*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nổi da là là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị lạnh hoặc liên quan đến cảm xúc. Nổi da gà ít khi là triệu chứng của bệnh lý nghiêm trọng.
Chúng ta thường nổi da gà khi bị lạnh hoặc dâng trào cảm xúc trước bài nhạc hoặc bộ phim hay. Hóa ra đây vốn là một chức năng phòng vệ thú vị.
Chúng ta không chỉ 'nổi da gà' khi bị lạnh hoặc sợ hãi, mà cả lúc chúng ta trải qua những cảm xúc dâng trào khác. Lý do là gì?
Video sinh vật bò ngay trong nhà khiến netizen sợ hãi vì dáng hình của nó.
Phản ứng nổi da gà này xuất hiện một cách râm ran dễ chịu, thường xuất phát từ đằng sau gáy, lan ra hai vai, lên da đầu rồi xuống má.
Ở loài vật có lớp lông dài, hiện tượng này giúp tạo ra một vùng đệm, giúp ngăn thoát nhiệt và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Lông càng dày thì nhiệt sẽ được giữ lại càng nhiều.
Một số người luôn bị nổi da gà bất kể mọi lúc, kể cả khi không phải do trời lạnh, vậy lý do là vì sao?
Tưởng chừng là một phản ứng tự nhiên nhưng ít ai biết rằng, nổi da gà hay sởn gai ốc từng là một cơ chế đặc biệt giúp giữ ấm cơ thể và là phản ứng trước cảm xúc.
"Nổi gai ốc", hoặc rùng mình, chính là cảm giác quen thuộc ta thường bắt gặp mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó "ghê rợn". Nhưng bạn có chắc là đã hiểu rõ tường tận về nó hay không?
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những lúc chúng ta lại rùng mình, nổi hết "da gà da vịt" khi nghe nhạc? Phải chăng thật sự là do ca sĩ hát quá hay, quá rung động mà chúng ta phản ứng như vậy?
Bạn có thừa sự gan lì để xem hết bài viết có hình ảnh nổi da gà này không?
Nổi da gà khi nghe nhạc là một phản ứng thường thấy. Nhưng có người được trải nghiệm, người thì không. Tại sao vậy?
Tâm điểm