sỡ hữu tại Công ty cổ phần Nova Princess Residence với tổng chi phí là hơn 366,7 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 1 tháng, No va đã có đến 3 thương vụ với tổng chi phí lên đến gần 1.700 tỷ đồng.

Tháng 6/2016, tập đoàn này đã hoàn tất việc mua 99,9% lợi ích vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Nova Rivergate với tổng giá chi phí là hơn 936,2 tỷ đồng. Qua đó, tập đoàn cũng đồng thời kiểm soát Công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên do Rivergate năm 99,8% lợi ích vốn chủ sở hữu của Thanh Niên.

Vào tháng 7/2016, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Nova Cồn Ấu (Nova Saigon Royal) cũng đã nắm giữ quyền kiểm soát của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Nhà Rồng khi chi 917,4 tỷ đồng ra mua 99,97% lợi ích vốn chủ sở hữu của công ty này.

Tháng 7 cũng là thời điểm tập đoàn đã hoàn tất 3 thương vụ mua Công ty cổ phần Ngôi nhà Mega với tổng phí hơn 16,8 tỷ đồng, Công ty TNHH Mega Tie với 155,4 tỷ đồng và Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Vương Cung với tổng phí gần 20 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung từ tháng 4 đến tháng 7/2016, doanh nghiệp này đã chi khoảng 6.300 tỷ đồng cho 9 dự án đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại