Nổ súng trấn áp đối tượng truy nã rượt chém cảnh sát giao thông

Đức Nguyên |

Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, các đối tượng đã không chấp hành lại còn dùng hung khí, lao vào quyết "ăn thua" với cảnh sát giao thông.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ. Các đối tượng thường tỏ ra hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí tấn công lực lượng Cảnh sát gây cản trở không nhỏ đến quá trình thi hành nhiệm vụ.

Qua ghi nhận thực tế, có lẽ Cảnh sát giao thông (CSGT) là lực lượng phải gánh chịu nhiều vụ tấn công của các đối tượng quá khích nhất.

Rượt chém CSGT, ép phải nhảy xuống sông

Ngày 2/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Nguyễn Tấn Tài (29 tuổi, trú tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Vào ngày 4/5, trạm Cảnh sát giao thông đường thủy An Lạc Thôn (ấp Ninh 2, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện một ghe tải chở mía không số trên sông Cái Côn có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này chủ phương tiện là Nguyễn Tấn Tài không dừng lại mà tăng tốc bỏ chạy về hướng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ngay lập tức, đội cảnh sát giao thông sử dụng hai ca nô đuổi theo đối tượng đến địa phận xã Phú Tân, huyện Châu Thành bắt kịp và dừng được phương tiện của Tài.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu Tài đưa phương tiện về trạm để kiểm tra. Sau đó đối tượng tiếp tục không chấp hành mà còn tăng tốc đâm ghe vào bờ đụng vào một ghe tải khác rồi cầm dao đuổi chém lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trước sự hung hãn của Tài, các chiến sĩ cảnh sát buộc phải nhảy xuống sông và nổ súng cảnh cáo.

Nghe tiếng súng trấn áp của lực lượng chức năng thì đối tượng mới dừng lại rồi cầm dao lội vào bờ bỏ trốn, đến sáng hôm sau thì bị bắt.

Theo hồ sơ, Tài đang bị Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long truy nã về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nổ súng trấn áp đối tượng truy nã rượt chém cảnh sát giao thông - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tấn Tài tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: Hồng Thắm

Cầm "song dao" thách thức CSGT

Trước đó, khoảng 9h sáng 14/4, tại Km 27, QL2 thuộc địa phận xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cũng xảy ra 1 vụ chống người thi hành công vụ khá nghiêm trọng.

Lúc này, tổ công tác của Phòng CSGT tỉnh Tuyên Quang đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông thì phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển mô tô BKS 22B1 – 747.65 chạy theo hướng Tuyên Quang – Hà Giang.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu chủ phương tiện dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng không hợp tác, có thái độ chống đối khi không xuất trình giấy tờ liên quan, khóa cổ xe và bỏ chạy với lời đe dọa.

Một lúc sau, đối tượng này quay lại với hai dao quắm trên tay, đe dọa chém các cán bộ, chiến sỹ của tổ công tác.

Nổ súng trấn áp đối tượng truy nã rượt chém cảnh sát giao thông - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT khống chế đối tượng Thảo. (Ảnh: Cắt từ clip, nguồn otofun).

Lúc này, tổ công tác đã phải tổ chức bao vây, yêu cầu đối tượng buông dao để xử lý nhưng đối tượng càng hung hãn lao thẳng vào các chiến sĩ cảnh sát đòi "ăn thua".

Lựa lúc sơ hở, tổ công tác đã áp sát, khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an huyện Hàm Yên để điều tra, xử lý.

Tại trụ sở Công an xã Thái Hòa, đối tượng được xác minh là Phan Ngọc Thảo (SN 1988, trú tại thôn 31, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Hành vi nào được coi là "Chống người thi hành công vụ"?

Nghị định số 167 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, các hành vi như: Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ... được coi là hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Tuy nhiên, những hành vi này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính từ 2- 5 triệu đồng. Theo đánh giá đây là mức xử phạt quá nhẹ, chưa tương xứng.

Bên cạnh đó, những vụ chống người thi hành công vụ mang yếu tố chủ quan, cố tình, hoặc dùng hung khí tấn công cán bộ, chiến sĩ để lại thương tật 31% trở lên thì sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại