Biên giới Trung-Triều rung chuyển sau khi có tin ông Tập sắp thăm Triều Tiên: Nghi ngờ do vụ nổ nhân tạo?

Hồng Anh |

Một trận động đất 1,3 độ richter vừa xảy ra ở khu vực gần biên giới Trung Quốc - Triều Tiên vào lúc 19h38' (theo giờ địa phương), hãng thông tấn AFP đưa tin.

Theo Trung tâm Hệ thống Động đất Trung Quốc, một trận động đất 1,3 độ richter vừa được ghi nhận xảy ra vào lúc 19h38' (theo giờ địa phương) tại thành phố Hồn Xuân, thuộc tỉnh Cát Lâm nằm ở khu vực Đông Bắc - gần biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Giới chức địa phương nghi ngờ rằng rất có thể một vụ nổ đã gây trận động đất cường độ nhẹ này, theo hãng thông tấn AFP.

Hồi tháng 3 vừa qua, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cũng đã ghi lại được một trận động đất nhẹ với cường độ 2,1 độ richter và tâm chấn được đo lường ở bề mặt tại thị trấn khai thác mỏ Pyonggang, Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng trận động đất này không phải do tự nhiên, mà là do một vụ nổ nhân tạo.

Đặc biệt, trận động đất này xảy ra không lâu sau khi đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) thông báo về chuyến thăm chính thức Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo lời mời của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Hiện phía Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ động đất nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại