Nikkei: Doanh nghiệp lớn của Mỹ muốn đẩy mạnh kinh doanh năng lượng sạch tại Việt Nam

Nhật Đăng |

Chính phủ các nước châu Á đang quan tâm hơn đến việc phát triển hydrogen như một nguồn năng lượng xanh.

Chủ tịch kiêm CEO của công ty Plug Power, ông Andrew Marsh - Ảnh: Nikkei

Chủ tịch kiêm CEO của công ty Plug Power, ông Andrew Marsh - Ảnh: Nikkei

Công ty sản xuất pin nhiên liệu hydro Plug Power đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc thông qua một công ty liên doanh với tập đoàn SK của Hàn Quốc.

Theo báo Nikkei, tập đoàn SK của Hàn Quốc đã đầu tư 1,6 tỷ USD vào PlugPower. Thông qua liên doanh này, hai doanh nghiệp đang có kế hoạch sẽ thành lập một nhà máy tại Hàn Quốc trước năm 2023 để có thể sản xuất pin nhiên liệu và máy điện phân giúp tách được hydrogen xanh từ nước vận hành bằng năng lượng tái sinh.

Chủ tịch kiêm CEO của công ty Plug Power, ông Andrew Marsh, cho biết sản phẩm này sẽ được sử dụng tại Hàn Quốc, tuy nhiên dựa trên liên doanh của SK, cũng sẽ được phổ biến tại Trung Quốc và Việt Nam. Ông cho biết tham vọng của công ty trong việc đưa châu Á trở thành thị trường quan trọng của doanh nghiệp, doanh thu từ thị trường này ước tính đạt 1,7 tỷ USD từ mức 337 triệu USD vào năm 2020.

Chính phủ các nước châu Á đang quan tâm hơn đến việc phát triển hydrogen như một nguồn năng lượng xanh. Điều này đặc biệt thu hút sự quan tâm của chính phủ Hàn Quốc và Nhật, chính phủ hai nước này đã cam kết cắt giảm hiệu ứng nhà kính, vì vậy người ta quan tâm nhiều hơn đến hydrogen bởi khi đốt cháy, hydrogen không thải ra các bon dioxide.

Trong năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc công bố chương trình chiến lược kinh tế quy mô 160 nghìn tỷ won tức 144 tỷ USD tập trung vào phát triển kinh tế xanh và muốn đưa 200.000 phương tiện đi lại chạy bằng hydrogen và lập ra 450 trạm xạc trước năm 2025.

Ông Andrew Marsh cho biết: “Tôi có đội ngũ kinh doanh tại Hàn Quốc, chúng tôi đang có các cuộc đối thoại để tìm kiếm đối tác địa phương. SK cũng đang tìm kiếm đối tác tại Mỹ”.

Công ty Plug Power cũng sẽ cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á khác, từ ứng dụng xử lý nguyên liệu cho đến sản xuất máy điện phân hay pin nhiên liệu cho phương tiện đi lại và các trạm sạc.

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai cũng đang phát triển phương tiện đi lại chạy bằng pin nhiên liệu, tuy nhiên ông Andrew Marsh vẫn tin tưởng vào khả năng phát triển thị trường.

Plug Power hiện đang tăng cường đầu tư vào hydrogen xanh bởi ngày một nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu đang coi đây như nguồn năng lượng sạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại