Những sự vắng mặt đáng tiếc ngay trước thềm Euro 2020

Đình Cường |

Có không ít trường hợp cầu thủ dù góp mặt ở danh sách chính thức dự Euro 2020 nhưng buộc phải rút lui vì những lý do khác nhau.

Trent Alexander Arnold vẫn được cho vào danh sách dự Euro 2020 dù vị trí hậu vệ phải của đội tuyển Anh không hề thiếu nhân sự chất lượng. Đáng tiếc là cầu thủ của Liverpool gặp chấn thương ngay ở trận giao hữu gặp ĐT Áo và phải trở lại CLB giành thời gian hồi phục.

Những sự vắng mặt đáng tiếc ngay trước thềm Euro 2020 - Ảnh 1.

Stefano Sensi

Cũng phải chia tay Euro 2020 vì chấn thương là Stefano Sensi. Tiền vệ này bị đau bắp chân và không kịp bình phục trước giải đấu. HLV Mancini phải gọi Matteo Pessina thay thế.

Trong khi đó, ĐT Hà Lan lại mất thủ môn số 1 của mình là Jasper Cillessen chỉ 1 ngày trước trận giao hữu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị Euro 2020. Thủ môn của CLB Valencia dương tính với COVID-19 và cần ít nhất 2 tuần để hồi phục - quãng thời gian đó là quá dài và HLV Frank de Boer phải tính phương án khác.

Những sự vắng mặt đáng tiếc ngay trước thềm Euro 2020 - Ảnh 2.

Thủ môn Jasper Cillessen

Việc bỏ lỡ các giải đấu lớn như Euro là điều không 1 ai muốn, nhất là khi các cầu thủ đã nỗ lực trong thời gian dài. Hi vọng sẽ không còn thêm trường hợp nào nghỉ thi đấu trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu khởi tranh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại