Những vật dụng tưởng an toàn nhưng ẩn chứa mối nguy lớn với môi trường

Mai Linh (theo Washington Post) |

Một số vật dụng hàng ngày tuy hữu ích với chúng ta nhưng lại ẩn chứa mối nguy hiểm lớn đối với việc bảo vệ môi trường.

Bóng đèn

Những bóng đèn huỳnh quang chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày luôn bao gồm một lượng nhỏ thủy ngân bên trong. Thủy ngân là chất độc với sức khỏe con người và vật nuôi, bên cạnh đó chúng cũng gây nguy hại đến môi trường. Ngoài bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn LEDs cũng chứa các vi mạch và linh kiện điện tử nguy hiểm với môi trường.

Chất tẩy rửa, sơn và các chất lỏng khác

Những loại chất lỏng bên ngoài bao bì có cảnh báo chất độc hại, dễ gây cháy nổ, cần để xa tầm với của trẻ chính là những loại gây nguy hại đến môi trường. Đặc biệt là các loại thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa bồn cầu, sơn, phân bóng,... sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường, nếu không được xử lý đúng cách mà xả trực tiếp vào hệ thống xử lý nước thải.

Pin

Pin là một vật dụng hàng ngày có trong hầu hết các loại thiết bị điện tử của chúng ta. Tuy nhiên, nguy cơ gây ra cháy nổ trong các loại pin hiện nay là rất cao, đặc biệt là với hai dòng lithium và lithium-ion. Để xử lý pin an toàn, bạn hãy dán một miếng băng dính điện hoặc băng keo lên các điểm tiếp xúc điện trên viên pin và mang đến những địa điểm nhận tái chế.

Nước rửa tay

Mặc dù trông rất lành tính, nhưng các loại nước rửa tay được bán phổ biến trên thị trường hiện nay có chứa mối nguy tiềm ẩn đối với môi trường. Đó là bởi vì bên trong nước rửa tay chứa cồn, một chất dễ gây cháy nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại