Nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục 233.000 tỷ USD

Lâm Ngọc |

Nợ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 233.000 tỷ USD trong quý III/2017, tăng 16.000 tỷ USD từ cuối 2016, theo một phân tích của Viện Tài chính Quốc tế (IIF).

Nợ khu vực tư nhân phi tài chính đạt mức cao nhất mọi thời đại ở Canada, Pháp, Hong Kong, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù vậy, tỷ lệ nợ/GDP giảm trong quý thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng nhanh. Theo IIF, tỷ lệ hiện nay là khoảng 318%, ít hơn 3 điểm phần trăm so với mức cao cùng kỳ 2016.

Nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục 233.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Nợ toàn cầu (Nguồn: Bloomberg).

Các nhà phân tích cho biết kết quả này là nhờ sự kết hợp của tăng trưởng đồng bộ toàn cầu, tăng lạm phát (Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ) và nỗ lực ngăn ngừa nợ tăng (Trung Quốc, Canada).

Tuy nhiên, các khoản nợ có thể khiến các ngân hàng trung ương chần chừ trong việc tăng lãi suất vì lo lắng về khả năng trả nợ của doanh nghiệp và chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại