*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nhà lãnh đạo quốc tế đã cam kết khoản viện trợ gần 300 triệu USD cho người dân Lebanon bị ảnh hưởng bởi thảm kịch nổ kho hoá chất và số tiền này sẽ sớm được chuyển đến tận tay họ.
Lời kêu gọi cải tổ Lebanon được ông Macron đưa ra sau chuyến thăm trực tiếp cảng Beirut, nơi diễn ra các vụ nổ thảm khốc khiến ít nhất 145 người chết.
Giới chức Lebanon bắt giữ ít nhất 16 người, gồm giám đốc cảng Beirut, trong cuộc điều tra thảm kịch nổ kho ammonium nitrate khiến hơn 5.000 người thương vong.
RT (Nga) đưa tin, tổng thống Lebanon Michel Aoun ngày 7/8 đưa ra nhận định về vụ nổ kinh hoàng mới đây tại Beirut.
Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Lebanon, ông Raoul Nehme, cho biết giải pháp duy nhất cho đất nước của ông là hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
3 quan chức quốc phòng Mỹ tối 4/8 (giờ Mỹ) cho biết không có dấu hiệu cho thấy các vụ nổ ở thủ đô Beirut của Lebanon là một vụ tấn công.
Các quan chức cho biết số người chết có thể còn tăng cao khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ nổ cực lớn ở Lebanon, tàn phá khu cảng thủ đô Beirut hôm 4-8.
Tờ CNN miêu tả hiện trường vụ nổ ở Beirut (Lebanon) như 'ngày tận thế'.
Liên Hợp Quốc (LHQ) cùng một loạt quốc gia đã gửi thông điệp chia sẻ mất mát với Lebanon và cam kết hỗ trợ quốc gia Trung Đông này khắc phục hậu quả vụ nổ kho hoá học làm hơn 4.000 người thương vong.
Tổng thống Trump cho rằng, vụ nổ ở thủ đô Beirut của Lebanon như một “cuộc tấn công kinh khủng”.
Vụ nổ ở Beirut khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương. Theo giới chức Lebanon, các con số thương vong có thể tiếp tục tăng cao.