Nỗi khổ của HLV Park Hang-seo khi gọi Hà Đức Chinh

Đoàn Dự |

Nhiều NHM tranh luận tại sao HLV Park Hang-seo triệu tập Hà Đức Chinh lên ĐTQG dù tiền đạo này phong độ kém và lại còn đang chấn thương.

Những tuần vừa qua chẳng mấy tốt đẹp với Hà Đức Chinh. Sau nhiều lần bị HLV Huỳnh Đức công khai nhận xét trên mặt báo về hiệu quả thi đấu kém, mới nhất Đức Chinh còn chấn thương lật cổ chân và không đạt phong độ cao nhất.

Với tình trạng ấy, nhiều người đã cho rằng Đức Chinh sẽ không được triệu tập lên ĐTQG lần này để thi đấu tại King's Cup. Nhưng rồi Chinh vẫn có mặt trong danh sách của HLV Park Hang-seo.

Vậy đâu ra lý do khiến HLV Park Hang-seo quyết định gọi Hà Đức Chinh lên tuyển, bất chấp những nguy cơ của cậu học trò đang có nhiều bất ổn này?

Nói đến đây có lẽ phải nhìn sang trường hợp HLV Park Hang-seo không triệu tập Bùi Tiến Dũng, cũng là một cầu thủ trẻ khác thuộc diện "trò cưng" của thầy Park.

Ở lần triệu tập ĐTQG này, Bùi Tiến Dũng không được thầy Park lựa chọn. Tuấn Mạnh, một thủ môn ĐTQG khác cũng bị thầy Park cho ở nhà. Thay thế cho 2 cái tên này là Nguyên Mạnh và Văn Toản.

Việt Nam hiện có không ít thủ môn xuất sắc nên cũng là rất thuận lợi cho HLV Park Hang-seo trong việc lựa chọn nhân sự. Nhưng ở vị trí tiền đạo cắm thì khác.

Nỗi khổ của HLV Park Hang-seo khi gọi Hà Đức Chinh - Ảnh 1.

Những thống kê có thể kể ra không ít cầu thủ chơi trên hàng công hiệu quả hơn Đức Chinh nhưng có mấy người chơi tại vị trí trung phong? Sẽ là không ngoa khi nói rằng ở vị trí tiền đạo cắm, ở trên Đức Chinh lúc này cũng chỉ có Anh Đức mà thôi.

Sự bí bách trong việc tìm kiếm một trung phong tốt đã buộc HLV Park Hang-seo phải gọi lại tiền đạo Bình Dương, dù trước đó những tưởng Anh Đức đã buông sự nghiệp quốc tế sau khi không góp mặt ở Asian Cup 2019.

Theo HLV Lê Thụy Hải, HLV Park Hang-seo triệu tập nhân sự lần này không chỉ để ăn thua ở King's Cup 2019 mà là sự chuẩn bị cho tương lai sau đó, cụ thể là vòng loại World Cup.

Đấy chính là lý do ông triệu tập Trọng Hoàng dù cầu thủ này thời gian qua không thi đấu một phút nào ở V.League 2019 vì không kịp đăng ký lượt đi tại Viettel. Và chắc hẳn HLV Park Hang-seo cũng gọi Hà Đức Chinh với mục đích tương tự.

Nỗi khổ của HLV Park Hang-seo khi gọi Hà Đức Chinh - Ảnh 2.

Đức Chinh là tiền đạo cắm hiếm hoi của bóng đá Việt Nam và ông Park không có cách nào khác ngoài việc chăm chút cho Chinh, để cầu thủ này sớm ngày trở thành một trụ cột của đội tuyển.

Muốn tới đích thì phải đi hết con đường. Muốn Đức Chinh trở nên xuất sắc cần phải bỏ công huấn luyện tiền đạo này. Đó là nỗi khổ của HLV Park Hang-seo khi mà sự lựa chọn là cực kì ít ỏi, không có một "món ăn nhanh" tươi mới nào cho ông gọi và dùng luôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại