Những tai tiếng của giang hồ mạng Huấn ‘hoa hồng’, người vừa bị công an phát lệnh truy tìm

Kỳ Hoa |

Huấn "hoa hồng" không ít lần khiến dân mạng thở dài vì hàng loạt tai tiếng, khác xa với những lời rao giảng thường thấy trên mạng xã hội.

Vẫn livestream rao giảng sau khi bị truy tìm

Tối 16/6, sau khi bị Công an TP.HCM truy tìm, điều tra liên quan "vụ việc về văn hóa tư tưởng", Bùi Xuân Huấn (Huấn "hoa hồng", 35 tuổi, quê Yên Bái) vẫn thản nhiên, tươi cười cùng vợ livestream trên Facebook.

Những tai tiếng của giang hồ mạng Huấn ‘hoa hồng’, người vừa bị công an phát lệnh truy tìm - Ảnh 1.

Huấn cùng vợ tươi cười livestream tối 16/6.

Cũng như mọi lần, giang hồ mạng hết lời khuyên răn giới trẻ phải chịu khó lao động, tìm việc làm vì "không có tiền không có ai yêu hết". Trước những câu hỏi của dân mạng đặt ra liên quan việc mình bị truy bắt, Tuấn tỏ vẻ buồn bã: "Tôi khổ lâu rồi, tới lúc sướng thì bị người khác hãm hại".

Trong livestream, anh ta cũng không quên quảng cáo cho dịch vụ vay tiền trả góp ở Phan Thiết, và thuốc sinh lý dành cho nam giới mà theo mô tả của Huấn là "rất công hiệu cho những ai hay dùng chất kích thích".

Đến sáng nay (17/6), giang hồ mạng này tiếp tục đăng tải hình chụp cùng vợ trên Facebook, kèm trạng thái: "Khi người ta chửi bạn là xấu, nói xấu hãm hại bạn, bạn đừng nên nổi nóng. Chúng ta được dạy rằng phải biết vị tha và yêu thương động vật". Bài viết lập tức thu hút hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Huấn thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe bản thân "lắm tiền, nhiều của".

Được biết, Huấn "hoa hồng" sinh ra tại huyện Trấn Yên (Yên Bái), hiện sinh sống tại TP.HCM. Người đàn ông 35 tuổi bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội vào khoảng năm 2015, khi đăng tải những video khoe tiền, vàng, tặng thẻ cào và thách thức giang hồ trên mạng xã hội.

Không những thế, Huấn còn khoe có mối quan hệ rộng rãi với nhiều "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Quang "Rambo" và thường xuyên chụp ảnh, livestream với họ trên mạng xã hội.

Từ đó, Huấn "hoa hồng" được biết đến như "Idol mới của giới trẻ", với hàng loạt phát ngôn khuyên răn đạo lý. Fanpage mang tên "Huấn Hoa Hồng" của anh ta có đến hơn 1,2 triệu người theo dõi, mỗi bài đăng đều có hàng chục ngàn tương tác và bình luận.

Những tai tiếng của giang hồ mạng Huấn ‘hoa hồng’, người vừa bị công an phát lệnh truy tìm - Ảnh 3.

Huấn "hoa hồng" khoe có mối quan hệ rộng rãi với nhiều "giang hồ mạng".

Song, giang hồ mạng này không ít lần khiến dân mạng thở dài vì hàng loạt tai tiếng, vi phạm pháp luật, khác xa với những lời rao giảng hay hành động nghĩa hiệp thường được livestream của mình.

"Ngựa quen đường cũ": 2 lần đi cai nghiện bắt buộc

Huấn "hoa hồng" đã có 2 lần phải đi cai nghiện ma túy bắt buộc, 1 lần ở TP.HCM và 1 lần ở Lào Cai. Cụ thể, hồi háng 9/2019, anh ta bị lực lượng chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc sau khi bị UBND phường 22 (quận Bình Thạnh, TP.HCM), phát hiện dương tính với ma túy tại một tụ điểm ăn chơi.

Sau khi được về nhà, Huấn tiếp tục lên mạng khoe tiền của và tuyên bố "giờ ai rủ chơi ma túy là báo công an".

Những tai tiếng của giang hồ mạng Huấn ‘hoa hồng’, người vừa bị công an phát lệnh truy tìm - Ảnh 4.

Huấn "hoa hồng" 2 lần bị đi cai nghiện bắt buộc.

Thế nhưng, đến ngày 3/3 vừa qua, "Idol mạng" này lại khiến dân mạng không khỏi ngao ngán khi một lần nữa bị công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại một tụ điểm trên địa bàn.

Huấn sau đó được đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội TP Lào Cai để cai nghiện.

Ra sách dạy làm giàu "chui" siêu đắt

Chỉ hơn một tháng rưỡi sau, ngày 20/4, Huấn "hoa hồng" dành hơn 1 tiếng đồng hồ để livestream trên Facebook, giới thiệu về 2 cuốn sách do chính mình viết mang tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền". Anh ta cho biết viết sách này trong những ngày ở trại cai nghiện.

Những tai tiếng của giang hồ mạng Huấn ‘hoa hồng’, người vừa bị công an phát lệnh truy tìm - Ảnh 5.

Huấn rao bán 2 quyển sách do chính mình viết tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền".

Theo hình ảnh mà Huấn "hoa hồng" giới thiệu, Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online đều ghi tên NXB là Nhà xuất bản SG. Trên bìa 1 của cả 2 cuốn sách có hình ảnh của Huấn "hoa hồng" đang tươi cười. Bìa 4 cuốn Đệ nhất kiếm tiền còn có hình huy chương, trên đó ghi "Cuốn sách bán chạy #1 tại Việt Nam".

Cũng bìa 4 cuốn này còn có câu nói của Huấn: "Đây là câu chuyện chia sẻ về một người bán hàng với không đồng xu dính túi đã trở thành người lập kỷ lục doanh số bán hàng cao nhất Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông internet".

Sách được rao với giá 799.000 đồng cả 2 cuốn - siêu đắt so với giá sách trung bình hiện nay là khoảng trên 100.000 đồng/cuốn. Theo Huấn "hoa hồng", tại thời điểm đó có khoảng 5.000 người đã đặt mua sách.

Thế nhưng, ông Nguyễn Nguyên (Cục trưởng Cục Xuất bản) cho biết, hiện không có NXB nào là Nhà xuất bản SG. Qua rà soát, Cục nhận thấy cũng không có sách nào mang tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền" trong danh mục đăng ký xuất bản hay lưu chiểu.

Cục Xuất bản In và Phát hành sau đó đã gửi văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị phối hợp, xem xét phương pháp xử lý theo đúng quy định.

Sau sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, Huấn "hoa hồng" phải thừa nhận sách của mình là ấn phẩm "chui", vì học hành hạn chế, thiếu hiểu biết nên đã mắc sai lầm.

Bị YouTube gỡ MV quảng cáo game cờ bạc trá hình sau chưa đầy 1 ngày ra mắt

Không lâu sau, tối 5/5, Huấn "hoa hồng" tiếp tục làm "dậy sóng" cộng đồng mạng khi cho ra mắt MV ca nhạc mang tên "Muôn kiếp là anh em" trên kênh YouTube cá nhân. MV của Huấn xoay quanh chủ đề "tình anh em xã hội" với những cảnh quay đậm chất giang hồ như cờ bạc, đánh nhau...

Theo dõi MV này của Huấn "hoa hồng", người xem không khó để nhận ra sự nghiệp dư trong sản phẩm được giới thiệu là MV ca nhạc với chất giọng đầy khiếm khuyết và nhiều đoạn hát còn hơi ngọng.

Trong MV, mặc dù Huấn hát rằng khuyên người ta bỏ cờ bạc, nhưng liên tục lồng ghép các hình ảnh quảng cáo cho game đánh bạc online như Go88; 789club... Đặc biệt, đoạn cuối của MV còn xuất hiện hình ảnh một chiếc điện thoại màn hình lớn xuất hiện, đang chạy ứng dụng 789club kèm cả hướng dẫn nạp tiền vào game.

MV chứa nhiều hình bạo lực, quảng cáo game trá hình.

Đây là những game cờ bạc có trụ sở đặt ở nước ngoài, bị cơ quan chức năng nghiêm cấm tại Việt Nam.

Tuy vậy, với sự nổi tiếng trên mạng xã hội của mình, MV của Huấn đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trong vòng chưa đầy 1 ngày. Tuy nhiên đến chiều hôm sau (6/5), MV này đã bị YouTube xoá "do vi phạm nguyên tắc cộng đồng".

Những tai tiếng của giang hồ mạng Huấn ‘hoa hồng’, người vừa bị công an phát lệnh truy tìm - Ảnh 8.

Đường link dẫn tới MV ca nhạc của Huấn sau khi bị YouTube gỡ.

Thế nhưng, trên Fanpage, Huấn đăng tải một dòng trạng thái giải thích rằng: "Video bị xóa là do đạt 1 triệu view quá nhanh và mong khán giả ủng hộ nếu MV được đăng lại".

Bị tố bất hiếu với mẹ, đánh vợ "không trượt phát nào"

Ngày 24/5, dân mạng xôn xao thông tin Huấn "hoa hồng" đánh vợ dập mặt, gãy mũi phải nhập viện. Nhiều hình ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Ngọc Linh (vợ Huấn) nhắn tin với bạn, kể chuyện bị chồng bạo hành nhiều lần nhưng do sợ hãi nên phải nhịn.

Chuyện càng thêm có cơ sở để nghi ngờ khi vợ Huấn "hoa hồng" ngày 24/5 đăng bài khá tâm trạng trên trang cá nhân: "Bao nhiêu tủi nhục đã trải qua, và chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã hy sinh. Bởi vì ông trời đã cho mẹ có con, con là tất cả. Từng 1 gia đình hạnh phúc có 3 người".

Ngoài việc "bóc phốt" Huấn đánh vợ, các trang mạng còn đăng tải nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn tố cáo Huấn bất hiếu với mẹ. Cụ thể, trước mặt bạn bè, Huấn hất bát nước mắm vào người mẹ vì không hài lòng khi mẹ dọn cơm thiếu đồ ăn.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã lập tức bày tỏ sự phản ứng dữ dội trong các livestreams rao giảng đạo lý của giang hồ này.

Những tai tiếng của giang hồ mạng Huấn ‘hoa hồng’, người vừa bị công an phát lệnh truy tìm - Ảnh 9.

Huấn và vợ livestream trên Facebook sau khi bị tố bạo hành.

Để làm rõ, Huấn "hoa hồng" cùng vợ đã livestream trên Facebook. Trên livestream, chỉ một mình Huấn nói, vợ anh ta ngồi im lặng phía sau bấm điện thoại. Huấn "hoa hồng" khẳng định mình không hề đánh vợ dã man. Giang hồ mạng chỉ thừa nhận lúc cãi nhau có tát vợ nhưng xem đó là chuyện bình thường.

Vợ của Huấn sau đó đã chia sẻ lại livestream của chồng lên Facebook kèm nội dung: "Cả hai đã hết tình cảm, nhưng đính chính lại là không đánh đến nỗi gãy răng sưng mặt, đã đủ mệt rồi, đừng thêm đừng bớt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại