Caracas trục xuất đại sứ Đức vì "can thiệp vào nội bộ quốc gia" Venezuela

Tất Đạt |

"Venezuela cho rằng việc một nhà ngoại giao nước ngoài ủng hộ kế hoạch của phe cực đoan Venezuela là điều không thể chấp nhận được," Bộ Ngoại giao Venezuela lí giải.

Chính phủ Venezuela đã đưa ra tuyên bố "persona non grata" (nhà ngoại giao không được thừa nhận) đối với đại sứ Đức Daniel Kriener vì ông Kriener "can thiệp vào nội bộ quốc gia" Venezuela.

Như vậy, đại sứ Đức đã trở thành nhà ngoại giao châu Âu đầu tiên bị trục xuất khỏi quốc gia Mỹ La Tinh này trong bối cảnh căng thẳng giữa Caracas và Washington cùng đồng minh vẫn đang leo thang. Phía Mỹ đã ủng hộ "tổng thống lâm thời tự xưng" Juan Guaido, người thách thức quyền điều hành đất nước của tổng thống hợp pháp Nicolas Maduro.

"Venezuela cho rằng việc một nhà ngoại giao nước ngoài ủng hộ kế hoạch của phe cực đoan Venezuela là điều không thể chấp nhận được," Bộ Ngoại giao Venezuela lí giải.

RT dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, ông Kriener buộc phải rời lãnh thổ Venezuela trong vòng 48 giờ tới.

Caracas trục xuất đại sứ Đức vì can thiệp vào nội bộ quốc gia Venezuela - Ảnh 1.

Hồi giữa tháng 2, Venezuela cũng trục xuất một loạt các chính trị gia châu Âu - những người tới để gặp ông Guaido. Caracas cáo buộc những người này "có mục đích bất chính" và yêu cầu họ trở về nước.

Tháng trước, ông Maduro cũng cắt đứt quan hệ với nước láng giềng Columbia và trục xuất các nhà ngoại giao nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại