NÓNG: Đội bóng xếp thứ ba thế giới mời tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu

Hoàng Nguyễn |

Vào tháng Bảy tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham gia một trận giao hữu cực kỳ quan trọng gặp đội bóng xếp thứ ba thế giới - tuyển Pháp.

Theo thông báo chính thức từ LĐBĐ Pháp, đội tuyển nữ Pháp sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 1/7 tại thành phố Orleans. Đây là trận giao hữu nhằm giúp Les Bleues (biệt danh của tuyển nữ Pháp) chuẩn bị cho VCK Euro 2022, giải đấu được tổ chức tại Anh từ ngày 6-31/7.

Với tuyển nữ Việt Nam, trận giao hữu này sẽ là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để các cô gái của chúng ta tiếp cận với những nền bóng đá mạnh của thế giới trong bối cảnh sắp lần đầu tham dự World Cup. Tính tới thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Pháp đang xếp thứ 3 trên BXH FIFA, hơn Việt Nam 29 bậc.

Theo thời gian, tuyển nữ Việt Nam ngày càng gặt hái được những thành công lớn hơn, từ khu vực Đông Nam Á và dần dần tiến ra châu lục cũng như thế giới. Chiến tích lần đầu giành vé dự VCK World Cup chắc chắn đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo ra nhiều sự chú ý hơn. Và lời mời từ LĐBĐ Pháp càng chứng tỏ điều đó.

NÓNG: Đội bóng xếp thứ ba thế giới mời tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu - Ảnh 1.

Thông báo của LĐBĐ Pháp về trận giao hữu với tuyển nữ Việt Nam.

Về thành tích, đội tuyển nữ Pháp từng tham dự 4 kỳ World Cup với thứ hạng cao nhất đạt được là hạng tư vào năm 2011. Họ cũng đã trải qua 6 kỳ Euro và có 3 lần tiến tới vòng tứ kết. Tại đấu trường Olympic, Pháp đã 2 xuất hiện tại Thế vận hội các năm 2012 và 2016, thành tích tốt nhất là hạng tư ở Olympic London 2012.

Trong đội hình hiện tại của tuyển nữ Pháp sở hữu nhiều cầu thủ nổi tiếng đến từ các CLB lớn của châu Âu, điển hình có thể kể đến như là Kadidiatou Diani, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui (PSG); Wendie Renard, Delphine Cascarino, Griedge Mbock Bathy (Lyon); Viviane Asseyi (Bayern Munich) hay Pauline Peyraud-Magnin (Juventus).

Cầu thủ đáng chú ý nhất của Les Bleues là đội trưởng Wendie Renard, trung vệ sinh năm 1990. Cô đã có 11 năm thi đấu cho tuyển nữ Pháp, ra sân tổng cộng 131 lần và ghi được 33 bàn thắng.

Hệ thống giải VĐQG nữ của Pháp thuộc dạng hàng đầu trên thế giới với lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1974. 

Đội bóng đá nữ lớn nhất của Pháp hiện tại là CLB Lyon (14 lần vô địch giải VĐQG). Đặc biệt, đội bóng này cũng là CLB giàu thành tích nhất ở Champions League với 7 lần vô địch và 2 lần về nhì. Việc giải nữ của Pháp tổ chức vô cùng chuyên nghiệp và thu về những thành công lớn là điều bóng đá nữ Việt Nam có thể học hỏi.

NÓNG: Đội bóng xếp thứ ba thế giới mời tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu - Ảnh 2.

Trong thời gian qua, tuyển nữ Việt Nam gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là chiến tích giành vé tham dự World Cup 2023.

Trở lại với tuyển nữ Việt Nam, trước khi sang Pháp thi đấu trận giao hữu với đội chủ nhà thì mục tiêu gần nhất với những cô gái vàng không gì khác ngoài tấm HCV SEA Games 31. Vào ngày mai (21/5), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu với Thái Lan trong trận chung kết diễn ra lúc 19h00 trên SVĐ Cẩm Phả.

Nếu đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games và nâng tổng số HCV đạt được tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lên con số 7.

NÓNG: Đội bóng xếp thứ ba thế giới mời tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu - Ảnh 3.

Ngày mai (21/5), tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận chung kết SEA Games 31 gặp Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại