NÓNG: TP HCM chính thức chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

Đặng Trinh |

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết UBND TP HCM vừa có thông báo chính thức chốt thời gian thi tốt ngiệp THPT tại TP HCM vào đợt 1 (ngày 7 và 8-7) theo lịch của Bộ GD-ĐT và đợt 2 dành cho những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Một kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM

Một kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, tại cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP và các sở, ban ngành liên quan chiều 1-7, UBND TP HCM đã chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào hai đợt. Đợt 1 (ngày 7 và 8-7) theo lịch của Bộ GD-ĐT và đợt 2 dành cho những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Kỳ thi này, TP HCM có hơn 89.000 thí sinh đăng ký tham dự.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP HCM đã có đề xuất phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP vào đợt 1, theo lịch của Bộ GD-ĐT, diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7. Những thí sinh diện F0, F1, F2 và khu vực phong tỏa sẽ tham gia thi đợt 2.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại TP HCM, ngày 28-6, Sở GD-ĐT TP đã tổ chức cuộc khảo sát khẩn với phụ huynh lớp 12 trong toàn TP về thời gian thi tốt nghiệp THPT vào đợt 1 nhằm tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng tới kết quả thi của các thí sinh.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, việc triển khai lấy ý kiến của toàn bộ phụ huynh học sinh khối 12 làm cơ sở để TP xem xét toàn diện khi quyết định tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt ngày 7 và 8-7 trong sự an tâm và an toàn.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, TP có 88.774 thí sinh đăng ký tham dự với gần 155 điểm thi, 4134 phòng thi. Số cán bộ coi thi và nhân viên là 15.812 người. Số cán bộ chấm thi, nhân viên là 1.710 người. Số cán bộ chấm phúc khảo, nhân viên là 1.000 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại