Nỗi sợ vô hình khiến ông Trump "kiên quyết" không đeo khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng

Tất Đạt |

Mặc dù Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19, ông Trump vẫn không đeo khẩu trang khi xuất hiện tại các địa điểm công cộng trước công chúng Mỹ.

Theo AP, tổng thống Mỹ Donald Trump lo ngại rằng việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng sẽ làm giảm khả năng tái đắc cử của ông trong đợt bầu cử sắp tới.

Tổng thống Trump chưa bao giờ đeo khẩu trang ở nơi công cộng, và ngày 5/5 vừa qua ông bị chỉ trích vì không đeo khẩu trang trong chuyến thăm nhà máy Honeywell ở bang Arizona. Việc không đeo khẩu trang không tuân thủ quy định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và yêu cầu của nhà máy đối với các nhân viên làm việc tại đây.

Ông Trump từng nói rằng việc đeo khẩu trang sẽ "gửi thông điệp sai" rằng ông đang tập trung vào vấn đề y tế hơn mở cửa lại nền kinh tế trong khi kinh tế vốn là chìa khóa và là quân át chủ bài để ông Trump chiến thắng trong cuộc tranh cử tháng 11 - theo tiết lộ của một quan chức chính phủ và hai nhân viên trong chương trình vận động tranh cử của ông Trump.

Một trong số các quan chức còn cho biết thêm rằng ông Trump lo ngại sẽ trông "ngớ ngẩn" khi đeo khẩu trang và hình ảnh này có thể bị các đối thủ sử dụng trong các quảng cáo công kích lúc tranh cử.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump không thực hiện theo những chỉ dẫn an toàn đối với dịch COVID-19.

Hồi đầu tháng 3, ông Trump nói ông sẽ tiếp tục bắt tay mọi người bởi ông cho rằng "không thể làm chính trị gia mà không bắt tay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại