Nói Nga 'xấc xược', Tổng thống Czech 'cân nhắc" lời mời sang Moscow

Thế Việt |

Tổng thống Czech Milos Zeman có thể sẽ xem xét lại lời mời sang Nga dự lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Thế chiến II.

Ngày 27/12, Tổng thống Czech Milos Zeman đã chỉ trích thái độ “xấc xược” của Nga khi phản đối quyết định của Prague về việc đưa lễ kỷ niệm cuộc can thiệp quân sự do Liên Xô dẫn đầu năm 1968 vào Cộng hòa Czech và Slovakia khi đó thành ngày tưởng niệm.

Trong một bài phỏng vấn được đăng tải trên trang mạng của Tổng thống Czech, ông Zeman cho rằng, bình luận liên quan của Nga về quyết định liên quan đến sự kiện “Mùa Xuân Prague” là “hoàn toàn xấc xược”.

Ông Zeman nhấn mạnh: “Một lúc nào đó trước đây, tôi đã chấp nhận lời mời của Tổng thống (Vladimir) Putin tham gia lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Thế chiến II và tôi hiện giờ đang cân nhắc có nên tới đó hay không. Nhưng tôi có thể đến và nói với những người Nga điều gì sẽ xảy ra nếu các ngài lật giở trang sách và ngừng nhắc lại lễ kỷ niệm này?”.

Trước đó, trong tháng này, các nghị sĩ Czech đã thông qua một dự luật công nhận ngày 21/8 là “một ngày tưởng niệm các nạn nhân của cuộc xâm lược và hoạt động chiếm đóng sau đó” của các quân đội thuộc khối Hiệp ước Warsaw”. Tổng thống Zeman đã ký ban hành thành luật hôm 13/12.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó lên tiếng "thất vọng lớn" về luật pháp của Czech vì đã đi ngược lại với thỏa thuận hợp tác song phương từ năm 1993.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại