Nổ đường ống khí đốt tại Mexico khiến 20 người thiệt mạng, 54 người bị thương

Báo Tin tức |

Ngày 18/1 (sáng 19/1 theo giờ Việt Nam) đã xảy một vụ nổ đường ống dẫn kinh hoàng tại Mexico, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 54 người khác bị thương.

Báo New York Times dẫn nguồn tin của Đài Truyền hình Milenio của Mexico cho biết vụ nổ kinh hoàng này xảy ra đêm 18/1 theo giờ địa phương tại bang Hidalgo.

Phát biểu với báo giới, Thống đốc bang Hidalgo, ông Omar Fayad, cho biết vụ nổ xảy ra tại một đoạn đường ống dẫn khí đốt bị đứt gãy do những kẻ ăn trộm nhiên liệu gây ra.

Ông Omar Fayad cho hay chính quyền đã được báo cáo về vụ việc xảy tại thành phố Tlahuelilpan, cách thủ đô Mexico City 80 km về phía Bắc. Nhiều người đã bị thiêu cháy.

Đoạn video nghiệp dư được post trên mạng xã hội cho thấy một cột lửa cao bao trùm một khu vực rộng lớn, nhiều người la hét bỏ chạy và tiếng còi xe chữa cháy đang lao tới hiện trường.

Trên trang mạng cá nhân Twitter, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đã chỉ đạo "chính phủ dành mọi sự hỗ trợ cho các nạn nhân tại hiện trường".

Mexico đang trải qua một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng, với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên diện rộng ở thủ đô Mexico City và các khu vực lân cận. Một nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là sự phá hoại của các băng đảng gangster chuyên phá các đường ống dẫn để đánh cắp nhiên liệu để sau đó bán lại với giá cao.

Thực trạng này đã khiến Chính phủ Mexico thiệt hại tới 3,14 tỷ USD trong năm 2018.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại