'Ngô Công' Ngô Tử Hà của bóng đá Việt Nam qua đời

Tiểu Phùng |

Ông Ngô Tử Hà, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) qua đời tối 9/8.

Thời làm Trưởng BTC giải V-League, ông Ngô Tử Hà được ví như "Bao Công" của bóng đá Việt Nam.

Thời làm Trưởng BTC giải V-League, ông Ngô Tử Hà được ví như "Bao Công" của bóng đá Việt Nam.

Người thân nguyên Phó chủ tịch Ngô Tử Hà cho biết gần đây ông bị bệnh dù trước đó vẫn khoẻ mạnh. Tối 9/8, ông Ngô Tử Hà đã qua đời tại nhà riêng hồi 19h18 tối 9/8. Ông Ngô Tử Hà từng là Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ 3 (1997-2001). Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Trưởng BTC giải bóng đá VĐQG (V-League) nhiều năm.

Thời đương nhiệm Trưởng BTC V-League, ông Ngô Tử Hà nổi tiếng với các quyết định xử phạt một loạt đội bóng, cá nhân, bao gồm cả những đội "sừng sỏ" như CAHN, CAHP.

Những bản án "thẳng tay" không cần bằng chứng cụ thể, chỉ dựa trên "biểu hiện thi đấu tiêu cực", phản ánh của cổ động viên, báo chí của ông khi ngồi ghế Trưởng BTC giải VĐQG, V-League khiến ông rất được lòng người hâm mộ và được đặt cho biệt danh Ngô công, một cách so sánh ông với ông quan mặt sắt Bao Công. Trong tự truyện “Trái bóng lăn giữa đời tôi”, ông Ngô Tử Hà cho biết đã bị nhiều phần tử nhắn tin, đe doạ.

Sau khi nghỉ hưu, nguyên Phó chủ tịch VFF Ngô Tử Hà cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại