Bộ Y tế: 3 người Việt Nam được xác định dương tính với virus corona

Hoàng Đan |

Tính đến chiều 30/1, Bộ Y tế cho biết, đã phát hiện 3 người Việt Nam nhiễm virus corona.

Quân đội phải đặt tình trạng cao nhất, các bệnh viện dã chiến luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó

Tại cuộc họp của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Công điện thể hiện quan điểm chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa để ngăn ngừa thảm họa dịch bệnh lớn có thể xảy ra.

Cụ thể là: Tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch corona tại Việt Nam. Yêu cầu tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện Trung ương, bệnh viện trong ngành Công an, Quân đội phải tiếp nhận bệnh nhân và xử lý tại chỗ; khởi động khoa phòng, chống lây nhiễm tại tất cả các bệnh viện để đón bệnh nhân có triệu chứng sốt. Quân đội phải đặt tình trạng cao nhất, các bệnh viện dã chiến luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó.

Đồng thời thực hiện đóng cửa các đường mòn, lối mở giáp biên giới với Trung Quốc. Kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới. Nghiêm cấm việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã vào Việt Nam. Theo dõi, cách ly công nhân Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ.

Hạn chế tập trung đông người, nhất là việc tổ chức lễ hội. Đối với các địa phương có nhiều du khách Trung Quốc phải dừng các lễ hội không cần thiết. Xem xét việc cho sinh viên, học sinh nghỉ học để giảm nguy cơ nhiễm dịch.

Giao trách nhiệm cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm đầu mối đôn đốc, kiểm tra, báo cáo hàng ngày tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương cung ứng đủ phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm để thực hiện nhanh các xét nghiệm sàng lọc, chẩn đoán đối với tất cả các trường hợp theo dõi, nghi ngờ mắc bệnh. Tăng cường khuyến cáo người dân, cộng đồng.

"Kiểm tra và tuyên bố ngay việc sử dụng thiết bị kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông có làm tăng nguy cơ lây dịch hay không? Nếu có Bộ Công an chỉ đạo phải dừng ngay", ông Dũng nói.

2 kỹ thuật thực hiện xét nghiệm cả 3 mẫu bệnh phẩm

Theo thông tin từ Bộ Y tế, cả 3 mẫu bệnh phẩm của 3 bệnh nhân trên đều dương tính với vi rút nCoV bằng cả 2 kỹ thuật, bao gồm:

- Giải trình tự gene thế hệ mới (Next Generation Sequencing - NGS)

- Realtime RT - PCR

Nơi thực hiện xét nghiệm: Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Hành trình di chuyển của 3 bệnh nhân

Bệnh nhân Nguyễn Thị Tr. (25 tuổi, là công nhân, quê ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) khởi phát bệnh ngày 24/1/2020, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thanh Hoá lấy mẫu ngày 24/1/2020, chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng ngày.

Tiền sử dịch tễ: Ngày 17/1/2020 về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài, sau đó được công ty đón bằng xe công ty di chuyển về trụ sở tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 23/1/2020 bệnh nhân bắt xe ra bến xe Giáp Bát và di chuyển bàng xe khách về Yên Định, Thanh Hóa lúc 18h cùng ngày, đến khoảng 22h00 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho. 

Đến 13h ngày 24/1/2020 bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định khám và đươc chuyển xuống điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, BVĐK tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng tỉnh táo, sốt, ho. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại BVĐK tỉnh Thanh Hoá, trong tình trạng ổn định.

Bệnh nhân Phạm Văn Ch. (29 tuổi, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) khởi phát bệnh ngày 21/1/2020, được Viện VSDTTƯ lấy mẫu ngày 26/1/2020.

Tiền sử dịch tễ: Bệnh nhân khi có triệu chứng khởi phát ngày 21/1/2020 đã đi khám bệnh tại phòng khám tư tại huyện Tam Dương, sau đó đến bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc ngày 23/1/2020. 

Bệnh nhân điều trị không khỏi nhập Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở Giải Phóng ngày 26/01/2020. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở Giải Phóng.

Bệnh nhân Nguyễn Thị D (nữ, 23 tuổi, quê ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) khởi phát bệnh ngày 25/1/2020 tại nhà (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), được Viện VSDTTƯ lấy mẫu ngày 27/1/2020.

Tiền sử dịch tễ: Ngày 25/1/2020, bệnh nhân đi taxi cùng bố đẻ đến nhập viện ở Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/1/2020 đến khi nhập viện, bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người thân, họ hàng.

3 bệnh nhân dương tính với virus corona đều từ Vũ Hán về

Thông tin  mới nhất từ Bộ Y tế cho hay, trong số 2 trường hợp dương tính với virus corona đang được cách ly, điều trị tại Hà Nội, có 1 trường hợp tại cơ sở 2 của Bệnh viện Nhiệt đới trung ương tại Kim Chung (Đông Anh) và người còn lại đang đang ở tại cơ sở 1 tại đường Giải Phóng (Hà Nội).

Những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân này đang được cách ly và theo dõi.

Cả 3 bệnh nhân đều có chung tiền sử dịch tễ là cùng 5 người Việt Nam khác được một công ty của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cách đây 2 tháng và cùng trở về Việt Nam ngày 17/1/2020 trên chuyến bay CZ8315 của hãng Southern China.

Xác định 3 trường hợp là công dân Việt Nam dương tính với virus corona

Chiều 30/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Theo báo cáo của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, tính đến 15h20 hôm nay (30/1), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xác định 3 trường hợp là công dân Việt Nam dương tính với virus corona.

"1 người Thanh Hóa đang điều trị ở bệnh viện địa phương, 2 người đang được điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương ở khu vực Đông Anh. Ba người này đã dùng qua các phương pháp xét nghiệm khác nhau vẫn cho ra kết quả dương tính với virus corona", ông Tuyên cho hay.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 3 người Việt Nam này đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Trao đổi với PV, bác sỹ Lê Văn Sỹ, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận, bệnh nhân Nguyễn Thị Tr (25 tuổi), đang được điều trị cách ly đặc biệt tại BV được xác định dương tính với virus corona.

 Theo bác sỹ Sỹ, hiện tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và BV sẽ sớm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2 để xác định lại kết quả. "Nếu lần xét nghiệm thứ 2 tới đây xác định bệnh nhân âm tính với virus corona thì có thể sớm xuất viện", bác sỹ Sỹ nói.

Như vậy, cùng với 2 cha con người Trung Quốc đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, tại Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm virus corona.

Cập nhật tình hình dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết tại Trung Quốc, dịch đã lan ra 31/31 tỉnh, thành phố. Đến 7h sáng 30/1, nước này đã công bố 170 trường hợp tử vong; 7.711 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 12.000 ca nghi nhiễm.

Số ca nhiễm và tử vong tăng vọt trong 24 giờ, tăng 38 người so với ngày 29/1. Dự báo con số này còn tăng cao trong 24 giờ tới.

Trên thế giới, ngoài Trung Quốc, dịch bệnh đã xuất hiện ở 17 quốc gia, trong đó có Thái Lan, Singapore, Malaysia, và cả Việt Nam. Tổng số mắc trên toàn thế giới là 7.819 người, 170 người tử vong đều ở Trung Quốc.

Dự kiến trong hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đã ra Chỉ thị đề ra giải pháp cấp bách, nhưng hiện nay diễn biến của dịch bệnh đang rất nghiêm trọng.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến phức tạp. Ngay mùng 1 Tết, Thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thành lập Tổ công tác đặc biệt do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường làm Tổ trưởng chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chúng ta phải thảo luận các giải pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo sức khỏe và tính mạng người dân Việt Nam, hạn chế mức độ lây nhiễm của dịch bệnh vì tốc độ lây nhiễm rất cao. Chúng ta phải có biện pháp cần thiết".

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng như vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong cuộc họp này, dành 1/3 thời gian báo cáo nhiệm vụ sau Tết, còn 2/3 thời gian để đề xuất, thảo luận việc thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng và mới đây nhất là công văn của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

"Tinh thần là quyết liệt hơn, có giải pháp đồng bộ, tinh thần là chống dịch xuyên quốc gia, tinh thần là hệ thống chính trị vào cuộc và có biện pháp mạnh tay để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của người dân, không để Việt Nam rơi vào vùng xoáy của cơn dịch này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, làm sao để tất cả các địa phương đều vào cuộc, đừng để tình trạng chủ quan như hiện nay.

"Chúng tôi đã quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch corona do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban. Trong đây có một ý rất quan trọng là hàng ngày phải báo cáo Thủ tướng đề xuất các biện pháp kịp thời trong bối cảnh đang bùng nổ dịch này", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không được chủ quan, đừng thấy tình hình bình thường mà phải thấy tình hình nóng hơn vì dịch bệnh đang lan truyền với tốc độ rất cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại