Nỗi thất vọng Xuân Trường & câu hỏi "Công Phượng còn mê bóng đá không?"

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt) |

Trong số dàn sao HAGL rời vòng tay bầu Đức ở mùa giải 2023, thật bất ngờ khi người đang tỏa sáng nhất lại vốn… kém sáng nhất. Và Công Phượng, liệu anh có còn yêu bóng đá?

Cuối mùa giải 2022, HAGL chia tay hàng loạt siêu sao hàng đầu. Trong khi Công Phượng đến Yokohama FC (J.League 1) thì Văn Toàn về Seoul E-Land (K.League 2). Ở trong nước, Xuân Trường đến Hải Phòng FC, trong khi Văn Thanh về CLB Công an Hà Nội còn Hồng Duy tới Nam Định FC.

Sau vài tháng trôi qua, những cựu sao HAGL này đã ít nhiều cho thấy khả năng của mình ở CLB mới. Và thật đáng ngạc nhiên, người tỏa sáng nhất lại là cái tên trước nay được đánh giá ít hào quang nhất, Hồng Duy.

Duy Pinky đã có 6 lần ra sân cho Nam Định (tính cả ở cúp Quốc gia). Ngày 11/4 vừa rồi, anh còn ghi bàn giúp Nam Định thắng SLNA 1-0, tiếp tục nằm trong top dẫn đầu BXH khi kết thúc vòng 6.

Nhận xét về màn trình diễn của Hồng Duy tại CLB Nam Định, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"Trong các cầu thủ HAGL ra đi, có lẽ cậu ấy là người đạt được thành công nhất ở lúc này. Tôi có xem cậu ấy chơi ở Nam Định, trận nào cũng tốt. Đặc biệt ở vòng 6 thì cậu ấy còn ghi bàn, giúp CLB chiến thắng. Nếu cậu ấy tiếp tục giữ được phong độ này, tập luyện tốt, khiêm tốn… thì tôi nghĩ sẽ còn tiến lên".

Nỗi thất vọng Xuân Trường & câu hỏi Công Phượng còn mê bóng đá không? - Ảnh 1.

Hồng Duy đang tỏa sáng ở Nam Định FC (Ảnh: Như Đạt).

Giống Nam Định, CLB Công an Hà Nội được xem là "đại gia mới" của V.League 2023. Tuy vậy, CLB Công an Hà Nội lại thi đấu chưa tốt, sự kết hợp giữa các cầu thủ chưa hài hòa. Điều đó cũng khiến Văn Thanh chưa là chính mình tại CLB mới.

"Rõ ràng Văn Thanh tới CLB mới thì chưa đạt được phong độ cao. Sự hòa hợp với đội cũng là một vấn đề ảnh hưởng tới phong độ của Văn Thanh. Công an Hà Nội là đội bóng có rất nhiều ngôi sao nhưng lại đều từ nhiều đội khác về. Các cầu thủ ấy khi ở CLB cũ đều là chủ chốt nên rất cá tính. Bản thân Văn Thanh cũng thể hiện chưa ổn lắm, có lúc phải dự bị.

Tôi hy vọng dần dần, CLB Công an Hà Nội sau khi tập luyện thêm cùng nhau thì sẽ hòa hợp hơn. Khi đó Văn Thanh sẽ ổn hơn. Vấn đề chủ yếu của Công an Hà Nội là gắn kết tập thể mà. Bởi họ không phải từ nòng cốt một đội bóng rồi bổ sung thêm cầu thủ mà là gồm nhiều cầu thủ mới hoàn toàn. Ông nào thì cũng là sao, có cá tính nên HLV cũng khó bảo" – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét.

Nỗi thất vọng Xuân Trường & câu hỏi Công Phượng còn mê bóng đá không? - Ảnh 2.

Văn Thanh sẽ cần nỗ lực thêm nữa tại CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Như Đạt).

Ở CLB Công an Hà Nội, Văn Thanh đã có 6 trận đấu nhưng 2 lần phải vào sân từ ghế dự bị. Anh cũng mới có 1 pha kiến tạo. Ngày 12/4 vừa rồi, Văn Thanh phải rời sân ở phút 66, trong chiến thắng 2-1 của đội nhà trước Bình Dương.

Cả về khả năng hòa nhập và thể hiện cá nhân, Văn Thanh sẽ đều cần cố gắng hơn nữa, hòng trở thành lựa chọn số một tại tân binh V.League 2023.

Nếu Hồng Duy đang tỏa sáng, Văn Thanh nhìn chung vẫn có nhiều hứa hẹn thì ở trong nước, con cưng Xuân Trường của bầu Đức lại gây thất vọng lớn. Khi mới tới Hải Phòng, Xuân Trường phải ngồi ngoài khá lâu do chấn thương. Gần đây, anh trở lại và đã được thi đấu 3 trận nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Thậm chí tại cúp Quốc gia, Xuân Trường còn đá hỏng luân lưu khiến CLB thành phố Cảng bị Nam Định loại.

Rất yêu mến Xuân Trường nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng phải thừa nhận, ông thất vọng với tiền vệ quê Tuyên Quang:

"Thực sự tôi rất thất vọng với Xuân Trường. Đấy là cầu thủ tôi rất quý mến, vì đá ở vị trí tôi từng chơi. Cậu ấy là cầu thủ có kĩ thuật rất tốt. Kĩ chiến thuật cũng nhạy bén. Chơi thì đẹp mắt. Nhưng càng ngày Xuân Trường càng cho thấy sự đi xuống, thụt lùi mà không rõ lý do vì sao trong khi ở tuổi tác còn sung mãn, khả năng vốn có tốt, lại thông minh, được yêu mến…

Tôi rất thất vọng. Liệu có phải cậu ấy quan tâm tới vấn đề khác, như kinh doanh?

Thời gian mới tới Hải Phòng, cậu ấy còn chấn thương nên ít thi đấu. Nếu Xuân Trường không cố gắng tập luyện chăm chỉ để tìm lại phong độ cũ thì rất khó thi đấu ổn tại Hải Phòng. Hải Phòng là CLB chất lượng, ở tiền vệ họ có Hải Huy chơi tốt hơn nhiều Xuân Trường".

Nỗi thất vọng Xuân Trường & câu hỏi Công Phượng còn mê bóng đá không? - Ảnh 3.

Xuân Trường chưa thể hiện được gì tại Hải Phòng.

Với hai trường hợp xuất ngoại là Văn Toàn và Công Phượng, NHM Việt Nam cũng đang có những cảm xúc trái chiều. Nếu CĐV hào hứng, kỳ vọng nhiều hơn về Văn Toàn thì lại vô cùng thất vọng bởi Công Phượng.

Ở CLB hạng 2 Hàn Quốc, Seoul E-Land, Văn Toàn đã chơi 3 trận trong đó 1 lần đá chính và có 1 kiến tạo. Dù hiện tại anh đang chấn thương nhưng nhiều người vẫn kỳ vọng Toàn sẽ sớm trở thành trụ cột của Seoul E-Land.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng dành lời khen cho Văn Toàn nhưng không quên nhấn mạnh, K.League 2 chỉ là bước đệm. Nếu Văn Toàn có thể lên K.League 1 thì mới thật sự là bước tiến.

"Nếu nói về chuyện xuất ngoại thì Văn Toàn tới lúc này được xem là để lại dấu ấn tốt nhất. Nhưng dù sao đó cũng là một CLB hạng hai của Hàn Quốc. Tôi nói thật, sang đó đá thì chẳng thà chơi tại V.League. Hạng hai Hàn Quốc cũng chẳng hơn gì V.League của mình.

Thời gian qua, ta thấy Văn Toàn có vẻ hòa hợp cùng lối chơi của CLB thì mừng thôi. Nhưng đó chưa hẳn là sự tiến bộ mà chỉ là chuyển đổi môi trường, để rèn luyện tốt hơn. Còn nếu Văn Toàn chơi được ở giải cao nhất Hàn Quốc thì mới tính là đi lên. Chứ hiện tại, sân chơi K.League 2 chưa chắc đã hơn V.League".

Nỗi thất vọng Xuân Trường & câu hỏi Công Phượng còn mê bóng đá không? - Ảnh 4.

Văn Toàn đang hòa nhập tốt ở K.League 2 và sẽ cần phấn đấu lên K.League 1.

Về phần Công Phượng, anh từng sang chơi giải hạng hai Nhật Bản cho Mito Hollyhock và thất bại. Giờ đây, anh lại mạnh dạn sang thử thách tiếp ở Yokohama FC thuộc giải đấu cao nhất xứ Mặt trời mọc. Không lạ khi thời gian qua, Công Phượng gần như không được đăng ký thi đấu. Mới đây, Yokohama FC đã cho Công Phượng đá ở một giải chính thức là cúp Liên đoàn, nhưng chỉ ở… 6 giây cuối cùng.

Hoàn cảnh trớ trêu của Công Phượng khiến chuyên gia Vũ Mạnh Hải buộc phải đặt ra một câu hỏi, rằng ngôi sao này có còn đam mê bóng đá hay không mà sang Nhật để "ngồi chơi xơi nước" như vậy:

"Công Phượng đã sang Nhật Bản lần thứ hai rồi. Và tôi nghĩ lần này không hẳn vì đá bóng mà có thể do cộng tác để phục vụ công việc của gia đình cậu ấy, hoặc của bầu Đức.

Chứ một cầu thủ đã thất bại ở hạng hai Nhật Bản, giờ sang chơi giải cao nhất trong khi tuổi ngày càng cao, phong độ kém đi? Thế nên tôi đặt ra dấu hỏi, có phải vì bóng đá không hay vì việc gì khác? Tất nhiên, người trong cuộc không nói thì ta không thể biết chính xác.

Đây là một sự phí phạm tài năng. Công Phượng sang đó toàn dự bị thì về ĐTQG, lấy đâu ra phong độ mà đá. Từ thời thầy Park, Công Phượng cũng đã dần xuống dự bị một thời gian dài rồi. Trong khi đó, Công Phượng là cầu thủ có tài, có những nét độc đáo ít người sở hữu, như khả năng đột phá qua người chẳng hạn.

Nỗi thất vọng Xuân Trường & câu hỏi Công Phượng còn mê bóng đá không? - Ảnh 5.

Công Phượng gây thất vọng lớn ở Nhật Bản khi hầu như không được sử dụng.

Đôi khi tôi nghĩ, Công Phượng có thật sự yêu, đam mê bóng đá không? Nếu có thì phải cố gắng làm sao để vượt lên, đạt cái đỉnh cao cho mình chứ?

Nếu Công Phượng vẫn còn đam mê bóng đá thì nên trở lại Việt Nam. Có thể là về quê hương SLNA hoặc HAGL, hoặc một CLB nào khác phù hợp. Về tài chính thì Công Phượng không cần lo nữa rồi, vì thế nên về CLB nào mà được đá ấy. Chơi lại một thời gian thì phong độ Công Phượng sẽ tốt thôi.

Tất nhiên đã là cầu thủ thì phải nỗ lực tập luyện. Chứ không phải cứ về là được đá chính thức rồi đá hay đâu. Cầu thủ gian khổ lắm, phải tập luyện mọi thứ, lè lưỡi, nôn mửa ra mới thi đấu bóng đá tốt được. Đã chơi thể thao chuyên nghiệp thì phải có ý chí, tinh thần rất cao".

Năm siêu sao nhà bầu Đức rời tổ ấm Phố Núi và giờ mỗi người gặp những cảnh ngộ khác nhau. Hy vọng rằng họ rồi sẽ đều ổn, để cống hiến cho CLB, cho NHM và cho đội tuyển nước nhà.

Nỗi thất vọng Xuân Trường & câu hỏi Công Phượng còn mê bóng đá không? - Ảnh 6.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại