Noo Phước Thịnh nổi giận: Giám khảo chấm thi chứ không chấm hoàn cảnh

Thạch Tú |

Noo Phước Thịnh không ngại thể hiện sự nóng tính khi ngồi “ghế nóng”.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa xác nhận làm giám khảo cố định cho gameshow "Sàn đấu vũ đạo 2021".

Với chương trình để các nghệ sĩ trẻ kết hợp với biên đạo chuyên nghiệp thể hiện tài năng, BTC nhận định: "Kinh nghiệm đã đúc kết được cộng với bản lĩnh sân khấu qua nhiều năm biểu diễn, Noo Phước Thịnh chắc chắn sẽ trở thành một vị giám khảo công tâm và mang đến thật nhiều lời khuyên bổ ích cho các team.

Noo Phước Thịnh nổi giận: Giám khảo chấm thi chứ không chấm hoàn cảnh - Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh làm giám khảo cố định ở mùa giải đầu tiên.

Nam ca sĩ cũng sẽ mang đến một màn trình diễn với vũ đạo cực kì bắt mắt để dành tặng khán giả".

Ở clip hậu trường mới nhất, "Sàn đấu vũ đạo" cũng hé lộ phần nhận xét thẳng thắn, không ngại nổi giận của Noo Phước Thịnh với những câu nói như: Không thể nào đổ lỗi cho tất cả mọi người được; Giám khảo chấm thi chứ không chấm hoàn cảnh….

Ngoài Noo Phước Thịnh, "Sàn đấu vũ đạo" sẽ còn có giám khảo xuyên suốt là biên đạo John Huy Trần và loạt giám khảo khách mời như: Đông Nhi, Hari Won… theo từng tập.

Tập 1 chương trình với cuộc tranh tài của các team: Hậu Hoàng - Ngọc Tân, Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ, Liz Kim Cương - Lit Nguyễn, Mlee - Phụng Gà, Phạm Đình Thái Ngân - STE Dante Thông… sẽ lên sóng vào lúc 19h30 thứ 7, ngày 12/06 trên HTV7.

Noo Phước Thịnh nổi giận: Giám khảo chấm thi chứ không chấm hoàn cảnh - Ảnh 2.

John Huy Trần.

Noo Phước Thịnh nổi giận: Giám khảo chấm thi chứ không chấm hoàn cảnh - Ảnh 3.
Noo Phước Thịnh nổi giận: Giám khảo chấm thi chứ không chấm hoàn cảnh - Ảnh 4.
Noo Phước Thịnh nổi giận: Giám khảo chấm thi chứ không chấm hoàn cảnh - Ảnh 5.

Đông Nhi là giám khảo khách mời.

Noo Phước Thịnh nổi giận: Giám khảo chấm thi chứ không chấm hoàn cảnh - Ảnh 6.

Tuyền Tăng và Ngô Kiến Huy đảm nhận vai trò MC.

Clip giới thiệu "Sàn đấu vũ đạo 2021"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại