NÓNG: Liên hoan phim Cannes chính thức cấm sao chụp ảnh "tự sướng" trên thảm đỏ

Phương Anh |

Từ nay, các người đẹp không còn được chụp hình "tự sướng" khi bước đi trên thảm đỏ danh giá nhất nhì thế giới nữa.

Sau nhiều năm nỗ lực nhưng chưa thành công, cuối cùng ban tổ chức Liên hoan phim Cannes lừng danh cũng chính thức quyết định cấm tiệt hoạt động chụp hình "tự sướng" trên thảm đỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn mới diễn ra với tạp chí điện ảnh Film francais của Pháp, giám đốc của liên hoan phim- ông Thierry Fremaux cho hay ông và chủ tịch Pierre Lescure đã quyết định lệnh cấm sẽ được áp dụng ngay trong Liên hoan phim Cannes lần thứ 71, dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 5 tới đây.

NÓNG: Liên hoan phim Cannes chính thức cấm sao chụp ảnh tự sướng trên thảm đỏ - Ảnh 1.

Từ nay, chụp ảnh "tự sướng" đã chính thức thành hành động phạm luật khi đi thảm đó Liên hoan phim Cannes.

Theo ông Thierry, việc chụp hình "tự sướng" gây ra tắc nghẽn nghiêm trọng trên thảm đỏ khiến chương trình không thể diễn ra như kế hoạch. Vấn nạn này đã diễn ra rất nhiều năm trên thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes.

Việc tắc nghẽn không chỉ bởi nhiều sao đứng lại chụp ảnh một mình hay cùng đồng nghiệp mà còn kéo theo đám đông người hâm mộ đứng sau lưng họ để được xuất hiện cùng.

NÓNG: Liên hoan phim Cannes chính thức cấm sao chụp ảnh tự sướng trên thảm đỏ - Ảnh 2.

Không chỉ các nữ diễn viên mà các sao nam cũng rất thích chụp ảnh ghi lại kỷ niệm.

NÓNG: Liên hoan phim Cannes chính thức cấm sao chụp ảnh tự sướng trên thảm đỏ - Ảnh 3.

Việc chụp hình kéo theo quá nhiều bất tiện khi đi trên thảm đỏ.

Ông Thierry là một trong những người phản đối các sao chụp hình "tự sướng" ngay từ đầu. Ông gọi đó là hành động "nhảm nhí và kỳ cục". 

Ông cũng từng có phát ngôn gây chú ý 3 năm trước về việc chụp hình: "Trông bạn chẳng thể nào xấu xí hơn là trong một kiểu ảnh selfie".

Lời nhận xét của ông Thierry hoàn toàn trái ngược với thói quen chụp ảnh của nữ giới. Thực tế chứng minh rất nhiều người bị nghiện chụp ảnh "tự sướng" vì họ thấy mình xinh đẹp hơn khi chụp kiểu này.

Tuy nhiên những kêu gọi cấm chụp ảnh trước đây của ông Thierry không nhận được nhiều sự ủng hộ. 

Trước đây, ban tổ chức Liên hoan phim đối phó với vấn nạn tắc nghẽn bằng cách đào tạo dàn bảo vệ để điều phối nhẹ nhàng dòng sao cùng phó nháy săn ảnh với câu nói "s'il vous plait" nghĩa là xin vui lòng, được ngầm hiểu là xin đừng chụp hình nữa.

Ban tổ chức cho biết Cannes là một nơi trang trọng nên những người ở đây cũng phải cư xử tinh tế, trong đó bao gồm cả đội ngũ an ninh.

NÓNG: Liên hoan phim Cannes chính thức cấm sao chụp ảnh tự sướng trên thảm đỏ - Ảnh 4.

Đội vệ sĩ thảm đỏ Liên hoan phim Cannes ăn mặc và cư xử rất lịch thiệp nhưng cũng luôn sẵn sàng "xông pha" trong các tình huống đặc biệt như khi người hâm mộ lao vào thảm đỏ để tiếp cận sao.

Sau thời gian dài đấu tranh bền bỉ, cuối cùng giám đốc Liên hoan phim Cannes cũng có thể biến ước mơ một thảm đỏ "thông thoáng" trở thành hiện thực.

Bên cạnh quy định cấm chụp ảnh "tự sướng", Liên hoan phim Cannes lần thứ 71 sẽ cấm mọi buổi chiếu sớm cho báo chí và công chúng diễn ra trước buổi công chiếu chính thức vào mỗi tối trong sự kiện.

Vào buổi công chiếu lúc 7 giờ, toàn bộ báo giới và các nhà phê bình sẽ xem phim cùng lúc với khán giả đại chúng tại các rạp chiếu xung quanh. Còn với buổi công chiếu ca 10 giờ tối, báo chí phải đợi tới sáng hôm sau mới được xem phim.

Quy định này được đặt ra vì tình trạng nhiều khách mời được xem phim trước đã đăng tải bình luận lên mạng xã hội trước khi buổi công chiếu diễn ra, gây ảnh hưởng tiêu cực đến buổi chiếu này.

NÓNG: Liên hoan phim Cannes chính thức cấm sao chụp ảnh tự sướng trên thảm đỏ - Ảnh 5.

Giám đốc Thierry Fremaux đề ra nhiều thay đổi quan trọng trong Liên hoan phim Cannes sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại