Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được "nửa kia" tha thứ, cho cơ hội "làm lại từ đầu"

Minh Hoa (t/h) |

Chuyện ngoại tình, vụng trộm của các nam, nữ diễn viên trong làng giải trí Hoa ngữ không phải là chuyện hiếm nhưng điều khiến công chúng ngạc nhiên là nhiều sao nam sau khi phản bội vợ vẫn có cuộc hôn nhân yên ấm, hạnh phúc.

Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan

Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan chính thức kết hôn vào năm 1993. Cùng năm, Mã Đức Chung quyết định dấn thân sang lĩnh vực diễn xuất sau lời mời của TVB. Sở hữu ngoại hình cao ráo, điển trai, xung quanh nam tài tử TVB không thiếu những "bóng hồng". Anh liên tiếp dính vào hàng loạt tin đồn tình cảm với Xa Thi Mạn, Quách Thiện Ni... Năm 2006, ảnh "giường chiếu" của anh và một cô gái lạ bị công khai.

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 1.

Cặp đôi Mã Đức Chung - Trương Tiểu Lan.

Dù vô cùng đau lòng nhưng để bảo vệ tổ ấm Trương Tiểu Lan vẫn lựa chọn tha thứ cho chồng. Năm 2011, cuộc sống gia đình Mã Đức Chung gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên lại bị tố có hành động sàm sỡ nữ đồng nghiệp Trần Gia Hằng.

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 2.

Mã Đức Chung vướng vào scandal sàm sỡ đồng nghiệp nữ.

"Ngựa quen đường cũ", chỉ 1 tháng sau đó, anh lại vướng vào tai tiếng khi uống say ở quán bar rồi không ngừng la hét, sờ soạng hai vũ công. Sau lùm xùm này Mã Đức Chung phải mở cuộc họp báo xin lỗi dư luận và vợ mình. Một lần nữa, Trương Tiểu Lan chấp nhận cho chồng có thêm cơ hội làm lại.

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 3.

Trương Tiểu Lan chấp nhận tha thứ cho chồng.

Tình cảm và tấm lòng bao dung của Trương Tiểu Lan đã khiến Mã Đức Chung tỉnh ngộ. Anh từ bỏ thói rượu chè, lăng nhăng và trỏ thành tấm gương để con trai noi theo. Hạnh phúc của gia đình nam tài tử được giữ vững nhờ vào sự kiên trì và lòng vị tha của người vợ.

Thành Long và Lâm Phụng Kiều

Năm 1981, Lâm Phụng Kiều và Thành Long quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn rồi nhanh chóng trúng "tiếng sét ái tình". Khi đó, nữ diễn viên Đài Loan đang là ngôi sao nổi tiếng sở hữu diện mạo xinh đẹp, duyên dáng. Còn Thành Long cũng sớm gây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc trong làng giải trí.

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 4.

Thành Long và Lâm Phụng Kiều lúc mới quen nhau.

Đôi trai tài gái sắc đã bí mật hẹn hò. Một năm sau, Lâm Phụng Kiều mang thai con trai đầu lòng. Khi đó một mình Phụng Kiều sang nước ngoài an dưỡng, sinh con, còn Thành Long phải ở lại Hong Kong để hoàn thành công việc. Gần đến ngày bạn gái lâm bồn, nam diễn viên mới tranh thủ thời gian ở bên cạnh chăm sóc.

Sau khi con trai chào đời, hai người tổ chức lễ cưới. Lúc ấy, Thành Long mới 28 tuổi còn Phụng Kiều 29. Nhắc lại kỷ niệm này, Thành Long thừa nhận khi đó hôn lễ chỉ được tổ chức rất qua loa, tạm bợ trước sự chứng kiến của duy nhất một nhân vật là cha xứ. Không kèn, không trống, cứ như vậy họ lặng lẽ nói lời hẹn ước trăm năm.

Sau khi kết hôn, Lâm Phụng Kiều quyết định rút chân khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp để dành thời gian chăm lo cho tổ ấm. Khi Phòng Tổ Danh còn nhỏ, Thành Long rất hiếm khi về nhà, Lâm Phụng Kiều cùng lúc đảm nhận hai vai trò cả mẹ lẫn cha.

Ít người biết giữa Thành Long và vợ có một thỏa thuận ly hôn. Nếu ly dị, ông tình nguyện chia một nửa tài sản cho vợ. Với Thành Long, việc này giống như sợi dây buộc chặt ông với gia đình và nhắc nhở bản thân không được làm chuyện có lỗi với vợ con.

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 5.

Tình cũ của Thành Long- Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi.

Hứa hẹn đủ điều nhưng cuối cùng nam tài tử vẫn không thể vượt qua ải mỹ nhân. Năm 1999, ông bị lộ chuyện ngoại tình với Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi. Chưa hết, kết quả của mối tình vụng trộm giữa 2 người là cô con gái Ngô Trác Lâm. Dù hết mực phủ nhận nhưng Thành Long mãi mãi không thể xóa bỏ sự thật ông chính là cha của đứa trẻ.

Nhưng bất chấp việc công chúng quay lưng với Thành Long, Lâm Phụng Kiều vẫn một lòng một dạ ở bên chồng cùng vượt qua sóng gió. Gọi về từ Mỹ, bà nuốt nước mắt vào trong, nói nhiều lời động viên, khuyên bảo chồng dù thế nào cũng không nên làm tổn thương 2 mẹ con người phụ nữ kia. Thành Long nghe vậy chỉ biết tự trách bản thân.

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 6.

Thành Long cùng con trai tổ chức sinh nhật cho Lâm Phụng Kiều.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lâm Phụng Kiều thừa nhận từng nghĩ tới chuyện chia tay chồng. Nhưng bởi Thành Long đã biết quay đầu, thừa nhận mọi sai lầm và nói lời xin lỗi vợ nên bà quyết định bỏ qua tất cả. Lâm Phụng Kiều tiếp tục chung sống với Thành Long và nhiều lần lên tiếng bảo vệ chồng trước những tin đồn tình cảm với nhiều bạn diễn nữ. Sau gần 40 năm chung sống, Lâm Phụng Kiều chấp nhận chỉ là cái bóng đứng sau vinh quang của chồng. Sự tin tưởng, ủng hộ và lòng bao dung đã giúp tổ ấm của cặp đôi vẫn đứng vững sau biết bao sóng gió.

Trần Hạo Dân- Tưởng Lệ Sa

Trần Hạo Dân và người mẫu Tưởng Lệ Sa kết hôn vào năm 2011. Lễ cưới diễn ra đúng vào ngày 11/7- sinh nhật của Tưởng Lệ Sa. Vào ngày quan trọng nhất của cuộc đời, cô nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người thân: "Sinh nhật vui vẻ, song hỷ lâm môn".

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 7.

Cặp đôi Trần Hạo Dân-Tưởng Lệ Sa.

Nhưng lấy nhau chưa được bao lâu thì Trần Hạo Dân dính vào bê bối cưỡng hôn bạn diễn trong lúc vợ đang mang thai con gái đầu lòng. Khi đó, nam diễn viên Thiên Long Bát Bộ đang quay phim tại Hoành Điếm. Sau khi uống say, anh đã có hành động sàm sỡ và hôn nữ diễn viên Trần Gia Hằng. Scandal này khiến làng giải trí xứ Cảng Thơm một phen náo loạn.

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 8.

Trần Hạo Dân từng vướng vào scandal sàm sỡ nữ đồng nghiệp.

Trong khi dư luận lên án, đòi tẩy chay Trần Hạo Dân thì Tưởng Lệ Sa không những không một lời oán trách mà còn ôm bụng bầu đến buổi họp báo nói giúp cho anh, mong công chúng có thể tha thứ, bỏ qua lỗi lầm cho chồng.

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 9.

Gia đình hạnh phúc của Trần Hạo Dân.

Tưởng Lệ Sa và Trần Hạo Dân đến nay đã có hơn 9 năm bên nhau. Được biết, cặp đôi đã có với nhau 4 người con đáng yêu: 3 gái và 1 trai. Giờ đây sự hy sinh và tấm lòng bao dung của Lệ Sa được đền đáp xứng đáng khi các con đều lớn lên khỏe mạnh, xinh xắn.

Còn Trần Hạo Dân sau nhiều biến cố cũng được coi là một ông chồng chu đáo, yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Anh chăm sóc bà xã cẩn thận và ân cần, nhất là lúc vợ lâm bồn. Chải tóc, gội đầu, ôm vợ ngủ... là những công việc mà người đàn ông như Trần Hạo Dân không ngần ngại dành cho vợ. Những sóng gió, thăng trầm đã qua chính là cơ hội để cả hai cùng cố gắng, xây dựng một hạnh phúc gia đình đẹp như mơ.

Nghê Chấn - Châu Huệ Mẫn

Vào những năm 80, 90 của thế kỉ trước, Châu Huệ Mẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Công chúng ưu ái gọi cô bằng biệt danh "ngọc nữ Hong Kong". Xinh đẹp, giàu có nhưng trong chuyện tình cảm, Châu Huệ Mẫn là cô gái hết mực si tình. Từ năm 1989 đến nay "ngọc nữ Hong Kong" chỉ dành trọn tình cảm cho một người đàn ông dù người đó luôn khiến cô đau khổ, đó chính là Nghê Chấn.

Sau khi yêu Nghê Chấn, cô dần bước ra khỏi ngành giải trí và quyết định giải nghệ vào những năm cuối thập niên 90 để theo người tình tới Canada sinh sống.

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 10.

Nghê Chấn bị phát hiện ôm hôn một cô gái lạ.

Năm 2008, Nghê Chấn bị bắt gặp ôm hôn thắm thiết một cô gái trẻ trong quán bar. Ngay hôm sau, hàng loạt trang báo đều đưa tin Châu Huệ Mẫn bị bạn trai phản bội. Giữa tâm bão, Châu Huệ Mẫn đã đánh tiếng sẽ chấm dứt mối quan hệ với người yêu: ""Tôi không hối hận vì đã từng yêu Nghê Chấn một cách oanh liệt, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm, đời này không hối không tiếc, mà chính bản thân tôi cũng có thể dũng cảm sống vui vẻ".

Nhưng chỉ 1 tháng sau khi chia tay, Huệ Mẫn chấp nhận tha thứ cho anh và cặp đôi công bố kết hôn vào tháng 1/2009.

Những sao Hoa ngữ ngoại tình nhưng vẫn được nửa kia tha thứ, cho cơ hội làm lại từ đầu - Ảnh 11.

Trải qua bao biến cố cặp đôi vẫn gắn bó bên nhau.

Nhiều người cho rằng có lẽ cuối cùng Nghê Chấn đã nhận ra người thực sự quan trọng với mình còn "ngọc nữ" cũng sẵn sàng tha thứ cho "lãng tử quay đầu". Nói về ông xã, Huệ Mẫn từng chia sẻ: "May là có anh Nghê Chấn bên cạnh, anh ấy đã làm nhiều điều vì tôi. Vai trò của anh ấy là giúp tôi bình tâm. Mỗi khi đối diện với áp lực tôi đều nói với chồng. Anh ấy làm tôi mạnh mẽ hơn".

Từ đó đến nay, trải qua hơn chục năm gắn bó với không ít tin đồn về việc bất hòa, ly thân... nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau dù không có con cái. Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về kế hoạch chuẩn bị cho lễ Tình nhân, Huệ Mẫn từng tâm sự: "Chúng tôi quen nhau 26 năm, từng tặng nhau nhiều món đồ rồi, vì thế tặng quà không còn là điều quan trọng nữa. Anh ấy chính là món quà lớn nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại