Những tình huống hi hữu trong kỳ thi tốt nghiệp 2020: CSGT đến phá cửa gọi sĩ tử đi thi, nữ sinh bỏ thi vì bận lấy chồng

VÂN TRANG |

Sau 2 ngày thi, dân tình lại được dịp chứng kiến những tình huống có 1-0-2 khiến ai nhìn vào cũng vừa thương vừa cười.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 có gần 900.000 thí sinh dự thi trên khắp cả nước. Trải qua gần hết các môn với đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau, cư dân mạng ngồi ở nhà dù chẳng đi thi cũng phải "ôm tim" mấy phen vì các sĩ tử nhà ta. Không còn là câu chuyện đề thi, áp lực, phụ huynh, trai xinh gái đẹp thường thấy. Những tình huống hi hữu dưới đây của các thí sinh chắc chắn sẽ khiến bạn "vừa cười vừa khóc" vì đồng cảm đó!

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 chia làm 2 đợt

Do ảnh hưởng của dịch nên kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 phải chia làm 2 đợt thi trong đó đợt 1 diễn ra vào ngày 8-10/8. Các sĩ tử phải thi đợt 2 là những thí sinh thuộc diện F1, F2 hoặc đang sinh sống ở địa phương đang thực hiện cách ly xã hội như Đà Nẵng, Quảng Nam. Thời gian thi sẽ do địa phương đề xuất khi điều kiện phòng dịch đã ở mức độ an toàn.

Nam sinh ngủ quên được CSGT đến nhà phá cửa gọi đi thi

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, những thí sinh đến điểm thi sau 15 phút đánh trống báo hiệu làm bài thì sẽ không được quyền làm bài thi của mình. Vậy nên ở một số trường thi, công an cũng như tình nguyện viên đã hết lòng tìm về đến tận nhà sĩ tử để gọi dậy hoặc đi tìm nếu phát hiện trường hợp nào chưa đến.

Sáng ngày 10/8, nam sinh Lê Hoàng Quốc (học sinh lớp 12D1, trường THPT Số 1 Lào Cai) đã ngủ quên do gia đình có buổi khai trương nhà hàng, bản thân đặt báo thức nhưng điện thoại hết pin. CSGT cùng tình nguyện viên đã phải đến tận nhà gọi dây, thậm chí phải phá cửa mới kéo được cậu nam sinh đến trường thi.

Những tình huống hi hữu trong kỳ thi tốt nghiệp 2020: CSGT đến phá cửa gọi sĩ tử đi thi, nữ sinh bỏ thi vì bận lấy chồng - Ảnh 1.
Những tình huống hi hữu trong kỳ thi tốt nghiệp 2020: CSGT đến phá cửa gọi sĩ tử đi thi, nữ sinh bỏ thi vì bận lấy chồng - Ảnh 2.

Cậu nam sinh ngủ say đến mức cảnh sát giao thông phải phá cửa mới vào đánh thức được. Rất may sau đó, nam sinh này cũng có mặt đúng giờ hoàn thành bài thi của mình. (Ảnh: Trịnh Văn Vương)

Đây không phải là trường hợp duy nhất mà CSGT cứu "bàn thua" như thế. Một cậu học sinh lớp 12 trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (Tân Uyên) đang đi đến trường thi thì bỗng nhiên bị hư xe. Đúng lúc này, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn là chiến sĩ lực lượng 113 Bán chuyên trách công an thị xã Tân Uyên đi qua liền nhiệt tình hỏi thăm và đưa cậu bạn đến điểm trường thi.

Những tình huống hi hữu trong kỳ thi tốt nghiệp 2020: CSGT đến phá cửa gọi sĩ tử đi thi, nữ sinh bỏ thi vì bận lấy chồng - Ảnh 3.
Những tình huống hi hữu trong kỳ thi tốt nghiệp 2020: CSGT đến phá cửa gọi sĩ tử đi thi, nữ sinh bỏ thi vì bận lấy chồng - Ảnh 4.

Anh công an xuất hiện kịp thời và đưa sĩ tử đến trường thi đúng lúc. (Ảnh: Tin Bình Dương 24h)

Bỏ thi tốt nghiệp vì bận lấy chồng

Theo báo Thanh Niên, ghi nhận ở tỉnh Kiên Giang, một thí sinh của tỉnh đã không đến dự thi... vì bận lấy chồng. Được biết, nữ sinh này tổ chức ngày cưới trùng với ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, không thể dời lại. Do vậy, cô bạn này đã quyết định ở nhà lấy chồng và bỏ lỡ cơ hội thi tốt nghiệp.

9 phòng thi ở 3 tỉnh phải thi lại vào ngày 11/8

Theo báo cáo tình hình tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020, có 18 cán bộ coi thi bị xem xét kỷ luật vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Các cán bộ này đã không đảm bảo thời gian làm bài của các thí sinh tại phòng thi. Theo quy chế, các thí sinh này sẽ được tổ chức thi lại vào ngày mai.

Cụ thể, ở Bắc Ninh, cán bộ thi đã ký nhầm vào ô "cán bộ chấm thi" nhưng vì bị tâm lý nên các thầy cô yêu cầu thí sinh chép lại bài làm. Còn ở Điện Biên, giám thị phát đề chậm 5 phút ở môn thi thành phần Địa Lý, thuộc tổ hợp KHXH. Tuy nhiên cuối giờ, các thí sinh không được bù thêm thời gian.

Tại Bình Phước, chuyện hy hữu xảy ra khi các giám thị và thí sinh đều nghĩ vì là học sinh giỏi cấp trường nên được miễn thi Địa lý. Giám thị không kiểm tra lại mà cho thí sinh không tham gia thi. Kết thúc buổi thi mới phát hiện ra sự việc.

Những tình huống hi hữu trong kỳ thi tốt nghiệp 2020: CSGT đến phá cửa gọi sĩ tử đi thi, nữ sinh bỏ thi vì bận lấy chồng - Ảnh 5.

(Ảnh minh họa)

Thiếu đề thi, sĩ tử phải đợi in đề bổ sung

Ở Quảng Ninh, do chưa tính đủ số lượng in sao đề thi nên đề thi thành phần thứ 2, thứ 3 bài thi tổ hợp đã bị in thiếu dẫn đến thời gian trong phòng thi của các sĩ tử tại điểm thi này bị kéo dài gần 1 tiếng so với quy định.

Việc này vẫn đảm bảo về tính bảo mật của đề thi, tổ chức quy trình coi thi tại phòng thi theo quy chế và thí sinh được đảm bảo làm đúng mã đề thi cùng đầy đủ thời gian làm bài.

Quảng Ngãi buộc dừng thi gấp đối với 352 thí sinh chỉ trước kỳ thi 1 ngày vì dịch

Chiều 8/8, tỉnh Quảng Ngãi đã buộc phải ra quyết định dừng thi ở điểm trường THPT Sơn Mỹ với 352 học sinh vì liên quan đến bệnh nhân 786 được xác định dương tính Covid-19. Theo đó, có 48 học sinh thí sinh là F2 vì cùng học một trường có 2 giáo viên được xác định thuộc diện F1. Vậy nên để đảm bảo an toàn, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã phải cho lùi thi đợt 2 đối với thí sinh ở điểm trường THPT Sơn Mỹ.

Thí sinh được đưa đi thi bằng xe y tế

Những tình huống hi hữu trong kỳ thi tốt nghiệp 2020: CSGT đến phá cửa gọi sĩ tử đi thi, nữ sinh bỏ thi vì bận lấy chồng - Ảnh 6.

Thí sinh ở điểm thi trường THPT Hưng Nhân, huyện Hưng Hà đến trường bằng xe y tế để phòng dịch. (Ảnh: Thành Tâm)

Ghi nhận ở tỉnh Thái Bình có 7 thí sinh thuộc thôn Bùi (xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà) đang bị phong tỏa và có 1 thí sinh có yếu tố dịch tễ khi đi từ vùng dịch về.

Theo quy định đảm bảo an toàn của Bộ GD-ĐT, những thí sinh này vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đợt 1 nhưng phải di chuyển bằng xe y tế và thi riêng ở 1 phòng được đảm bảo khoảng cách an toàn, bài thi sau đó sẽ được khử khuẩn bằng đèn cực tím trong 20 phút và niêm phong trong tủ riêng trước khi chấm.

Ông nội 53 tuổi quyết tâm đi thi để làm gương cho con cháu

"Học, học nữa, học mãi" đích thị là câu châm ngôn dành cho tất cả mọi người. Ghi nhận tại điểm thi THPT Chu Văn An (TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), có một thí sinh đã ngoài 53 tuổi tên là N.V.C bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020.

Ba năm trước, ông Cường theo học lớp bổ túc văn hóa của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông với quyết tâm phải có được tấm bằng trung học phổ thông. Ông Cường chia sẻ lý do mình quyết tâm thi vì muốn làm gương cho con cháu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại