Nóng hay lạnh thì cơ thể người vẫn 37 độ C, chưa chắc bạn biết lý do này đâu!

S.T |

Kể cả khi trời nóng hay lạnh, cơ thể người vẫn có cách duy trì nhiệt độ ổn định. Vì sao vậy?

Khi trời nóng

Hoạt động sinh nhiệt và tỏa nhiệt của cơ thể con người là do thần kinh và thể lỏng trong cơ thể chúng ta điều tiết khi con người ở trong môi trường nóng.

Cơ quan cảm nhận nóng của da sẽ nhận được kích thích và truyền tín hiệu này đến trung khu nhiệt độ ổn định. Trung khu này sẽ thông báo cho các mạch máu dưới da nở to ra và tỏa nhiệt.

Đồng thời thông qua sự điều tiết của thần kinh để khiến cơ thể bài tiết ra mồ hôi. Tỏa nhiệt bằng sự bốc hơi của mồ hôi, không để cho nhiệt độ cơ thể tăng cao thêm theo nhiệt độ môi trường bên ngoài.

Khi trời lạnh

Nếu người ở trong môi trường lạnh thì thông tin này sẽ được truyền đến trung khu nhiệt độ ổn định và các trung khu điều tiết nhiệt độ cơ thể khác nhằm điều khiển các mạch máu dưới da sẽ co lại, giảm bớt sự tỏa nhiệt của da.

Nóng hay lạnh thì cơ thể người vẫn 37 độ C, chưa chắc bạn biết lý do này đâu! - Ảnh 1.

Ngoài ra, còn thông qua tác dụng điều tiết của thần kinh và thể lỏng, nâng cao tỷ lệ thay thế của nội tạng và cơ bắp để tăng nhiệt lượng. Từ đó có thể duy trì sự ổn định tương đối của nhiệt độ cơ thể.

Nguồn sưu tầm: Cuốn "10 vạn câu hỏi vì sao? – Cơ thể người", trang 43, NXB Hồng Đức.

Tiêu đề bài viết đã được tòa soạn đặt lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại