Vùng cấm bay ở Washington bị xâm phạm, lực lượng an ninh phong tỏa quanh Nhà Trắng

Tất Đạt |

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26/11 (giờ địa phương).

Các nhân sự tại Điện Capitol đang được sơ tán và Nhà Trắng được đặt vào trạng thái sẵn sàng phản ứng. Theo các nguồn tin, các phi cơ đã được điều động vì có một vụ xâm phạm vùng cấm bay tại Washington.

Một số đoạn video cho thấy mọi người đã quay trở lại Điện Capitol sau khi thông báo phong tỏa được đưa ra chưa tới 30 phút. 

CNBC cho biết, thông báo phong tỏa được đưa ra vào khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương) và được gỡ sau khoảng 20 phút.

Trả lời phóng viên, một mật vụ nói: "Nhà Trắng đã bị phong tỏa vào sáng nay bởi có một vụ xâm phạm không phận ở thủ đô. Lệnh phong tỏa đã được gỡ".

AP cho biết, một máy bay nhỏ đã vi phạm luật ở vùng cấm bay.

Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết chiếc máy bay nói trên không có dấu hiệu nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại