Ông Trump: "Iran phải đạt được một thỏa thuận, trước khi không còn gì nữa"
Tổng thống Trump cho biết ông khuyến khích Iran thực hiện thỏa thuận hạt nhân và cảnh báo giới lãnh đạo nước này rằng có thể sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề nếu không đàm phán.
"Iran phải đạt được một thỏa thuận, trước khi không còn gì nữa", ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, cho biết thêm rằng Israel đã tiếp cận được "thiết bị quân sự sát thương" do Mỹ sản xuất và "họ biết cách sử dụng chúng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Trong những bình luận công khai đầu tiên kể từ khi Israel tấn công Iran, ông Trump tiết lộ rằng các cuộc tấn công tiếp theo đã được lên kế hoạch và sẽ "thậm chí còn tàn bạo hơn".
Trao đổi với CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định lập trường ủng hộ Israel. "Tất nhiên chúng tôi ủng hộ Israel, rõ ràng là như vậy và ủng hộ họ hơn bất kỳ ai từng ủng hộ họ", Trump nói trong một cuộc điện thoại ngắn.
“Iran nên lắng nghe tôi khi tôi nói - bạn biết đấy, tôi đã đưa ra cho họ, tôi không biết bạn có biết không nhưng tôi đã đưa ra cho họ một cảnh báo có thời hạn 60 ngày và hôm nay là ngày thứ 61,” ông nói thêm.
“Bây giờ họ nên ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận trước khi quá muộn. Sẽ là quá muộn đối với họ", nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Loạt chỉ huy cấp cao của Không quân Iran thiệt mạng
Quân đội Israel cho biết họ đã hạ sát một số lãnh đạo cấp cao của Không quân Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong một cuộc không kích, bao gồm cả chỉ huy của lực lượng này Amir Ali Hajizadeh.
Theo CNN, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã "xác định được nhóm chỉ huy cấp cao của lực lượng không quân thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tập hợp tại một trung tâm chỉ huy ngầm để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Israel".
"Là một phần của cuộc không kích mở màn kết hợp, các máy bay chiến đấu đã tấn công vào trung tâm chỉ huy, nơi Tư lệnh Không quân IRGC Amir Ali Hajizadeh đang gặp các quan chức cấp cao khác", IDF cho biết trong một tuyên bố.
Ngoài ra, Chỉ huy Lực lượng UAV của Không quân IRGC Taherpour, Chỉ huy Bộ tư lệnh Đường không của Không quân IRGC Davoud Shaykhian và một số quan chức cấp cao khác cũng bị thiệt mạng.
Israel đã tấn công lưới phòng không của Iran
Trong một tuyên bố trên X, quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống phòng không của Iran ở phía Tây nước này".
"Là một phần của các cuộc tấn công, hàng chục radar và bệ phóng tên lửa đất đối không đã bị phá hủy", quân đội Israel tuyên bố.
"Những cuộc tấn công này đã giúp Không quân [Israel] gia tăng tự do hành động trên không", tuyên bố nêu rõ.

Chiến đấu cơ Israel xuất kích rạng sáng 13/6. Nguồn: IDF
Đánh giá về hoạt động tấn công của Israel, Muhanad Seloom, phó giáo sư về nghiên cứu an ninh tại Viện nghiên cứu sau đại học Doha nói với Al Jazeera rằng cuộc tấn công của Israel là một cuộc biểu dương sức mạnh của các cơ quan tình báo chứ không chỉ của quân đội.
"Phía Israel đã gửi thông điệp rõ ràng tới Tehran rằng chúng tôi biết các nhà lãnh đạo của các ông ở đâu, chúng tôi biết họ là ai, chúng tôi có thông tin tình báo chính xác và chúng tôi có phương tiện công nghệ để tiếp cận bên trong Iran", ông Seloom nói.
Ông Seloom cho biết Israel đã đẩy mạnh công tác phát triển nguồn tin tình báo bên trong Iran kể từ năm 2006 và tăng cường năng lực công nghệ để do thám Iran, nhưng thành công của họ sẽ không thể đạt được trong nhiều năm nếu không có sự trợ giúp của các vệ tinh châu Âu và Mỹ.
Israel bắt đầu đánh chặn UAV từ Iran
Israel đã bắt đầu chặn máy bay không người lái của Iran bên ngoài lãnh thổ Israel, một quan chức Israel tiết lộ với WSJ.
Hoạt động đánh chặn của Israel đã khiến nước láng giềng Jordan phải hú còi cảnh báo cho dân chúng. Jordan cũng đã tiến hành đóng cửa không phận của mình.
Iran phóng 100 UAV đáp trả
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Tehran đã phóng hơn 100 UAV về phía Israel trong vài giờ qua để đáp trả các cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran mà Israel đã thực hiện từ đầu ngày.
Được biết, phải mất vài tiếng đồng hồ máy bay không người lái từ Iran mới tới được Israel.
Theo Times of Israel, trên mạng xã hội xuất hiện các video được cho là ghi lại cảnh máy bay không người lái của Iran đang trên đường đến Israel, có vẻ đang bay ngang qua bầu trời Iraq.

Hình ảnh được cho là UAV Iran phóng để đáp trả Israel. Nguồn: X
IDF đã triển khai hơn 200 máy bay để tấn công Iran
IDF công bố đoạn phim cho thấy các máy bay chiến đấu của Không quân Israel cất cánh, tham gia không kích Iran vào sáng nay, rồi trở về hạ cánh sau các cuộc tấn công.
Người phát ngôn của IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin cho biết trong một cuộc họp báo rằng hơn 200 máy bay của Không quân Israel đã tham gia vào các cuộc không kích mở màn vào Iran vào sáng sớm nay.

Các chiến đấu cơ chuẩn bị tiến hành tấn công Iran sáng sớm 13/6. Ảnh: IDF
Ông cho biết các máy bay chiến đấu đã thả hơn 330 quả đạn vào khoảng 100 mục tiêu tại Iran.
Defrin cũng xác nhận rằng Israel đã hạ sát một số quan chức cấp cao của Iran trong các cuộc không kích, bao gồm Chỉ huy quân sự Iran Mohammad Bagheri, Chỉ huy IRGC Hossein Salami và người đứng đầu Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam-al Anbiya, Gholam Ali Rashid.
Iran: Israel sẽ bị "trừng phạt nghiêm khắc", Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo Israel sẽ bị "trừng phạt nghiêm khắc" sau khi thực hiện các cuộc tấn công mà ông cho là đã nhằm vào khu vực dân cư và khiến một số chỉ huy quân sự, cũng như nhà khoa học Iran thiệt mạng.
"Bàn tay quyền lực của lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo sẽ không để họ thoát khỏi sự trừng phạt", ông Khamenei cho biết trong một thông điệp được đăng trực tuyến.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Tasnim
Người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Iran cho biết Iran chắc chắn sẽ phản ứng cứng rắn đối với Israel và Mỹ. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước ngày 13/6, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi cho biết đối phương đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tấn công Iran.
Ông trấn an người dân Iran và đảm bảo lực lượng vũ trang đã chuẩn bị đầy đủ cho hành động trả đũa.
Theo Iran, Mỹ - với tư cách là đồng minh hàng đầu của Israel - phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công hôm 13/6 mà Iran cho rằng Israel không thể thực hiện được nếu không có "sự phối hợp và ủy quyền" từ Washington, WSJ đưa tin.
Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đã khẳng định chiến dịch tấn công là quyết định đơn phương của Iran, không liên quan tới Mỹ và cảnh báo Iran không được nhắm vào lợi ích hoặc nhân sự của Mỹ.
Loạt tướng cấp cao của Iran thiệt mạng, gồm cả Chỉ huy IRGC
Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.
"Thiếu tướng Hossein Salami, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã hy sinh trong cuộc tấn công của Israel vào trụ sở IRGC", hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami. Ảnh: Reuters
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran là một trong những trung tâm quyền lực chính của nước này. Đây cũng là lực lượng nắm giữ kiểm soát kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Iran.
Ngoài ông Salami, Israel tin rằng Tướng Mohammad Bagheri - Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, Tướng Gholam Ali Rashid - Chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya (bộ chỉ huy chiến đấu thống nhất của lực lượng vũ trang Iran - KCHQ), cùng một số thành viên khác trong ban lãnh đạo quân đội và các nhà khoa học hạt nhân cấp cao đã bị thiệt mạng trong các cuộc không kích mở màn của IDF vào Iran.
Thủ tướng Netanyahu: "Cần bao lâu thì kéo dài bấy lâu"
Israel vừa công bố một đoạn video dài 7 phút, trong đó Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có tên gọi "Rising Lion" đã bắt đầu và có thể kéo dài tùy theo yêu cầu cần thiết.
"Chúng tôi đã tấn công vào trung tâm chương trình làm giàu hạt nhân của Iran. Chúng tôi đã tấn công vào trung tâm chương trình vũ khí hóa hạt nhân của Iran. Chúng tôi đã nhắm vào cơ sở làm giàu chính của Iran tại Natanz. Chúng tôi đã nhắm vào các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran đang làm việc với bom Iran. Chúng tôi cũng đã tấn công vào trung tâm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran", ông Netanyahu tuyên bố.

Israel đánh trúng cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran
Israel đã nhiều lần đánh trúng Natanz, cơ sở làm giàu uranium quan trọng ở miền Trung Iran, truyền thông nhà nước Iran đưa tin và công bố các hình ảnh cho thấy cảnh những đám khói dày đặc bốc lên từ khu vực này.
Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại của Natanz. Cơ sở làm giàu uranium này có một phần nằm trên mặt đất, một phần nằm dưới lòng đất, với nhiều khoang máy ly tâm.

Chiến dịch "Rising Lion"
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ đã phát động một chiến dịch không kích nhằm chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Theo thông tin từ Không quân Israel, hàng chục mục tiêu trên khắp Iran liên quan đến chương trình hạt nhân và các cơ sở quân sự khác đang bị tấn công, Times of Israel đưa tin ngày 13/6.

Chiến dịch này mang tên "Rising Lion" (Sư tử Trỗi dậy). IDF cho rằng Iran có đủ uranium làm giàu để chế tạo một số bom hạt nhân trong vòng vài ngày và họ cần phải hành động chống lại "mối đe dọa sắp xảy ra" này.
Theo hãng thông tấn Nour News (Iran), hiện đã ghi nhận thông tin về các vụ nổ ở phía đông bắc thủ đô Tehran của Iran.
Ông Rubio: Israel "đơn phương nhằm vào Iran", không liên quan đến Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, Israel đã có "hành động đơn phương chống lại Iran", nhấn mạnh rằng Mỹ không liên quan và cảnh báo rằng Tehran không nên nhắm mục tiêu đáp trả vào Mỹ.
"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực. Israel đã thông báo với chúng tôi rằng họ nghĩ hành động này là cần thiết để [tự vệ]", ông Rubio nói trong một tuyên bố.
"Tổng thống Trump và chính quyền [Mỹ] đã thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lực lượng và duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác khu vực của mình", ông nói thêm.
"Tôi xin nói rõ: Iran không nên nhắm mục tiêu vào lợi ích hoặc nhân sự của Mỹ", ông nói thêm.
Israel ban bố tình trạng khẩn cấp
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ban bố tình trạng khẩn cấp đặc biệt trên toàn quốc sau khi Israel tiến hành tấn công phủ đầu nhằm vào Iran
"Sau cuộc tấn công phủ đầu của Nhà nước Israel vào Iran, một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Nhà nước Israel và dân thường có thể sẽ diễn ra trong tương lai gần", Katz cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz (giữa bên phải) gặp Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir (giữa bên trái) và các thành viên cấp cao của quân đội Israel trước khi tấn công Iran ngày 12/6/2025. Ảnh: BQP Israel
Theo ghi nhận của truyền thông Israel, tiếng còi báo động đã hú vang khắp nước này. Israel cũng đã tiến hành đóng cửa không phận.
Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa làm rõ rằng tiếng còi báo động vang lên khắp Israel cách đây vài phút là nhằm mục đích truyền đạt cho người Israel rằng đất nước đang bước vào "một tình huống mới", Tzvika Tessler của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa cho biết.
Trong khi Israel đang tiến hành các cuộc không kích tại Iran, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa (Home Front Command) của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ lập tức điều chỉnh các hướng dẫn của mình, cấm mọi hoạt động giáo dục, tụ tập và nơi làm việc, ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu.
"Công chúng được yêu cầu tuân thủ các hướng dẫn được công bố trên kênh chính thức của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa", quân đội Israel cho biết.
Tzvika Tessler của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel cho biết, trong vài giờ tới, Israel có thể trải qua "một cuộc tấn công đáng kể từ phía đông".
Nhận định trên Channel 12, ông Tessler cho rằng, đó có thể là "tên lửa hạng nặng" với khả năng bắn tới bất kỳ nơi nào trong nước. "Chúng tôi sẽ đưa ra những cảnh báo sâu rộng", ông cho biết thêm.
Mỹ không muốn Israel tấn công
Trước đó, truyền thông phương Tây dẫn lời các quan chức đã đưa tin cảnh báo về khả năng Israel tấn công Iran. sau khi Mỹ tiến hành các biện pháp rút bớt nhân viên không quan trọng và các thành viên gia đình khỏi các phái bộ ngoại giao và căn cứ quân sự của mình trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 12/6. Ảnh: Saul Loeb
Hôm 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran "rất có thể xảy ra" nhưng ông cho rằng không nên tiến hành bởi một cuộc tấn công như vậy có thể gây ra một "cuộc xung đột lớn".
"Iran không thể có vũ khí hạt nhân", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, "Chúng tôi sẽ giao dịch với họ, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.
Nói về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran, ông Trump cho biết "một thỏa thuận khá tốt" là khả thi, nhưng điều đó có thể trở nên xa vời hơn nếu Israel tấn công Iran.