*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gia đình tiết lộ, cây mít có vòng thân không quá lớn, mỗi năm chỉ cho 1-2 quả với trọng lượng "khủng".
Quả mít của Việt Nam sẽ chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc kể từ 1-6-2026.
Nhìn qua cứ tưởng trái cây đột biến, nhưng giống mít khổng lồ dài ngang một người lớn này thực ra không hề xa lạ và đã xuất hiện ở nhiều nhà vườn Việt Nam.
Đây là một trong những mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Một cảnh tượng lạ trong vườn nhà đã khiến cư dân mạng dậy sóng, khi trái mít chín bỗng rung rinh không ngừng sau cơn mưa lớn.
Ở Nhật Bản, hạt mít thường không có sẵn quanh năm. Do đó, khi nhập khẩu, chúng thường được luộc chín, sấy khô hoặc đóng gói hút chân không để tiện bảo quản.
Những vị khách nước ngoài đã rất bất ngờ khi biết loại quả mình đang thưởng thức chính là "trái cây lớn nhất thế giới".
Vị khách Tây này đã được thưởng thức loại quả gì của Việt Nam?
Quả mít nặng tới 45kg đã xác lập kỷ lục mới trong vùng.
Những quả mít khổng lồ nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng, tuy nhiên không phải ai cũng biết nó được thu hoạch bằng cách nào.
Dù đã hơn 500 tuổi nhưng mỗi mùa cây mít cổ thụ vẫn cho ra trái ngọt.
Khi nhắc đến thực phẩm giàu tinh bột kháng, nhiều người nghĩ ngay đến đậu xanh, chuối xanh... Tuy nhiên có 1 món ăn bị "thất truyền" từ lâu đó đó là hạt mít luộc.