EURO 2020: Italia - Giấc mơ của Mancini

Thành Nam |

Italia không được xếp vào nhóm ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2020 nhưng với màn trình diễn ấn tượng dưới thời HLV Roberto Mancini, đoàn quân áo thiên thanh vẫn có quyền mơ mộng ở giải đấu lớn nhất châu Âu hè này.

Bóng đá Italia có thể vỗ ngực tự hào vì chiến tích 4 lần vô địch thế giới (FIFA World Cup). Nhưng ở sân chơi châu Âu (EURO), họ mới chỉ duy nhất 1 lần đăng quang vào năm 1968. Đó là giải đấu mà Azzurri được chơi trên sân nhà và may mắn vượt qua Liên Xô ở bán kết theo cách hiếm thấy (tung đồng xu). Kể từ đó tới nay, Italia đã có thêm 2 lần vào chung kết (năm 2000 và 2012) nhưng đều thất bại trước Pháp và Tây Ban Nha).

Tham dự VCK EURO 2020 trong hè này, Italia không được xếp vào nhóm ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Đã có cái nhìn thiếu lạc quan về Azzurri khi họ thậm chí còn không thể đoạt vé tham dự VCK World Cup cách đây 3 năm tại Nga. Hay trước đó, đoàn quân áo thiên thanh còn liên tiếp thất bại ở vòng bảng World Cup 2010 và 2014. Đây là những biểu hiện cho thấy sự đi xuống của một nền bóng đá từng thống trị thế giới.

Nhưng đó là chuyện của cách đây vài năm! Italia hiện tại đã chuyển mình mạnh mẽ dưới thời HLV Roberto Mancini. Ngoài cuộc cải tổ về lực lượng, Mancio còn tạo dựng phong cách mới cho Italia. Từng có thời điểm chiến lược gia 56 tuổi này tuyên bố Azzurri có thể chơi tấn công cống hiến như bất cứ đội bóng nào.

Bóng đá Italia hiện tại không sở hữu nhiều ngôi sao vượt tầm như quá khứ nhưng họ lại có sự kết hợp rất ấn tượng dưới thời Mancini. Theo nhận định của truyền thông Italia, đoàn quân áo thiên thanh hiện tại thành công nhờ tính tổ chức cao và lối chơi biến hóa, đa phong cách. Họ có thể trở thành ông vua phòng ngự khi cần và cũng có thể biến thành đội bóng siêu công.

Thành công của Italia dưới thời HLV Mancini thể hiện rõ ở mặt kết quả. Cần lưu ý rằng chỉ có 2 đội bóng lập chiến tích toàn thắng ở vòng loại EURO 2020, trong đó có Italia. Qua 10 trận đấu, Azzurri đã ghi 37 bàn và chỉ 4 lần để thủng lưới. Chưa kể, đội bóng áo thiên thanh hiện tại cũng không phụ thuộc vào bất cứ nhân tố nào.

Không chỉ bùng nổ ở vòng loại EURO 2020, Italia còn xuất sắc đoạt vé tham dự VCK UEFA Nations League 2020-21. Đặc biệt, từ tháng 9/2018 tới nay, Azzurri chưa phải nhận bất cứ thất bại nào. Họ hiện đang duy trì mạch 26 trận bất bại dưới thời HLV Mancini.

EURO 2020: Italia - Giấc mơ của Mancini - Ảnh 1.

Đội tuyển Italia đã chuyển mình mạnh mẽ dưới thời HLV Mancini

Qua 31 trận nắm quyền Italia, Mancini đạt tỷ lệ thắng lên tới 70,97%. Ông đã chinh phục nhiều kỉ lục và đang hướng tới thành công ở EURO 2020 cùng đội tuyển Italia. Giấc mơ vào chung kết và lên ngôi vô địch của Mancio không phải là điều viển vông.

Lực lượng mà Italia mang tới EURO 2020 có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Đa phần trụ cột của Azzurri đều đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Có thể kể ra hàng loạt tên tuổi như Insigne, Chiesa, Immobile, Belotti, Locatelli, Barella hay Jorginho… Họ có thể không nổi bật nếu so sánh với các thế hệ trước đây của bóng đá Italia. Nhưng điều quan trọng là những chất liệu này đã và đang tạo nên một tập thể đồng nhất dưới quyền Mancio.

Ở EURO 2020, Italia nằm ở bảng A cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, xứ Wales và Thụy Sỹ. Đây là bảng đấu không dễ nhưng cũng không khó để Azzurri nhắm tấm vé đi tiếp. Mục tiêu của thầy trò Mancio là vào bán kết, thậm chí lớn hơn thế. Họ có năng lực để tạo nên điều gì đó khác biệt trong mùa hè này.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN ITALIA THAM DỰ EURO 2020

THỦ MÔN: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

HẬU VỆ: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

TIỀN VỆ: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris).

TIỀN ĐẠO: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

ĐỘI HÌNH MẠNH NHẤT

EURO 2020: Italia - Giấc mơ của Mancini - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại