*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù tình hình kinh doanh ít nhiều chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nhưng nhu cầu nhân sự ngành ngân hàng dịp đầu năm vẫn rất lớn.
Thống kê từ 26 ngân hàng, đến cuối tháng 9, tổng nợ xấu nội bảng của những nhà băng này là hơn 113.000 tỷ đồng, tăng hơn 15.000 tỷ so với đầu năm (tương đương tăng khoảng 15%).
Sự sụp đổ của nhiều DN lớn khiến tỉ lệ nợ xấu tăng nhanh, rủi ro lớn nhưng lợi nhuận mang về không như dự kiến. Ngân hàng đã phải kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản vay lớn và bắt đầu chuyển hướng sang mảng bán lẻ, tiêu dùng cá nhân.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, đi cùng với những thông tin không hay về việc nội bộ lục đục, kết quả kinh doanh của Eximbank cũng chẳng hề khá khẩm khi mới thực hiện được 11% kế hoạch năm, tổng nợ xấu tăng tới 172% và lợi nhuận trước thuế giảm tới 86% so với cùng kỳ.
6 tháng đầu năm, Sacombank chỉ đạt 363 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm mạnh 76% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Sacombank vẫn chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đang có dấu hiệu tăng nhẹ tại các nhà băng lớn. Trong khi đó, việc thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ không dễ vì khách hàng thường bất hợp tác, nên buộc ngân hàng phải kiện ra tòa.
Có thêm nhiều ngân hàng (NH) công bố kết quả kinh doanh quý 1-2015, qua đó cho thấy các NH vẫn đang phải “thắt lưng buộc bụng” để xử lý nợ xấu.
Tâm điểm