Danh tính thanh niên nhảy từ tầng 5 sau khi nghi sát hại 2 cô gái SN 2000 trong phòng trọ

Hoàng Hải |

Thấy nam thanh niên nhảy từ tầng cao xuống đất, người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 6h30 phút ngày 16/9, tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Vào thời điểm trên, người dân sinh sống ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô phát hiện 1 nam thanh niên nhảy từ trên tầng 5 của 1 nhà dân trong ngõ xuống đất và bị thương nặng, thoi thóp. 

Thấy vậy, mọi người lại tới kiểm tra thì thấy thanh niên này bị thương ở bụng, chảy nhiều máu nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương và xe cấp cứu. 

Danh tính thanh niên nhảy từ tầng 5 sau khi nghi sát hại 2 cô gái SN 2000 trong phòng trọ - Ảnh 1.

9h sáng, tại đầu ngõ 30 lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả hiện trường, nhiều người dân đứng đầu ngõ bàn tán xôn xao về vụ việc.

Ít phút sau đó, người này được đưa đi cấp cứu còn một số người dân đã tới kiểm tra ngôi nhà nam thanh niên này nhảy xuống đất thì phát hiện 2 cô gái trẻ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương nghi bị sát hại.

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Cầu Giấy xác nhận sự việc phát hiện 2 cô gái tử vong trong phòng trọ và 1 nam thanh niên nằm bất động trọng thương dưới đường ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Sáng 16/9, một lãnh đạo Văn phòng UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận, sáng cùng ngày, tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trong.

Theo vị này, bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 2 cô gái tử vong trong ngôi nhà này.

"Hai cô gái được xác định sinh năm 2000 và một quê ở Hải Dương, một ở Điện Biên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ thông tin tiếp", vị lãnh đạo này thông tin.

Danh tính thanh niên nhảy từ tầng 5 sau khi nghi sát hại 2 cô gái SN 2000 trong phòng trọ - Ảnh 3.

Đến 9h40 phút, xe cứu thương rời khỏi hiện trường vụ án.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Văn phòng UBND quận Cầu Giấy cho biết thêm, hiện Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đang có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo việc điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ghi nhận tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang có mặt trực tiếp chỉ đạo việc điều tra, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo một cán bộ công an, nam thanh niên nhảy từ tầng 5 của ngôi nhà xuống bị thương nặng và đã được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu.

Danh tính thanh niên nhảy từ tầng 5 sau khi nghi sát hại 2 cô gái SN 2000 trong phòng trọ - Ảnh 4.

Một số người dân sống cạnh nhà cho biết, ngôi nhà nơi xảy ra vụ án là nhà số 14 ngõ 100 cũ (hiện nay là ngõ 30 phố Nghĩa Đô). Ngôi nhà được chủ nhân cho sinh viên thuê để ở. Hai cô gái tử vong là nữ sinh của một trường cao đẳng ở gần đây.

Đến 12h cùng ngày theo thông tin từ Bệnh viện E cung cấp, nam thanh niên sau khi được đưa vào viện cấp cứu mặc dù được các bác sỹ cứu chữa tận tình nhưng do vết thương quá nặng thanh niên này đã tử vong.

Danh tính nam thanh niên được xác định là Giàng A Dông (SN 1996, trú tại Điện Biên) còn 2 cô gái là Sùng Thị M.L, (SN 2000, trú tại tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X. (SN 2000, quê ở Hải Dương).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại