Những thiếu gia, ái nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Thiên Bình |

Trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt , ngoài những cái tên lớn đã quá quen thuộc thì các thiếu gia, ái nữ của các doanh nhân lớn cũng gây chú ý khi sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỉ.

Xếp ở vị trí thứ 20, giữa hàng loạt các doanh nhân lớn, ông Hồ Anh Minh, con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh sở hữu khối tài sản lên tới 3.000 tỉ đồng.

Ông Hồ Anh Minh gây chú ý khi bất ngờ lọt top đầu danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, sau khi chi ra hơn 1,3 nghìn tỉ đồng để mua vào hơn 44,7 triệu cổ phiếu TCB, nâng sở hữu lên hơn 137,9 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu gần 3,95%). Giá trị tài sản lên tới 3.021 tỉ đồng.

Xếp ngay sau ông Minh Anh là Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Novaland.

Dù đã từ nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT của công ty từ tháng 11.5.2017 nhưng ông Quân vẫn nắm trong tay hơn 42 triệu cổ phiếu NVL của Công ty Novaland. Giá trị tài sản tính đến thời điểm hiện tại của ông Quân là 2.619 tỉ đồng, ít hơn ông Minh Anh 400 tỉ đồng.

Những thiếu gia, ái nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt - Ảnh 1.

Ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Novaland.

Dù đã bán 1,4 triệu cổ phiếu VIB song ông Đặng Quang Tuấn, con ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT ngân hàng quốc tế VIB vẫn đang là cổ đông lớn của ngân hàng.

Ông sở hữu hơn 45 triệu cổ phiếu VIB. Giá trị tài sản lên tới 841 tỉ đồng. Điều đáng nói, so với đầu năm 2019, cổ phiếu VIB đã tăng 150 điểm, giúp khối tài sản của ông Tuấn trên sàn chứng khoán tăng.

2 ái nữ của “nữ hoàng vàng bạc đá quý” Cao Thị Ngọc Dung cũng đứng trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Theo đó, bà Trần Phương Ngọc Giao đang sở hữu 7,2 nghìn cổ phiếu của PNJ và 10 nghìn cổ phiếu DAF. Với diễn biến tăng điểm từ đầu năm của giá trị cổ phiếu PNJ, tài sản của bà Ngọc Giao là 624 tỉ đồng.

Ái nữ Trần Phương Ngọc Thảo của bà Cao Thị Ngọc Dung cũng đang sở hữu 4,7 nghìn cổ phiếu PNJ và 3,4 nghìn cổ phiếu DAF. Bà Thảo đứng vị trí thứ 129 trong danh sách với số giá trị tài sản là 408 tỉ đồng.

Những thiếu gia, ái nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt - Ảnh 2.

Cô con gái đầu lòng Trần Phương Ngọc Thảo của bà Cao Thị Mỹ Dung.

Trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán còn có một cái tên đáng chú ý khác là ông Đỗ Minh Quân, con trai ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - TPB).

Sau khi “gom” thành công toàn bộ 25 triệu cổ phiếu TPB vào cuối năm 2018, ông Đỗ Minh Quân đã sở hữu 27 triệu cổ phiếu, nâng tổng giá trị tài sản lên 609 tỉ đồng.

Với khối tài sản này, Đỗ Minh Quân xếp ở vị trí thứ 98 trong danh sách, vượt qua tiểu thư Trần Phương Ngọc Thảo của nữ đại gia vàng PNJ Cao Thị Ngọc Dung.

Sau khi gom thành công 25 triệu cổ phiếu TPB, ông Quân chính thức nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,75% vốn điều lệ TPBank. Hiện tại, ông Đỗ Anh Tú hiện đang sở hữu 27,75 triệu cổ phiếu TPB (tương đương 4,17% vốn điều lệ ngân hàng).

Như vậy, hai cha con vị Phó chủ tịch này hiện sở hữu tổng cộng 7,92% vốn điều lệ TPBank.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại