Vaccine COVID-19 được BYT Nga chấp thuận; TT Putin tiết lộ con gái ông đã được tiêm

Hồng Anh |

Bộ Y tế Nga ngày hôm nay (11/8) vừa "bật đèn xanh" cho loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới do Nga phát triển, theo tiết lộ của Tổng thống Vladimir Putin.

Cụ thể, theo lời Tổng thống Putin, loại vaccine do Viện nghiên cứu Gamaleya tại Moskva phát triển đã được Bộ Y tế Nga chấp thuận trong ngày hôm nay (11/8).

"Sáng ngày hôm nay - lần đầu tiên trên thế giới, một loại vaccine chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) đã được đăng ký ở Nga", ông Putin phát biểu trong cuộc hội đàm với các bộ trưởng được phát sóng trên truyền hình nước này.

Nhà lãnh đạo Nga đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các chuyên gia và tình nguyện viên tham gia dự án phát triển vaccine COVID-19 đầu tiên trên toàn cầu, và khẳng định rằng đây là "một bước tiến rất quan trọng đối với thế giới". Ông cũng nhấn mạnh rằng nhóm phát triển vaccine đã tiến hành những thử nghiệm cần thiết trước khi đăng ký, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ sớm sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng tiết lộ rằng chính con gái ông đã được tiêm loại vaccine do các nhà khoa học Nga phát triển và sản xuất. Ông Putin cho biết, con gái ông đã bị sốt nhẹ sau khi tiêm vaccine, nhưng triệu chứng này đã nhanh chóng biến mất sau đó.

"Một trong các con gái của tôi đã được tiêm vaccine. Điều này có nghĩa là con gái tôi đã tham gia thử nghiệm. Sau khi tiêm liều vaccine đầu tiên, con gái tôi bị sốt 38 độ, nhưng ngày hôm sau thân nhiệt giảm còn 37 độ - chỉ vậy thôi", ông Putin chia sẻ.

Được biết, vào tháng 4 năm nay, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổng thống Putin đã yêu cầu các quan chức Nga rút ngắn thời gian thử nghiệm lâm sàng đối với một số loại thuốc điều trị và vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng.

Về vấn đề thời gian tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết bắt đầu từ tháng 9 tới, các nhân viên y tế của nước này sẽ là đối tượng đầu tiên được chính thức tiêm loại vaccine này. Dự kiến Nga sẽ sản xuất đại trà vaccine COVID-19 và tiêm chủng cho cộng đồng theo hình thức tự nguyện kể từ tháng 1/2021, theo RT.

Trong khi giới chuyên gia, đặc biệt là các nhà phê bình phương Tây tỏ ra hoài nghi về tính an toàn của loại vaccine COVID-19 do Nga sản xuất, mới đây Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chấp thuận lời đề nghị cung cấp vaccine COVID-19 của Nga. Ông Duterte cũng tuyên bố rằng ông tình nguyện trở thành người đầu tiên thử nghiệm vaccine của Nga, và sẽ làm điều đó công khai.

"Khi vaccine tới, tôi sẽ tiêm trước sự chứng kiến của mọi người. Tôi hoàn toàn thấy ổn với điều đó", nhà lãnh đạo Philippines nói.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại