Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn |

Những ngày giáp Tết, hàng ngàn con người và máy móc, phương tiện vẫn đang hối hả thi công trên đại công trường sân bay Long Thành.

Ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết các gói thầu thuộc dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành (sân bay Long Thành) vẫn thi công xuyên suốt trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Theo ông Bình, các gói thầu, mũi thi công các nhà thầu cam kết sẽ huy động từ 50 - 70% lực lượng thường trực thi công trên công trường. Vào những ngày nghỉ Tết, công trường thi công sân bay vẫn nhộn nhịp xe, máy thi công, đảm bảo công tác đào đắp đất bình quân 200 ngàn đến 250 ngàn m3 ngày/đêm.

Để đảm bảo công tác thi công trong dịp Tết Nguyên đán 2023, phía ACV đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công cụ thể với từng mũi thi công, từng nhân sự.

Các đơn vị thi công đang tập trung triển khai các khu vực đường cất- hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4 theo đúng kế hoạch đảm bảo khởi công đồng bộ các hạng mục chính từ quý I-2023.

Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Trong cái nắng nóng ngày 25 tháng Chạp, công nhân chia nhiều mũi thi công san nền dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Khung cảnh nhộn nhịp ở khu vực san nền. Theo ACV, hiện trên công trường đã đạt 1.849 máy móc và 2.607 nhân sự để triển khai các mũi thi công theo kế hoạch

Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Xe tưới nước liên tục để tránh bụi trong quá trình di chuyển

Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Do nền là đất đỏ bazan nên việc múc, vận chuyển khiến bụi bay ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và các công nhân

Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Đối với gói thầu san nền thoát nước được khởi công vào tháng 2-2022, đến nay sau gần 1 năm, công tác thi công luôn bám sát tiến độ đề ra.

Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 6.
Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 7.

Từ ngày 20 đến 26-1 (tức 29 tháng Chạp Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng Quý Mão), ông Nguyễn Hồng Quang, Tổ trưởng tổ mặt bằng và san nền, Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) cho biết, sẽ có hơn 1 ngàn kỹ sư, công nhân và khoảng 740 máy móc, phương tiện làm việc xuyên Tết trên công trường sân bay Long Thành. Con số trên bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 8.

Tiếp nước giữa trời nắng như đổ lửa

Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 9.

Anh Đại (SN 1975, quê Hà Tĩnh) lái máy ủi chia sẻ, quà Tết cho vợ con anh đã chuẩn bị chu đáo hết rồi. "Tết tôi được về nhà 2 ngày là 30 và 1 Tết, mùng 2 vào lại" - anh Đại nói.

Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 10.

Ban điều hành Trường Sơn 3

Những ngày cuối năm ở đại công trường sân bay Long Thành - Ảnh 11.

Dự kiến năm 2025 sẽ đưa vào hoạt động sân bay Long Thành. Sân bay có công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Ước tính toàn bộ vốn đầu tư dự án khoảng 336.630 tỉ đồng (khoảng 16 tỉ USD). Trong đó, giai đoạn một đầu tư 114.450 tỉ đồng (tương đương 5,45 tỉ USD).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại