NÓNG: Bầu Đệ tuyên bố chia tay CLB Thanh Hóa sau loạt phát ngôn gây tranh cãi

Linh Đan |

Không lâu sau khi có động thái kêu gọi tìm người thay thế mình, ông bầu Nguyễn Văn Đệ đã quyết định rời khỏi vị trí Chủ tịch CLB Thanh Hóa.

Nguyên nhân được bầu Đệ đưa ra cho quyết định của mình là do vấn đề sức khỏe. Ông nói trên VNExpress vào sáng 17/11: "Tôi yêu đội bóng Thanh Hoá, nhưng đến lúc phải nghỉ rồi. Tôi đã có tuổi, sức khoẻ không còn đảm bảo để tiếp tục gắn bó với bóng đá nữa. Hai mùa giải vừa qua tôi đã cố gắng, đội trụ hạng thành công. Giờ là lúc nghỉ ngơi để người mới có sức khoẻ tốt đảm nhận công việc".

Cách đây 1 tuần, bầu Đệ đã có công văn mời tài trợ cho CLB Thanh Hoá, trong đó kèm theo nội dung kêu gọi người khác thay mình điều hành đội bóng.

NÓNG: Bầu Đệ tuyên bố chia tay CLB Thanh Hóa sau loạt phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 1.

Như vậy đây là lần thứ 2 ông bầu này nói lời chia tay với bóng đá Thanh Hóa. Trước đó, bầu Đệ bắt đầu làm Chủ tịch CLB Thanh Hóa từ năm 2011 tới 2016. Đến đầu mùa giải 2019, chính sự quay trở lại của bầu Đệ đã giúp CLB Thanh Hóa vượt qua được nhiều khó khăn sau sự ra đi của nhà tài trợ cũ.

Tuy nhiên trong gần 2 năm qua, bầu Đệ cũng không ít lần khiến CLB Thanh Hóa trở thành tâm điểm gây chú ý với những quyết định bổ nhiệm, thay thế HLV. Ở "nhiệm kỳ 2" của bầu Đệ, đội bóng xứ Thanh đã trải qua các đời HLV Nguyễn Đức Thắng, Vũ Quang Bảo, Fabio Lopez, Nguyễn Thành Công và hiện tại là Mai Xuân Hợp.

Đã có những ý kiến cho rằng các quyết định của bầu Đệ và lãnh đạo CLB mang tính can thiệp quá sâu vào chuyên môn của HLV, tuy nhiên ông bầu này cho rằng cách làm của mình đúng và còn tuyên bố các trường dạy về bóng đá nên đưa cách làm của ông vào giáo trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại