Nóng: “Cao thủ điểm huyệt” tái xuất, đứng trước kịch bản đại chiến “Đệ nhất Thiếu Lâm”

Tiểu Mã |

Ngay sau khi tái xuất, võ sư tự xưng “bậc thầy điểm huyệt” Hoắc Yến Sơn đã gửi thông điệp thách đấu đầy ngạo mạn tới võ sĩ Yi Long.

Ngày 24/6, tờ Sohu (Trung Quốc) có bài viết nói về màn thách đấu của võ sư Hoắc Yến Sơn phái Thái Cực với "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long. Đây là lần đầu tiên "cao thủ điểm huyệt" trở lại và gây sự chú ý sau khoảng 1 năm kể từ khi ông tham gia trận đấu đầy tranh cãi với võ sĩ tán thủ Tề Vệ Hoa.

Tờ Sohu cho hay, lý do khiến Hoắc Yến Sơn thách đấu Yi Long là bởi Yi Long từng nói rằng anh sở hữu công phu Thiết Bố Sam của Thiếu Lâm, thế nên Hoắc Yến Sơn muốn giao đấu để xem "mình đồng da sắt" của Yi Long cứng hơn hay ngón tay chuyên dùng để "điểm huyệt" của ông là sắc bén hơn.

Nóng: “Cao thủ điểm huyệt” tái xuất, đứng trước kịch bản đại chiến “Đệ nhất Thiếu Lâm” - Ảnh 1.

Hoắc Yến Sơn vừa gây bất ngờ khi thách đấu Yi Long.

"Tôi đã nghiên cứu và thực hành công phu điểm huyệt trong suốt nhiều năm. Tôi chính là người sở hữu những tuyệt kỹ bí truyền của công phu điểm huyệt và tôi muốn dùng nó để giao đấu với những võ sĩ xuất sắc nhất.

Tôi muốn được giao đấu với nhiều người từ Yi Long, Vương Hồng Tường, Thiết Anh Hoa… Tôi muốn cho họ được nếm trải thế nào là điểm huyệt thật sự. Nghe nói, Yi Long sở hữu Thiết Bố Sam nên tôi muốn được giao đấu anh ta để xem mình đồng da sắt của anh ta liệu có thể chống lại được tuyệt kỹ của tôi hay không" – Hoắc Yến Sơn phát biểu đầy tự tin.

Nóng: “Cao thủ điểm huyệt” tái xuất, đứng trước kịch bản đại chiến “Đệ nhất Thiếu Lâm” - Ảnh 2.

Yi Long chính là mục tiêu số 1 của Hoắc Yến Sơn.

Hoắc Yến Sơn là nhân vật không còn xa lạ với người hâm mộ võ thuật Trung Quốc. Hồi tháng 6/2019, ông từng giao đấu với Tề Vệ Hoa – người được ban tổ chức giới thiệu là "Vua tán thủ". Ở trận đấu đó, Hoắc Yến Sơn đã "điểm huyệt" vào vùng ngực của Tề Vệ Hoa khiến đối thủ nằm gục rồi bất tỉnh. Sau đó, Hoắc Yến Sơn tiếp tục… điểm huyệt làm đối thủ tỉnh lại.

Sau trận đấu đó, truyền thông và cư dân mạng cho rằng Hoắc Yến Sơn đã dàn xếp với Tề Vệ Hoa để tạo ra kịch bản nói trên. Nhiều ý kiến còn cho rằng Tề Vệ Hoa thực chất là một học trò của Hoắc Yến Sơn nhưng lại giả danh là "Vua tán thủ" hòng giúp sư phụ của mình đánh bóng tên tuổi.

Nóng: “Cao thủ điểm huyệt” tái xuất, đứng trước kịch bản đại chiến “Đệ nhất Thiếu Lâm” - Ảnh 3.

Hoắc Yến Sơn và tình huống hạ knock-out Tề Vệ Hoa.

Theo Sohu, sau khi vấp phải nhiều luồng ý kiến nghi vấn, Hoắc Yến Sơn đã giải thích rằng thuật điểm huyệt là tuyệt kỹ gia truyền, được tổ tiên của ông truyền lại từ triệu đại Tây Hán. Tuyệt kỹ này có thể tạo ra những công năng đặc biệt mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Trước khi thách đấu Yi Long, Hoắc Yến Sơn đã thực hiện một bài biểu diễn nội công, bằng cách cho hai đệ tử khiêng một cây gỗ lớn để đánh vào bụng của ông. Theo như Sohu mô tả, Hoắc Yến Sơn có thể chịu được nhiều cú đánh liên tiếp mà không hề hấn gì.

Hiện tại, võ sĩ Yi Long vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời phản hồi nào trước màn thách đấu đầy bất ngờ của Hoắc Yến Sơn.

Nóng: “Cao thủ điểm huyệt” tái xuất, đứng trước kịch bản đại chiến “Đệ nhất Thiếu Lâm” - Ảnh 4.

Hoắc Yến Sơn biểu diễn nội công.

Nóng: “Cao thủ điểm huyệt” tái xuất, đứng trước kịch bản đại chiến “Đệ nhất Thiếu Lâm” - Ảnh 5.

(Xem thêm các tin tức võ thuật tại đây)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại