Trả đũa quyết định cách ly, Hàn Quốc đình chỉ toàn bộ visa cho khách Nhật

Thi Anh |

Đây là động thái trả đũa trực tiếp trước biện pháp cách ly mà Nhật Bản thực hiện với khách du lịch đến từ Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/3 quyết định vô hiệu hóa tất cả các visa đã cấp, đồng thời đình chỉ chương trình miễn visa đối với khách Nhật Bản, trong 1 động thái trả đũa trực tiếp trước các biện pháp hạn chế đi lại mà Tokyo áp dụng với Seoul.

"Chính phủ của chúng tôi một lần nữa bày tỏ sự đáng tiếc sâu sắc trước các biện pháp Nhật Bản đơn phương tiến hành mà không tham vấn trước hoặc thông báo", Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Sei-young nói trong cuộc họp báo.

"Thật khó để chấp nhận sự thật rằng Nhật Bản, vốn có các động thái cách ly thụ động, thiếu rõ ràng, lại đơn phương tiến hành các biện pháp hạn chế nhập cảnh mạnh hơn đối với công dân của chúng tôi". 

Các biện pháp trả đũa của Hàn Quốc bao gồm kế hoạch đình chỉ chương trình miễn visa 90 ngày cho công dân Nhật và vô hiệu hóa những visa đã cấp tính từ nửa đêm 9/3. 

Ngoài ra, Seoul cũng cảnh báo các biện pháp "trả đũa" khác nhằm phản ứng trước quyết định hạn chế đi lại của Nhật Bản khi Tokyo chỉ cho phép các chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh ở sân bay Narita (gần Tokyo) và sân bay Kansai của Osaka. 

Hiện, Seoul đang cân nhắc lựa chọn các sân bay ở Incheon, Seoul, Gimhae hoặc Jeju để áp lệnh hạn chế đi lại của riêng mình đối với các chuyến bay từ Nhật. 

Chính phủ Hàn Quốc cũng dự tính nâng khuyến cáo đi lại đối với toàn nước Nhật lên cấp độ 2, tức là kêu gọi công dân hạn chế tới Nhật Bản. Biện pháp này được cân nhắc sau khi Nhật Bản tuyên bố nâng cảnh báo đối với tất cả các khu vực ở Hàn Quốc. 

Ông Cho tuyên bố, các visa mới sẽ yêu cầu khảo sát y tế và có thể đòi hỏi nhiều tài liệu, tùy thuộc vào diễn biến tình hình.

Quyết định của Hàn Quốc, có hiệu lực từ ngày 9/3 tới, sẽ bao gồm thêm các quy trình nhập cảnh đặc biệt đối với người nước ngoài tới từ Nhật Bản (không phải công dân Nhật). 

Động thái này được Hàn Quốc đưa ra chỉ vài giờ sau khi Seoul triệu tập Đại sứ Nhật Bản để phản đối về quyết định cách ly mà Tokyo áp dụng đối với khách Hàn Quốc. 

"Nếu chính phủ Nhật Bản không rút lại quyết định của mình thì chúng tôi không thể không thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết", Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nói với Đại sứ Nhật Bản Koji Tomita.

Hiện nay, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với người từ các vùng chịu ảnh hưởng nặng của COVID-19 ở Hàn Quốc và yêu cầu cách ly đối với những người tới từ các khu vực khác. 

Tokyo tuyên bố, từ 9/3 cho tới cuối tháng, khách Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ bị yêu cầu lưu lại các khu cách ly chỉ định trong vòng 2 tuần và hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Phía Nhật Bản cũng đang cân nhắc khả năng đình chỉ chương trình miễn visa 90 ngày cho người Hàn Quốc.

Nhật Bản nằm trong số gần 100 nước áp đặt lệnh hạn chế đối với khách Hàn Quốc sau khi nước này ghi nhận tình trạng lây nhiễm cao trong cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc có 44 trường hợp tử vong, 6.592 trường hợp nhiễm bệnh và được coi là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh ngoài Trung Quốc. 

Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Nhật Bản hiện đang được ghi nhận ở mốc trên 1.000 người. 

Cập nhật tin tức mới nhất về Dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra TẠI ĐÂY.

NÓNG: Trả đũa quyết định cách ly, Hàn Quốc đình chỉ toàn bộ visa cho khách Nhật - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại