Nói dạy con phải "ác" nhưng nhìn thành quả 3 con nhà ca sĩ Mỹ Linh, ai cũng thích kiểu "ác" đó của cô

Nguyệt |

Ca sĩ Mỹ Linh không chỉ được nhiều người hâm mộ yêu mến bởi tài năng, giọng hát mà còn bởi cách vun vén cuộc sống gia đình, nhất là cách dạy con. Với mỗi người con, cô lại có cách "ác" khác nhau khiến các con đều khôn lớn, trưởng thành.

Mỹ Linh: Phải "ác"con mới lớn được

Ca sĩ Mỹ Linh sinh năm 1975. Cô sinh trưởng trong một gia đình công nhân ở Hà Nội nhưng bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi còn rất nhỏ và đạt được nhiều giải thưởng. Sự nghiệp của Mỹ Linh đi cùng sự hình thành, tiến triển của thị trường âm nhạc Việt Nam. Đến nay, cô là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn và tiêu biểu cho "tiếng hát Việt Nam".

Bên cạnh sự thành công trong nghề, ca sĩ Mỹ Linh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và những đứa con ngoan, khôn lớn, thành tài.

Nói dạy con phải ác nhưng nhìn thành quả 3 con nhà ca sĩ Mỹ Linh, ai cũng thích kiểu ác đó của cô - Ảnh 1.

Cả gia đình nhà diva Mỹ Linh

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ chia sẻ cách dạy con. Chị viết: "Quan điểm của mình là chỉ cho con tiền học và sinh hoạt phí tối thiểu. Còn các con muốn mua gì ngoài những nhu cầu đó thì phải tự kiếm tiền. Có đứa phải vay mẹ và trả góp hàng tháng".

Diva Tóc Ngắn khẳng định: Phải "ác" các con mới lớn được. Nữ ca sĩ dẫn chứng, khi con gái lớn Anna còn đi học, chị thường dọa con sẽ cắt viện trợ. Chính vì thế, con gái cô phải tập trung hết sức vào việc học để sớm tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm. Không những thế, Anna còn phải đi làm thêm để phụ bố mẹ trong thời gian theo học tại trường Berkley bên Mỹ.

Nói dạy con phải ác nhưng nhìn thành quả 3 con nhà ca sĩ Mỹ Linh, ai cũng thích kiểu ác đó của cô - Ảnh 2.

Con gái lớn Anna Trương.

Mỹ Linh cho hay, cô phải làm cách này vì: "Tỷ lệ không tốt nghiệp hoặc không thể tốt nghiệp trường Berkley là trên 60% nên không ép không xong". Mỹ Linh thường nói với con gái: "Bố mẹ không có tiền cho con học thêm năm nữa đâu nhé, không học được là về".

Tuy vậy, Mỹ Linh thừa nhận: "Cân bằng được giữa tình thương và tạo động lực chẳng dễ chút nào. May các con nó hiểu chứ không nó oán".

Anna Trương sinh năm 1994 tại Thành phố Bayern, nước Đức. Cô là con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân và người vợ đầu gốc Đức. Do cha mẹ ly hôn, Anna Trương từ nhỏ sống cùng bố và diva Mỹ Linh, cô được ca sĩ Mỹ Linh yêu thương, chăm sóc như con đẻ.

Dù tạo được dấu ấn khá tốt khi ra mắt album đầu tay ở Việt Nam vào năm 2013. nhưng cô không tiếp tục sự nghiệp ca hát ở Việt Nam mà quyết định lên đường đi du học để trau dồi nhiều hơn kiến thức về âm nhạc.

Năm 2013, Anna Trương sang Mỹ du học chuyên ngành 'Nhà sản xuất âm nhạc' sau khi giành học bổng từ học viện Berklee College of Music - 1 trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao nhất trên thế giới hiện nay. Đây cũng chính là nơi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như John Mayer, Diana, Lalah Hathaway, Psy, Park Bom (nhóm 2NE1)... từng học tập.

Bước ngoặt này mở ra cuộc sống đầy màu sắc của cô gái sinh năm 1994. Sau khi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng vào tháng 5/2017, Anna chuyển qua Los Angeles để tìm kiếm cơ hội trong ngành giải trí. Cô giành được cơ hội trở thành kỹ sư âm thanh cho Igloo Music - phòng thu nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ, từng đạt được 24 giải Grammy.

Nói dạy con phải ác nhưng nhìn thành quả 3 con nhà ca sĩ Mỹ Linh, ai cũng thích kiểu ác đó của cô - Ảnh 3.

Nàng kỹ sư được tham gia nhiều dự án lớn tại Mỹ.

Có được trái ngọt này không thể không kể đến cách rèn giũa con gái tự lập từ học hành đến cuộc sống của Mỹ Linh. Giờ đây, dù sống một đất nước nhiều cạnh tranh áp lực như nước Mỹ, xa hoàn toàn vòng tay bố mẹ, cô gái Anna Trương vẫn vững vàng trên con đường sự nghiệp.

Với cậu con trai duy nhất Anh Quy, Mỹ Linh tôn trọng niềm đam mê ngành Y dù con rất có năng khiếu về nghệ thuật. Hiện con trai nữ ca sĩ đang theo học ngành Bác sĩ Y khoa, trường ĐH Melbourne, Australia.

Nói dạy con phải ác nhưng nhìn thành quả 3 con nhà ca sĩ Mỹ Linh, ai cũng thích kiểu ác đó của cô - Ảnh 4.

Mỹ Linh và con trai Anh Duy

ĐH Melbourne là ngôi trường đào tạo ngành Y tốt nhất nước Úc và đứng thứ 21 trên thế giới, hằng năm trường dành rất ít chỉ tiêu cho ngành Bác sĩ Y khoa. Do vậy để trúng tuyển, Anh Duy phải sở hữu thành tích học tập cực tốt và chắc chắn nỗ lực không ít.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diva Mỹ Linh đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của Anh Duy tại Úc. Tuy sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng không phải vì thế mà Anh Duy phụ thuộc chi tiêu vào gia đình.

Theo chia sẻ của ca sĩ Mỹ Linh, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nơi Anh Duy đang sinh sống, khiến cuộc sống của chàng trai trẻ gặp khó khăn. Việc học online tại nhà gây tâm lý chán, hơn nữa lại mất đi việc làm thêm nên chi tiêu có phần eo hẹp. Để động viên con, ca sĩ Mỹ Linh đã có hẳn một bức tâm thư gửi con trai.

"Con ạ, không nản nhé! Ngày mưa ngày nắng, ngày giông bão là thường mà con! Từ thuở khai thiên lập địa lúc nào chả có năm được mùa, năm thất bát, năm dịch bệnh, năm tươi vui, phấn khởi... Cái bên ngoài mình là cái mình không kiểm soát được, cái bên trong mình thì mình lại kiểm soát được con ạ. Nên là con đọc sách, học hành cái mới, nghĩ về những may mắn mình đang có mà biết ơn".

Mỹ Linh còn khuyên con trai nên tiết kiệm hơn để có thể vượt qua khó khăn. Sau khi được mẹ khuyên nhủ, Anh Duy có cái nhìn khác về cuộc sống. Chàng trai này đăng bức ảnh khoe với mẹ: "Đây mẹ ạ, con bắt đầu rồi, mỗi tháng tiết kiệm 10% thu nhập. Tiền con kiếm được ít lắm nhưng con thực hành để tạo thói quen".

Cách "trị" con gái tuổi nổi loạn của diva Mỹ Linh

Mặc dù có tận hai người con ở nước ngoài nhưng niềm lo lắng nhất của nữ diva lại là cô út Mỹ Anh. Cô con gái út khiến Mỹ Linh "đau đầu" nhất dù ở ngay bên cạnh bố mẹ.

Nói dạy con phải ác nhưng nhìn thành quả 3 con nhà ca sĩ Mỹ Linh, ai cũng thích kiểu ác đó của cô - Ảnh 5.

Mỹ Anh thừa hưởng nhiều nét từ mẹ Mỹ Linh, đặc biệt là giọng hát.

Mới đây, ca sĩ Mỹ Linh thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi hé lộ cách "trị" cô con gái út Mỹ Anh. Chị cho biết Mỹ Anh là người có cá tính, ương bướng nhất trong các anh chị em.

Có lần, cô gái này phản ứng: "Mai mốt có con, có lẽ con sẽ không dạy nó giống mẹ.

Mẹ biết không, vì con không có ý định giấu bố mẹ chứ mà con đã giấu chắc bố mẹ không bao giờ biết gì về tụi con đâu. Con biết nhiều bạn ở nhà và ngoài xã hội là hai vesion (phiên bản - pv) hoàn toàn khác đấy mẹ!".

"Mỹ Anh đang ở độ tuổi muốn khám phá mọi thứ và thể hiện chất riêng nên thay vì kiểm soát từng chút một thì tôi sẽ học cách làm bạn và lắng nghe mọi chia sẻ của con. Với bọn trẻ bây giờ, khi dự định nói gì là phải nghĩ trước vì chúng sẽ tìm cách "vặn" lại. Lúc ấy lấy quyền làm cha làm mẹ ra áp đặt thì coi như đối thoại thất bại" - Mỹ Linh chia sẻ cách ứng xử với con.

Nói dạy con phải ác nhưng nhìn thành quả 3 con nhà ca sĩ Mỹ Linh, ai cũng thích kiểu ác đó của cô - Ảnh 6.

Mỹ Anh càng thể hiện quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

"Vì biết là không thể bên con mãi mà "canh me" với lại mình cũng nhận thấy mọi sự kiểm soát trong mọi mối quan hệ đều thất bại tệ hại nên mình chọn cách không kiểm soát . Mà thay vào đó chỉ trò chuyện và chỉ cho nó cách tự kiểm soát.

Và mình cũng cho nó biết rằng ông, bà, bố, mẹ hay bất cứ ai đều chẳng thể hoàn hảo. Không ai tốt hết như tấm gương và cũng chẳng ai là đồ bỏ đi. Mọi người luôn đẹp và xấu thế nào đó trong mắt những người khác nên quan trọng nhất là mình tự biết mình thế nào mà điều chỉnh thôi." - Mỹ Linh cho hay.

Những lời tâm sự chân tình của ca sĩ Mỹ Linh khiến nhiều người đều đồng thuận và dành lời khen cho sự khéo léo, tâm lý trong các dạy con của chị.

Dù khiến cho mẹ nhiều lúc đau đầu nhưng Mỹ Anh đồng thời cũng là đứa con khiến gia đình Mỹ Linh phải tự hào. Sản phẩm âm nhạc đầu tay chỉ với 1 triệu đồng của cô nàng đã gây nhận được nhiều sự chú ý.

Năm 2016, Mỹ Anh ra mắt đĩa nhạc đầu tay có tên "The First Album: Bài hát cho Bi" gồm 8 ca khúc gồm tiếng Việt và tiếng Anh. Phong cách cùng gu âm nhạc cá tính của Mỹ Anh khiến nhiều người thích thú và chắc chắn rằng cô bạn sinh năm 2002 này sẽ sớm trở thành một nghệ sỹ độc lập nổi tiếng và có cá tính.

Nói dạy con phải ác nhưng nhìn thành quả 3 con nhà ca sĩ Mỹ Linh, ai cũng thích kiểu ác đó của cô - Ảnh 7.

Mỹ Anh đang làm quen với những áp lực của ngành âm nhạc.

Mới đây, cô còn giành được thành tích Quán quân học bổng Prisident (75% học phí) tại British University Vietnam (Đại học Anh Quốc Việt Nam) chuyên ngành phim ảnh và âm nhạc sau thời gian dài nỗ lực. Nữ ca sĩ trẻ định hướng theo hình ảnh nghệ sĩ độc lập (indie artist): tự sáng tác, phối khí và sản xuất album.

Mặc dù bận rộn với công việc nhưng diva Mỹ Linh luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để ở bên dạy dỗ, định hướng phát triển cho con cái.

Để nói về cách nuôi dạy con theo lý thuyết thì không quá khó, song biến lý thuyết thành thực tế lại là điều không dễ. Tùy vào từng đứa trẻ mà mỗi bậc cha mẹ tự tìm cho mình một phương pháp dạy dỗ riêng.

Mỹ Linh cho biết, chăm sóc các con là ưu tiên số một của vợ chồng cô. Nữ ca sĩ quan niệm: "Con cái là tài sản quý giá nhất và bố mẹ cần có phương pháp để bảo vệ cũng như giữ gìn 'tài sản' ấy".

Nói dạy con phải ác nhưng nhìn thành quả 3 con nhà ca sĩ Mỹ Linh, ai cũng thích kiểu ác đó của cô - Ảnh 8.

Diva Mỹ Linh bên nhạc sĩ Anh Quân và các con.

Mỹ Linh đặc biệt quan tâm đến bữa ăn bởi cô quan niệm, giây phút sum vầy cả gia đình bên mâm cơm là khoảnh khắc đáng trân trọng nhất. Đây cũng là lúc mà bố mẹ có thể dành trọn vẹn thời gian cho con, trò chuyện thoải mái để hiểu con hơn. Cô dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự với các con như những người bạn tâm giao, từ chuyện sinh hoạt, học hành đến bạn bè, sở thích... Qua những câu chuyện, cô khéo léo dạy các con biết yêu thương, biết chăm sóc nhau khi bố mẹ vắng nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại