Nội dung Bản ghi nhớ giữa Cảnh sát Biển VN và Cục CS biển TQ

Tuệ Minh |

Theo Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể: Ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như cướp biển, buôn lậu, vượt biên, hoạt động khủng bố...

Như tin đã đưa, kết thúc phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc vừa diễn ra tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã chứng kiến lễ ký "Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát biển Trung Quốc".

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, trong Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể: Ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như cướp biển, buôn lậu, vượt biên, hoạt động khủng bố, vận chuyển và buôn bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, tiền giả, mua bán người.

Hai bên cũng sẽ hợp tác trong việc hỗ trợ tìm kiếm, giúp đỡ người dân hai nước gặp nạn trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện của bên kia khi gặp nạn.

Đồng thời việc tiến hành tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ mỗi năm một đến hai lần; cử tàu sang thăm hữu nghị lẫn nhau và thiết lập đầu mối liên lạc để bảo đảm duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ cũng đã được hai bên thống nhất hợp tác.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác này được cho là sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên thực thi pháp luật, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, hợp tác cùng giữ gìn hòa bình, ổn định, an toàn và phòng chống tội phạm trên biển.

Đây cũng là một trong những hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam - vấn đề đã được Thiếu tướng, TS. Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đề cập đến trong bài phát biểu tại Hội thảo quốc tế "An ninh và phát triển biển: Hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm Á - Âu" hồi giữa tháng 6 vừa qua.

Trong bài phát biểu của mình với tiêu đề "Hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên Biển Đông", tướng Đạm đã trình bày toàn diện các nội dung trong đó có nhận thức chung về các vấn đề an ninh phi truyền thống, thực trạng các vấn đề về an ninh phi truyền thống ở Biển Đông.

Ngoài ra, vấn đề ứng phó với các thảm họa thiên tai; an ninh hàng hải, khủng bố, cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền; đánh bắt cá trái phép; hậu quả của các hoạt động trên đến môi trường và sự phát triển cũng đã được đề cập đến...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại