Nikola Jokic thả mình "một đêm say" ở quê nhà Serbia

NHẬT PHẠM |

Tận dụng quãng thời gian nghỉ ngơi giữa 2 mùa giải, Nikola Jokic luôn biết cách khiến tâm trạng cảm thấy vui vẻ trước khi trở lại với những trận đấu căng thẳng ở đấu trường NBA.

Đối với các cầu thủ NBA, việc tận dụng những quãng thời gian nghỉ ngơi giữa 2 mùa giải để thư giãn, hồi phục lại thể lực cũng như tinh thần là điều quan trọng nhằm chuẩn bị cho giải đấu vào năm sau. Trong đó, đương kim MVP là Nikola Jokic cũng không phải là ngoại lệ.

Nikola Jokic thả mình một đêm say ở quê nhà Serbia - Ảnh 1.

Nikola Jokic hiện đang trong quá trình nghỉ dưỡng trước thềm mùa giải 2021-2022

Trong một đoạn video mới nhất đang được lan truyền rộng rãi trên MXH, trung phong của Denver Nuggets đã bị bắt gặp trên đường phố ở quê nhà Serbia. Nikola Jokic có vẻ như đã có chút men say trong người, khi dáng đi của anh khá xiêu vẹo nhưng vẫn hòa mình cùng không khí xung quanh, thậm chí còn nhún nhảy theo điệu nhạc.

Thông thường, các cầu thủ nổi tiếng dễ dàng bị phát hiện khi đang thả mình theo sự tác động của đồ uống có cồn thì với một cầu thủ cao 2m11 như Nikola Jokic, việc anh bị để ý là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thậm chí, một số CĐV còn dí dỏm đùa với nhau rằng cần bao nhiêu lít rượu để cơ thể to lớn như thế kia trở nên say xỉn.

Nikola Jokic trong bộ dạng "một đêm say" ở đường phố Serbia  

Tất nhiên, đây cũng chỉ là những lời nói vui của NHM khi chứng kiến một cảnh tượng thú vị đến như thế. Các ngôi sao bóng rổ cũng chỉ là con người và họ vẫn cần tìm đến những niềm vui để giải trí và thư giãn, sau một mùa giải chinh chiến căng thẳng tại đấu trường NBA.

Bên cạnh đó, việc các siêu sao NBA bị bắt gặp trong những tình trạng "thả mình" với đồ uống có cồn không phải là chuyện hiếm. Thậm chí, một số cầu thủ còn trở nên "nổi tiếng" khi gắn liền tên tuổi và hình ảnh của mình với những CLB thoát y như James Harden.

Tuy vậy, chỉ cần vẫn duy trì được một phong độ ổn định trên sân bóng, sẽ chẳng có một NHM nào phàn nàn chuyện cầu thủ con cưng tìm đến chút bia rượu trong mỗi dịp nghỉ ngơi. Đối với Nikola Jokic, anh vẫn thường xuyên duy trì một phong độ ổn định xuyên suốt nhiều mùa giải đã qua cùng Denver Nuggets.

Nikola Jokic thả mình một đêm say ở quê nhà Serbia - Ảnh 3.

James Harden nổi tiếng với hình ảnh của những CLB thoát y, bên cạnh màn trình diễn đỉnh cao trên sân bóng

Ở mùa giải 2020-2021, với trung bình 26,4 điểm, 10,8 rebounds và 8,3 pha kiến tạo sau 72 trận đấu, Nikola Jokic đã xuất sắc mang về danh hiệu MVP đầu tiên trong sự nghiệp tại NBA. Đây là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của trung phong 25 tuổi, khi anh chỉ được lựa chọn ở vị trí thứ 41 tại kỳ NBA Draft 2014.

Tuy nhiên, phong độ ấn tượng ấy cũng không thể giúp Denver Nuggets tiến xa ở đấu trường Playoffs. Chấn thương của Jamal Murray đã ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Denver Nuggets, khiến họ nhanh chóng bị loại bởi Phoenix Suns với tỉ số 0-4 ở Bán kết miền Tây.

Ở mùa giải 2021-2022 tới đây, Denver Nuggets đã bổ sung thêm Jeff Green, cầu thủ đã thi đấu xuất sắc trong màu áo Brooklyn Nets cũng như Austin Rivers, một sự thay thế tạm thời cho Jamal Murray. Cùng với việc giữ chân thành công 2 cầu thủ Will Barton và JaMychal Green, họ đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới.

Nikola Jokic thả mình một đêm say ở quê nhà Serbia - Ảnh 5.

Trách nhiệm của Nikola Jokic ở mùa giải 2021-2022 sẽ hết sức nặng nề

Tuy vậy, họ sẽ phải đối đầu với những thử thách không nhỏ mang tên Utah Jazz, Golden State Warriors hay Los Angeles Lakers và Clippers cho một suất vào thi đấu tại NBA Finals dưới tư cách đại diện cho miền Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại