Những lần nói hớ muốn 'độn thổ' của sao Việt

Thảo Thảo |

Dù có dày dạn kinh nghiệm sân khấu đến đâu các nghệ sĩ Việt cũng vô tình vấp phải những lỗi nói hớ đáng xấu hổ.

Là những nhân vật thường xuyên lên sóng truyền hình hay những ngôi sao giải trí hoạt ngôn thường được khen lanh lợi, hóm hỉnh cũng không tránh khỏi nhiều lần bị bẽ mặt vì những câu nói hớ.

Mặc dù ngượng chín mặt nhưng các nghệ sĩ vẫn xử lý một cách gọn gàng và rất chuyên nghiệp.

Ngay trong lần đầu tiên lên sóng truyền hình quốc gia trước hàng triệu khán giả, MC trẻ Yumi Dương của The Voice đã khiến cư dân mạng dậy sóng vì một câu nói "kinh điển".

Cụ thể cô đã “xin khán giả một tràng pháo tay cho nạn nhân vùng lũ” đúng thời điểm người dân miền Trung đang hứng chịu những thiệt hại về người và của do bão lũ gây nên.

Sau sự cố này, cô đã lên tiếng xin lỗi và mong khán giả thông cảm.

Sự cố tương tự phải kể đến MC Đỗ Thụy trong chương trình trực tiếp tưởng niệm các nạn nhân của vụ sập cầu Cần Thơ cách đây nhiều năm đã nói: “Nhân dịp sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ...” và MC Lê Minh Ngọc của Đài truyền hình TP.HCM, dẫn chuyên mục An toàn giao thông trở nên nổi tiếng với lời dẫn bất hủ:

“Chúng ta cũng nên nhớ chấp hành đúng tín hiệu giao thông cũng như là sự điều tiết của lực lượng cảnh sát chức năng để có được một ngày Quốc tang thật nhiều niềm vui và thật an toàn”.

Lời chúc này đã được Lê Minh Ngọc đưa ra vào ngày 12/10 - ngày mà nhân dân cả nước đau buồn tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau sự cố anh bị lên án, mổ xẻ và lãnh đạo Đài truyền hình TP.HCM đã phải lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm.

Bản thân Lê Minh Ngọc cũng thừa nhận sai sót và xin dư luận tha thứ. Nhân vật tiếp theo là MC Lại Văn Sâm, mặc dù đã đảm nhận vai trò MC trong nhiều năm nhưng ông cũng không tránh khỏi những sai sót.

Cụ thể trong LHP Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất, khi nam diễn viên Ngô Ngạn Tổ phát biểu về niềm vinh dự khi được tham dự LHP tại Hà Nội thì MC Lại Văn Sâm lại dịch thành: "Ngô Ngạn Tổ rất hạnh phúc khi thấy có nhiều người hâm mộ anh tại Việt Nam".

Sau đó, Ngô Ngạn Tổ nói: "Mục đích của một liên hoan phim quốc tế là đưa điện ảnh thế giới đến với khán giả địa phương, nhưng nó cũng nhằm đưa điện ảnh địa phương đến với khán giả thế giới” thì MC Lại Văn Sâm dịch là: "Những ngày qua tôi thấy khán giả xếp hàng dài đến xem các bộ phim tại liên hoan”.

Ngay sau đó, Lại Văn Sâm nhận khá nhiều “gạch đá” của cư dân mạng vì lỗi sai này. Tuy nhiên, anh không lên tiếng về bất cứ điều gì.

Chỉ mãi sau này, trong một bài phỏng vấn, Lại Văn Sâm mới cho biết, khi đó anh không dịch mà là bịa: "Tôi không thấy bực với những lời chê, vì họ chê đúng.

Lúc đó, tôi có quay sang bảo Ngô Mỹ Uyên (MC cùng dẫn trong lễ trao giải với Lại Văn Sâm) dịch nhưng cô ấy từ chối.

Nhìn sang thấy “Ngô Ngạn Tổ ngơ ngác nhìn tôi chờ dịch” vì thế đành phải“lấy thân mình lấp lỗ châu mai”, biến mình thành “Phan Đình Giót”.

Chưa hết, trong chương trình Ai Là Triệu Phú phát sóng ngày 6/3/2012, Lại Văn Sâm cũng khiến khán giả ngỡ ngàng khi hỏi người chơi là đôi nam nữ về cá tính, sở thích của hai người, nghe được phần trả lời ăn ý và hợp nhau của họ, MC Lại Văn Sâm phán luôn rằng: "Quả là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

MC Phan Anh cũng thường được khen là một nhân vật có tài ăn nói dí hỏm, thông minh song trong đêm nhạc

Tình khúc cho em hồi đầu năm 2013, MC Phan Anh kể một câu chuyện vui về mấy bà bán nước vỉa hè tâm sự với anh rằng chỉ mong ông xã muốn đi đâu thì đi, miễn tối về nhà và hát đầy đủ câu: "Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa "nòng súng" vẫn vươn lên trời cao".

Ngay sau đó nữ ca sĩ Uyên Linh bước ra sân khấu đá xoáy cách kể chuyện kém duyên khiến nam MC ngượng ngừng bối rối.

Xấu hổ hơn cả là những câu nói khiến khán giả liên tưởng tới những điều nhạy cảm hay bị nghĩ tới những thứ tục tĩu. Mới đây nhất là 2 trường hợp của Trấn Thành và Diễm My 9x.

Diễm My 9x được mời để đồng hành cùng Đại Nghĩa, Ngô Kiến Huy, chủ trì cho đêm liveshow 3 của Giải thưởng truyền hình HTV.

Chương trình sẽ kết thúc tốt đẹp nếu như trong khi trò chuyện với Đại Nghĩa, Diễm My không lỡ ý nói nhầm một cụm từ khá bình thường thành một cụm từ tương đối nhạy cảm.

Tình huống diễn ra khi Diễm My 9x hỏi Đại Nghĩa về kỉ niệm đáng nhớ của mình khi dẫn chương trình. Anh chia sẻ rằng có rất nhiều kỉ niệm, cả vui và buồn.

Tuy nhiên, đối với các chương trình truyền hình trực tiếp, đôi khi các MC cũng sẽ phạm phải những điều sơ xuất, vấp váp khi dẫn dắt.

Mỗi lần như vậy là kinh nghiệm, bài học để cho các lần dẫn dắt sau được tốt hơn.

Muốn dành lời khen cho đàn anh tài năng, hội tụ đủ các yếu tố cầm, kỳ, thi, họa nhưng Diễm My đã vô tình phát ngôn nhầm cụm từ "hội tụ đủ" thành một cụm từ khác, khá nhạy cảm về ý nghĩa và văn hóa trên sóng trực tiếp.

Ngay khi phát hiện ra sai sót của mình, Diễm My hốt hoảng bịt miệng vì ngượng và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thiện câu nói hoàn chỉnh về ý nghĩa, còn nam diễn viên - MC Đại Nghĩa ngơ ngác chưa biết phải xử lý tình hình ra sao.

Anh giữ nguyên ngón tay trên miệng của mình.

Nam ca sỹ - diễn viên Ngô Kiến Huy muốn làm cho không khí bớt căng thẳng bằng câu dẫn vui "Anh vừa nói xong thì Diễm My thị phạm liền".

Hay nam MC hot nhất showbiz, Trấn Thành cũng đã từng mắc lỗi tương tự khi ngồi ghế nóng Vietnam’s Got Talent.

Trong chương trình phát sóng vào ngày 8/3, Trấn Thành đã khiến khán giả có một phen ố á khi gọi Dàn hợp xướng công giáo trẻ Hà Nộ thành 'dàn nhạc giao hợp hưởng sướng'.

Đây là sự cố đáng tiếc của anh khi bất thình lình bị MC Diệp Lâm Anh nhắc đến tên và mời đưa ra lựa chọn.

Mặc dù ngay sau đó anh đã sửa sai và đưa ra nhận xét của mình nhưng đã khiến các thành viên trong dàn hợp xướng và khán giả có cảm giác không-nói-nên-lời.

Nhiều khán giả tỏ ra khá tức giận rằng: "không hiểu anh ấy đang làm gì trên sóng truyền hình", "tại sao lại nói được những lời đó khi chương trình đang phát sóng chứ"...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại