Được trang bị vũ khí, trang thiết bị, phương tiện hiện đại và huấn luyện kỹ năng thành thục, lực lượng CSCĐ Đặc nhiệm từng là lá chắn thép, tham gia nhiều cuộc truy bắt tội phạm, đánh phá các chuyên án lớn nhất của Bộ Công an và các địa phương. Cụ thể, năm 2018, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã sử dụng xe bọc thép để tấn công vào hang ổ ma tuý ở Lóong Luông (Vân Hồ, Sơn La). Trận đấu súng diễn ra quyết liệt khi băng nhóm ma tuý sở hữu nhiều súng, lựu đạn và kiên quyết chống trả đến cùng.
Tháng 10 vừa qua, Bộ Công an thành lập Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. Đây là đơn vị có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động bay theo quy định phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai...
Sáng 25/10, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động. Liên quan đến dự thảo Luật quy định nhiều điểm mới như: Cảnh sát cơ động được trang bị máy bay, tàu thủy và bổ sung một số quyền mang vũ khí lên máy bay thương mại; ngăn chặn vô hiệu hóa máy bay không người lái...
Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ thiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật. Trong đó rà soát chỉnh lý vị trí, chức năng, nhiệm vụ, huy động người và phương tiện, hợp tác quốc tế... để tránh chồng chéo với các lực lượng khác cũng như đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.