Những thách thức trước chặng nước rút của M.U

Phạm Hưng |

Hiện tại Manchester United vẫn đang xếp thứ 2 ở Ngoại Hạng Anh cũng như còn thi đấu ở Europa League và FA Cup. Thế nhưng ở chặn nước rút nếu không cẩn thận trước các thách thức và vấn đề dưới đây thì Quỷ Đỏ rất có thể sẽ phải ôm hận.

Lịch thi đấu cực nặng

Trong số các đội bóng nhóm đầu tại Ngoại Hạng Anh, Man United có lịch thi đấu ở giai đoạn cuối mùa bóng khá nặng. Không ngoa khi nói rằng đây là thời điểm quyết định đến sự sống còn của bầy Quỷ ở mùa bóng năm nay. Hơn thế nữa, lúc này người ta cũng được kiểm chứng thêm tài năng của HLV Solskjaer trước loạt trận đầy gian nan chờ đợi phía trước.

Những thách thức trước chặng nước rút của M.U - Ảnh 1.

Vào cuối tuần này, Man United đối đầu West Ham. Đó là một trận đấu họ được đá trên sân nhà nhưng hẳn sẽ không phải là trận đấu dễ dàng. Rất dễ hiểu với việc Búa Tạ giờ đây vươn lên là một thế lực tranh đua với các đội Big Six.

Sau đó, Red Devils còn phải làm khách đến sân AC Milan thuộc lượt về vòng 1/8 Europa League. Đây cũng là trận đấu buộc Man United phải căng hết sức mình vì họ đã để đối thủ cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Tiếp đến đến 3 ngày, Quỷ Đỏ thêm lần nữa thi đấu xa nhà. Thầy trò HLV Solskjaer đụng độ Leicester City tại tứ kết cúp FA. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra nhưng có điều chắc chắn có thể khẳng định, thể lực của các cầu thủ Man United sẽ bị bào mòn đáng kể.

Vào tháng 4 thì lịch thi đấu của đội chủ sân Old Trafford cũng không nhẹ đi chút nào. Họ lần lượt tiếp đón Brighton – đội rất khát điểm trụ hạng và trận chiến then chốt với Tottenham trên sân đối phương. Xen kẽ là thêm các cuộc chiến với Burnley cùng Leeds United. Tất nhiên đó luôn là những trận không hề đơn giản. Nếu vào bán kết FA Cup cũng như tứ kết Europa League thì lịch thi đấu của Quỷ Đỏ hứa hẹn còn nặng nề hơn.

Mọi chuyện chưa dừng lại, tháng 5 cuối cùng của mùa bóng. Man United còn phải chạm trán Liverpool, Leicester City hay kể cả Aston Villa. Qua đó thấy rõ rằng, chỉ cần từ 2-3 trận sảy chân thì bầy Quỷ khả năng cao sẽ gặp phải những hậu quả không thể lường trước được.

Đang chơi rất thiếu ổn định

Hiện tại Man United đang đứng nhì bảng Ngoại Hạng Anh và vẫn còn nguyên cơ hội đoạt cúp FA hay Europa League. Thế nhưng để đạt được các mục tiêu trên, đoàn quân của Ole Solskjaer cần phải giải quyết được vấn đề gây đau đầu nhất của mình từ đầu mùa. Đó là sự thiếu ổn định của gần như toàn đội hình.

Những thách thức trước chặng nước rút của M.U - Ảnh 3.

Ngược lại hồi đầu và giữa mùa giải trên tất cả các mặt trận. Nửa Đỏ thành Manchester tự tay đánh mất đi quá nhiều bước đệm. Chẳng hạn họ có thể đánh bại PSG, Leipzig thuộc các trận lượt đi để giành lấy ngôi đầu bảng H – bảng tử thần giai đoạn vòng bảng Champions League. Nhưng rốt cuộc, Man United sau cùng phải chịu lấy tấm vé rớt xuống cúp C2.

Hay ở Premier League, Quỷ Đỏ có thời điểm đứng đầu BXH. Song, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer giờ đây đã bị Man City dẫn cách đến 14 điểm cho ngôi vị trí số 1. Chung quy lại, phong độ mà Man United sở hữu vẫn còn đó sự bất ổn. Quỷ Đỏ có lúc chơi vô cùng thăng hoa tuy nhiên lại có thời gian trình diễn bộ mặt khá kém cỏi. Thực tế thấy rõ, 5 lần ra sân gần đây nhất, Man United chỉ có đúng 1 chiến thắng, còn lại là 4 kết quả hòa. Nếu tiếp tục để những kết quả bết bát này xuất hiện, mùa giải của Quỷ Đỏ sẽ trở thành một thảm họa.

Tìm cách vượt qua bão chấn thương

Đội hình Man United hiện tại được đánh giá là khá hùng hậu nếu so với các đối thủ khác. Dẫu vậy, nếu hàng loạt các ngôi sao chấn thương liên tục thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi lẽ, những cầu thủ thay thế chưa đủ tốt để gánh có thể gánh vác trọng trách.

Đầu tiên phải kể đến trường hợp của Pogba. Tiền vệ người Pháp đến nay đã vắng mặt gần 2 tháng kể từ trận đấu đá với Fulham. Thiếu "số 6", Man United mất đi quá nhiều phương án tấn công. Cũng dễ hiểu thôi, Pogba dường như là cầu thủ Quỷ Đỏ duy nhất có thể đảm nhiệm nhiều vị trí. Hay chính anh là số ít cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt.

Những thách thức trước chặng nước rút của M.U - Ảnh 4.

Mất cầu thủ đang chơi rất lên chân khiến Bruno Fernandes cũng không còn đối tác chơi ăn ý ở hàng tiền vệ. Đáng chú ý, chính thời điểm Pogba chấn thương, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng chững lại về mặt phong độ.

Những thông tin mới nhất, bộ 3 tiền đạo của Man United – Cavani, Martial và Rashford đều đồng loạt dính chấn thương. Đây là điều rất tệ khi Quỷ Đỏ phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc.

Daniel James, Luke Shaw hay Greenwood đã biết cách tỏa sáng gần đây hay tân binh Amad Diallo đang dần cho thấy độ hòa nhập tốt. Nhưng rõ ràng Manchester United nếu muốn giữ vững top 2 và giành 1 danh hiệu mùa này thì chỉ dựa vào những cái tên trên là không đủ. Họ cần những ngôi sao sáng nhất như Bruno Fernandes, Pogba, Rashford hay Cavani khỏe mạnh và đạt phong độ cao nhất.

Hiện tại việc 3/4 cái tên kể trên chấn thương đang khiến HLV Ole Solskjaer hết sức lo lắng. Nếu họ không sớm trở lại, rõ ràng Quỷ Đỏ sẽ gặp rắc rối không nhỏ trong chặn nước rút. Thậm chí nếu những ngôi sao trên không trở lại sớm và giúp toàn đội cải thiện phong độ cũng như sự ổn định, Manchester United hoàn toàn có thể trắng tay ở mùa giải 2020/2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại